ASEAN sẽ bàn đến tình hình căng thẳng gia tăng trên Biển Đông khi khối cùng nhóm họp với lãnh đạo các nước khác để thảo luận các vấn đề an ninh của khu vực từ cuối tuần này, Tổng thư ký ASEAN hôm qua tuyên bố.

Châu Âu lo sợ nguy cơ khủng hoảng nợ lây lan

Cuộc họp của các bộ trưởng tài chính khối sử dụng đồng euro tiếp tục thất bại trong việc đưa ra kế hoạch hiệu quả giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của khu vực này.

Cựu tổng GĐ IMF sẽ trở lại chính trường Pháp?

Việc ông Dominique Strauss-Kahn được trả tự do đã gây một cơn sốt tại Pháp và càng thổi bùng lên nghi ngờ cựu tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) bị các đối thủ chính trị gài bẫy.

Phó Thủ tướng Ai Cập Yehia el-Gamal đã từ chức

Kênh truyền hình nhà nước Nile tối 12/7 đưa tin Phó Thủ tướng Ai Cập Yehia el-Gamal đã từ chức.

Anh: đóng cửa tờ báo 168 năm tuổi vì nghe lén

Ông trùm truyền thông người Mỹ Rupert Murdoch cho biết sẽ đóng cửa tờ báo có số phát hành lớn nhất nước Anh, News of the World, sau một vụ bê bối rung chuyển đế chế truyền thông của ông.

Người ủng hộ Chính phủ Syria tấn công lãnh sự quán Mỹ, Pháp

Hàng trăm người ủng hộ Chính phủ Syria đã tấn công lãnh sự quán Mỹ và Pháp ở Damascus, Syria trong ngày 11-7, Reuters và AFP đưa tin.

Thế giới sắp có 7 tỉ người

Dân số toàn cầu ước tính đang tăng gần 80 triệu người mỗi năm và mức gia tăng đó sẽ tiếp diễn cho đến giữa thế kỷ này

Ai sở hữu “kho báu hoàng gia” Ấn Độ?

Việc phát hiện kho báu khổng lồ ở miền nam Ấn Độ đã châm ngòi cho một tranh cãi trên toàn quốc về việc ai sẽ là người sở hữu số cổ vật, vàng bạc, trang sức và châu ngọc trị giá ít nhất 22 tỉ USD này.

Tướng Trung Quốc: Mỹ đang chi quá nhiều cho quân sự

Mỹ đang chi quá nhiều cho quân sự bất chấp những rắc rối kinh tế của nước này - Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Hoa, Tướng Trần Bính Đức, nói trong buổi tiếp Đô đốc Mỹ Mike Mullen, khi cố hạ giảm khả năng quân sự của nước ông.

“Philippines sẽ đưa tranh chấp biển với Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế”

Philippines đã thông báo với Trung Quốc kế hoạch của nước này đưa tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông ra Tòa án Quốc tế về Luật Biển - Ngoại trưởng Philippines hôm qua tuyên bố trong cuộc họp báo về chuyến công du Bắc Kinh của ông hồi tuần trước.

Thủ tướng Ai Cập trấn an người biểu tình

Thủ tướng Ai Cập Essam Sharaf đã ra lệnh sa thải tất cả những cảnh sát bị cáo buộc sát hại người biểu tình chống chính phủ trong các cuộc xuống đường của người dân nhằm lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak hồi đầu năm.

Tàu du lịch chìm trên sông Volga, 102 người mất tích

Một con tàu du lịch mang tên Bulgaria chở 185 người đã bị chìm trên sông Volga của Nga, khiến 3 người thiệt mạng trong khi 102 người vẫn mất tích. 80 người đã được cứu sống.

Hai vụ lạm dụng tình dục trẻ em gây rúng động Ấn Độ

Kerala, một bang duyên hải ở miền tây nam Ấn Độ vốn là một địa danh du lịch nổi tiếng bỗng dưng xôn xao với hai vụ xìcăngđan lạm dụng tình dục mà hai nạn nhân đều chỉ 14 tuổi cùng với số nghi can lên đến hơn 100 người.

Trung Quốc, Philippines cam kết không làm căng thẳng gia tăng trên Biển Đông

Cam kết “không làm gia tăng căng thẳng trên Biển Đông” là nội dung tuyên bố chung được Trung Quốc và Philippines công bố sau các cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Dương Khiết Trì và người đồng cấp Philippines Albert del Rosario, người vừa kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh 2 ngày.

Hạ viện Mỹ phê chuẩn ngân sách quốc phòng 2012

Với 336 phiếu thuận và 87 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa chi phối ngày 8/7 đã phê chuẩn ngân sách quốc phòng tài khóa 2012 trị giá 649 tỷ USD, vượt qua sự phản đối của các nghị sĩ đã chán ngán chiến tranh và tìm cách hạn chế sự dính líu của Mỹ ở Afghanistan và Libya.

Mỹ, Nhật và Australia tập trận trên biển Đông

Từ ngày 9.7, Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) của Nhật Bản sẽ tập trận chung với hải quân Mỹ và Australia trên biển Đông, tại khu vực ngoài khơi bờ biển Brunei - Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo ngày 8.7.

Thái Lan: Đảng Dân chủ mãn nhiệm đòi giải tán Puea Thai

Đảng Dân chủ của chính phủ mãn nhiệm Thái Lan hôm qua đã đệ đơn lên Ủy ban Bầu cử để khiếu kiện đảng đối lập Puea Thai “có nhiều thành viên vẫn hoạt động dù đang bị án phạt cấm hoạt động chính trị” và đòi giải tán Puea Thai vì vi phạm này.

Bỉ có nguy cơ sẽ phải tổ chức tổng tuyển cử lại

Ngày 7/7, chính đảng lớn nhất ở Bỉ mang tên Liên minh Flemish Mới (N-VA) của cộng đồng người Bỉ nói tiếng Hà Lan đã bác bỏ cương lĩnh cải cách chính trị, do người đứng đầu đảng Xã hội của cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Elio Di Rupo soạn thảo nhằm chấm dứt hơn một năm quốc gia bị chia rẽ vì ngôn ngữ này chưa thành lập được chính phủ mới sau tổng tuyển cử.

Philippines khuyến cáo nguy cơ đối với ngư dân

Quân đội Philippines kêu gọi ngư dân tăng cường cảnh giác khi hoạt động ở biển Đông vì không thể bảo đảm an toàn 100% cho họ.

Tổng thống Yemen Saleh xuất hiện sau vụ mưu sát

Ngày 7/7, Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình kể từ khi trúng thương trong một vụ đánh bom nhằm vào dinh thự của ông ở thủ đô Saana.

NATO tấn công mỏ dầu để cô lập lực lượng Gaddafi

Lần đầu tiên trong chiến dịch Libya, NATO tấn công vào các cơ sở dầu mỏ nhằm cô lập khả năng cung cấp nhiên liệu cho quân đội của Gaddafi.

Nhật lo ngại, Trung khẳng định “tự do hàng hải ở Biển Đông”

Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã tái khẳng định quyền tự do hàng hải trên Biển Đông trong cuộc gặp gần đây với người đồng cấp Nhật Bản Takeaki Matsumoto - người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm qua cho biết.

Thủ tướng đắc cử Thái Lan công bố các chính sách mới

Bà Yingluck, Thủ tướng tương lai của Thái Lan, hôm qua đã tuyên bố một loạt chính sách và đường hướng mới cho chính phủ sắp tới, trong khi bác bỏ tin đồn cho rằng anh trai bà là cựu Thủ tướng Thaksin sẽ được giao một chức vụ trong tân chính phủ.

Phe nổi dậy Libya tiến sát Tripoli

Ngày 6-7, lực lượng chống đối tại Libya đã tấn công vào cửa ngõ chính của thủ đô Tripoli, đánh chiếm một số vị trí chỉ cách thủ đô khoảng 50km.

Nhật Bản bắt đầu đổ mái vòm bêtông phủ nhà máy điện Fukushima I

Nhật Bản bắt đầu đổ mái vòm bê tông bao phủ tổ máy số 1 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I. Dự kiến, lớp bảo vệ như chiếc quách làm bằng vật liệu polyester phải được phủ xong vào cuối tháng 9 trên tổ máy số 1, số 3 và số 4.