Khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường đáng kể lực lượng ở phía đông nhằm đáp trả cuộc xung đột ở Ukraine, Thủ tướng Jonas Gahr Støre nói rằng việc tăng cường hiện diện của liên minh này ở Na Uy không phải là một lựa chọn.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 24/3, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) quyết định sẽ tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ 4 để tăng cường khả năng miễn dịch cho người dân.
Nhà vận hành đường ống dẫn dầu của Nga cho biết việc tìm kiếm thiết bị thay thế, vận hành gặp khó khăn hơn.
Sáng 24-3 (giờ địa phương), lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhóm họp bất thường ở thủ đô Brussels, Bỉ với chương trình nghị sự xoay quanh việc củng cố an ninh và tình hình tại Ukraine, theo CNN.
Liên minh châu Âu (EU) đang đánh giá lại tất cả các kịch bản về cung-cầu, trong đó có tình huống Nga dừng bơm khí đốt sang EU từ mùa đông tới.
Ngày 23/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên đã không thể thông qua một nghị quyết về tình hình nhân đạo ở Ukraine khi chỉ Nga và Trung Quốc bỏ phiếu ủng hộ, trong khi 13 thành viên còn lại bỏ phiếu trắng. Do vậy, nghị quyết do Nga đệ trình đã bị bác bỏ.
Ngày 22/3, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nêu rõ, việc chuyển vũ khí, khí tài quân sự và đưa lính đánh thuê tới Ukraine là những chính sách hết sức nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tới an ninh châu Âu và toàn cầu.
Theo kế hoạch, ngày 23/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Brussels (Bỉ), nơi đặt trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), để tham dự các cuộc họp với các nhà lãnh đạo cấp cao khác. Sau đó, Tổng thống Biden dự định đến Ba Lan, nước đồng minh có chung biên giới với Ukraine.
Theo số liệu của Bộ Y tế Pháp công bố ngày 22/3, nước này ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng cao nhất kể từ đầu tháng 2 vừa qua, với 180.777 ca ghi nhận trong 24 giờ qua, trong khi số ca nhập viện cũng tăng ngày thứ 3 liên tiếp.
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua định hướng chiến lược về an ninh, quốc phòng mới, trong đó nổi bật là kế hoạch lập quân đội riêng và tăng chi tiêu quân sự. Với những bước đi nhiều tham vọng ngay trong thập niên này, định hướng mới được kỳ vọng giúp nâng cao năng lực và quyền tự chủ chiến lược của "liên minh cờ xanh” trong bối cảnh quốc tế phức tạp.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/3, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov một lần nữa nhấn mạnh chiếm đóng Ukraine không phải là mục tiêu của Nga.
Dữ liệu mới từ một nghiên cứu tại Mỹ cho kết quả hầu hết trẻ em và thiếu niên sẽ không còn kháng thể với virus SARS-CoV-2 sau khi hồi phục COVID-19.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 22/3, Chính phủ Nhật Bản đã chính thức dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch COVID-19 trọng điểm trên toàn quốc. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 9/1 năm nay, không có địa phương nào ở Nhật Bản phải áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.
Phó Thủ tướng Nga Viktoria Abramchenko khẳng định rằng nước này có đủ đường và kiều mạch để đáp ứng nhu cầu trong nước, đồng thời cảnh báo người dân không nên lo lắng mua tích trữ các mặt hàng thiết yếu này sau khi các nước phương Tây gia tăng các biện pháp trừng phạt Moskva.
Trong nỗ lực ứng phó tác động của giá năng lượng tăng cao, nhiều nước thúc đẩy hợp tác mở rộng nguồn cung, đồng thời có biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong nước.
Ngày 21/3, giới chức Indonesia thông báo một thuyền đánh cá chở người lao động tìm cách nhập cảnh bất hợp pháp vào Malaysia để tìm việc đã bị lật ngoài khơi bờ biển tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia, hàng chục người hiện vẫn mất tích.
Các trường hợp mắc Covid-19 chỉ tăng 5% trên toàn thế giới trong tuần qua, nhưng một số quốc gia châu Âu, bao gồm Italia và Pháp đã ghi nhận mức tăng đột biến, lần lượt tăng 43% và 36%, do biến thể phụ mới BA.2 của biến chủng Omicron dễ lây lan trong bối cảnh các quốc gia dần nới lỏng các hạn chế phòng dịch.
Trong số 7.295 người đã được sơ tán trong ngày 20/3, 3.985 người đã được sơ tán từ thành phố Mariupol tới thành phố Zaporizhzhia.
Ngày 20/3, các nguồn tin trong quân đội Burkina Faso cho biết những kẻ tấn công vũ trang chưa xác định đã giết chết ít nhất 11 binh sĩ và làm bị thương 8 người khác ở khu vực phía đông của nước này.
Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) kêu gọi tăng cường làm việc tại nhà, đẩy mạnh sử dụng phương tiện giao thông công cộng, lái xe chậm hơn… nhằm cắt giảm mức tiêu thụ dầu trên toàn cầu trong vài tháng tới, nhất là trong bối cảnh những lo ngại về nguồn cung năng lượng gia tăng.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã mời lãnh đạo của Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tới dự cuộc họp về Ukraine, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tuần tới.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 17/3, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 464.926.800 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.083.323 ca tử vong. Số người đang phải điều trị tích cực hiện là 63.556 ca.
Đại diện đoàn đàm phán Ukraine, Cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak (M.Pô-đô-li-ắc) thông báo về công tác chuẩn bị các tài liệu để thảo luận trong cuộc hội đàm cấp cao với Nga.
Ngày 17/3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã báo động về sự gia tăng đột biến số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu, mặc dù tỷ lệ xét nghiệm giảm và số ca mắc mới ghi nhận liên tục giảm trong nhiều tuần gần đây.
Tác động của cuộc xung đột tại Ukraine đối với giá năng lượng đã thúc đẩy các nhà lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị một "bộ giảm xóc” nhằm chống lại những cú sốc về nguồn cung. Các quốc gia thành viên EU cho rằng, cần ngay lập tức tích trữ khí đốt để chuẩn bị cho mùa đông tới. Dự kiến, các nhà lãnh đạo của các quốc gia thành viên EU sẽ thảo luận vấn đề này tại hội nghị cấp cao vào tuần tới.