Đến thời điểm hiện tại, ít nhất 328 người tại Iran và một số người tại Iraq đã thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,3 độ. Truyền thông hai nước đưa tin, lực lượng cứu hộ đang đẩy nhanh các nỗ lực tìm kiếm nhiều người còn mắc kẹt trong đống đổ nát.

Trung Quốc và Mỹ ký kết các thỏa thuận thương mại trị giá 250 tỷ USD

Ngày 9-11, tại thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các doanh nghiệp hai nước đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác thương mại và đầu tư trị giá hơn 250 tỷ USD.

Tổng thống Nga chỉ thị hỗ trợ Việt Nam 5 triệu USD khắc phục bão, lũ

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 7-11 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ra chỉ thị hỗ trợ nhân đạo và 5 triệu USD tiền mặt cho Việt Nam để khắc phục hậu quả do bão Damrey gây ra ở các tỉnh miền Trung trong những ngày qua.

Cách mạng Tháng Mười Nga là sự kiện nổi bật trong lịch sử thế giới

Trong Phiên họp toàn thể Liên minh các Đảng Cộng sản - Đảng Cộng sản Liên Xô diễn ra hồi tháng 9 tại thành phố Minsk (Belarus), ông G.Zyuganov - Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Chủ tịch Liên minh các Đảng Cộng sản - Đảng Cộng sản Liên Xô, khẳng định, Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại là sự kiện nổi bật trong lịch sử thế giới, vượt lên trên tất cả về quy mô, giá trị và ý nghĩa.

Mỹ lạc quan về tương lai quan hệ đối tác kinh tế với Nhật Bản

Theo Reuters và TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản hai ngày, ngày 6-11, tại Tokyo, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự cuộc gặp các doanh nghiệp Mỹ và Nhật Bản. Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, Tổng thống Donald Trump cho rằng, quan hệ thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản hiện "không cởi mở và công bằng". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ lạc quan hai bên sẽ sớm giải quyết các vấn đề trên tinh thần xây dựng và Washington sẵn sàng ký kết các thỏa thuận thương mại với Tokyo. Ông nhấn mạnh "rất lạc quan về tương lai quan hệ đối tác thương mại Mỹ - Nhật Bản".

Hàng loạt lời đe dọa đánh bom trong chuyến thăm Nhật của ông Trump

AFP đưa tin Cảnh sát Nhật Bản ngày 6/11 cho biết Nhật Bản đã đối mặt với một loạt những lời đe dọa đánh bom hiếm có trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức hội đàm tại Tokyo, khởi đầu chuyến công du châu Á dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.

Quân đội Syria hoàn toàn kiểm soát thành phố chiến lược Deir al-Zor

Ngày 2-11, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, quân đội Syria và các đồng minh đã hoàn toàn giành quyền kiểm soát Deir al-Zor, thành phố lớn nhất và quan trọng nhất tại miền đông nước này, từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nổ nhà máy điện ở Ấn Độ làm 26 người chết

Ngày 2-11, một vụ nổ nồi hơi đã xảy ra tại một nhà máy điện ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, làm ít nhất 26 người chết và hơn 100 người bị thương. Nhà chức trách Ấn Độ đánh giá đây là một trong những vụ tai nạn công nghiệp nghiêm trọng nhất của nước này trong vòng vài năm qua.

Nga tưng bừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười

Nước Nga đã bước sang tháng 11 với hàng loạt sự kiện kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7-11-1917 - 7-11-2017). Đêm 30-10 (giờ địa phương), mở đầu cho loạt hoạt động kỷ niệm trọng thể trên cả nước, tại Cung Thiếu nhi thành phố Mátxcơva đã diễn ra lễ kỷ niệm 99 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin (Comsomol), lực lượng kế cận của Đảng Cộng sản Nga.

Cựu Thủ hiến Catalonia tố bị chính quyền Tây Ban Nha đe doạ

Cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont tuyên bố, ông đến Bỉ không phải để xin tị nạn mà chỉ muốn kêu gọi Liên minh châu Âu hành động.

Diễn biến Catalonia: Ông Puigdemont có thể đang xin tị nạn tại Bỉ

Sự biến mất đột ngột của ông Puigdemont tạo ra hoài nghi rằng ông này và các cộng sự đang tìm cách xin tị nạn chính trị tại Bỉ.

Thái-lan hỏa táng di hài cố Nhà vua Rama 9

Lễ hỏa táng di hài cố Nhà vua Bhumibol Adulyadej (Niên hiệu Rama 9) được tổ chức ngày 26-10, tại quảng trường Sanam Luang, Thủ đô Bangkok, theo nghi thức cấp cao nhất của Hoàng gia Thái-lan và Phật giáo. Đoàn đại biểu nước ta, do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu, đã tham dự lễ hỏa táng.

Bế mạc Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Ðảng Cộng sản Trung Quốc

Sáng 24-10, tại Ðại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Ðảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc sau bảy ngày làm việc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì, cùng 2.336 đại biểu dự phiên bế mạc.

Taliban tấn công căn cứ quân sự Afghanistan, ít nhất 43 binh sĩ thiệt mạng

Các tay súng Taliban tại Afghanistan ngày 19-10 đã tràn vào một căn cứ quân sự của Afghanistan tại miền nam nước này, tấn công làm ít nhất 43 binh sĩ thiệt mạng, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết.

Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận hải quân chung Hàn Quốc - Mỹ

Theo Yonhap và TTXVN, Triều Tiên đã chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận hải quân chung quy mô lớn tại vùng biển gần bán đảo Triều Tiên. Ngày 18-10, Người phát ngôn Ủy ban các biện pháp khẩn cấp liên Triều ra tuyên bố khẳng định, cuộc tập trận này chứng tỏ Mỹ và Hàn Quốc đang âm mưu châm ngòi một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên bằng mọi giá và chờ cơ hội để "tiến công phủ đầu" Triều Tiên.

Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa đóng cửa biên giới với Iraq bất cứ lúc nào

Reuters đưa tin tờ Hurriyet ngày 19/10 cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nhắc lại lời đe dọa lần đầu tiên được đưa ra sau khi người Kurd ở miền Bắc Iraq bỏ phiếu ủng hộ độc lập, với tuyên bố có thể đóng cửa biên giới với miền Bắc Iraq "bất cứ lúc nào" sau khi phong tỏa không phận đối với khu vực này.

Tổng thống Philippines tuyên bố giải phóng TP Marawi

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố, ngày 17-10, thành phố miền nam Marawi đã được giải phóng khỏi các chiến binh ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trung Quốc tiến tới Đại hội Đảng lần thứ 19

Hội nghị toàn thể lần thứ bảy Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPCCC) khóa 18 với sự có mặt của 191 ủy viên T.Ư và 141 ủy viên T.Ư dự khuyết đã bế mạc sau bốn ngày họp. Đây là kỳ hội nghị toàn thể lần cuối của CPCCC khóa 18, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Philippines: “Tiểu vương” IS tại Đông - Nam Á và thủ lĩnh nhóm Mute bị tiêu diệt

Binh sĩ Philippines đã tiêu diệt hai thủ lĩnh của liên minh các tay súng ủng hộ tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) trong một chiến dịch tại thành phố Marawi, miền nam nước này, sáng ngày 16-10, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết.

Thủ tướng Anh tới Brussels gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu

Ngày 16-10, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ tới Brussels, Bỉ để gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán về việc Anh rời Liên hiệp châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, rơi vào bế tắc.

Ít nhất 23 người chết, hàng trăm người mất tích do cháy rừng tại Mỹ

Các đám cháy rừng tại California, Mỹ đã làm ít nhất 23 người chết, phá hủy 3.500 ngôi nhà và hàng trăm người bị mất tích. Nỗ lực chữa cháy gặp khó khăn khi các đợt gió mạnh xuất hiện trở lại trong ngày 11-10.

Thổ Nhĩ Kỳ tẩy chay Đại sứ Mỹ tại An-ca-ra

Theo Roi-tơ và TTXVN, phát biểu ý kiến tại một cuộc họp báo, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Éc-đô-gan tuyên bố, giới chức nước này sẽ tẩy chay Đại sứ Mỹ tại thủ đô An-ca-ra G.Bát-xơ. Tổng thống T.Éc-đô-gan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ không coi Đại sứ G.Bát-xơ là đại diện của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ nữa, sau khi Đại sứ quán Mỹ quyết định ngừng dịch vụ cấp thị thực. Theo đó, ông G.Bát-xơ sẽ rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ sau khi được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan.

Đảng cầm quyền Tây Ban Nha cảnh báo bỏ tù Thủ hiến Catalunya

Theo báo Độc lập của Anh, ngày 10-10, đảng Nhân dân cầm quyền ở Tây Ban Nha cảnh báo sẽ bỏ tù Thủ hiến Catalunya Carles Puigdemont nếu ông đơn phương tuyên bố độc lập cho vùng Catalunya , vì những hậu quả nghiêm trọng mà hành động này gây ra. Theo kế hoạch, tối 10-10 (theo giờ địa phương, tức rạng sáng 11-10 theo giờ Việt Nam), Hội đồng lập pháp vùng Catalunya sẽ họp và dự kiến thảo luận kết quả cuộc trưng cầu ý dân bất hợp pháp được tổ chức hôm 1-10 về vấn đề độc lập cho Catalunya . Trong phiên họp này, người đứng đầu chính quyền vùng Catalunya có khả năng sẽ đơn phương tuyên bố tách Catalunya khỏi Tây Ban Nha. Theo Reuters và TTXVN, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tiếp tục khẳng định, Tây Ban Nha không thể bị chia rẽ và sự thống nhất của quốc gia sẽ được bảo vệ. Thủ tướng Rajoy nhấn mạnh, chính phủ sẽ làm những gì luật pháp cho phép để bảo đảm sự thống nhất của quốc gia. Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria cảnh báo, nếu Thủ hiến Catalunya đơn phương tuyên bố độc lập cho vùng tự trị này, Chính phủ Tây Ban Nha sẵn sàng đáp trả.

Ấn Độ và Nhật Bản hướng tới mục tiêu chiến lược

Mối quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Nhật Bản trong những năm gần đây trở nên khăng khít. Hai bên không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới những mục tiêu chiến lược, đáp ứng nguyện vọng và mang lại lợi ích cho hai nước.

Cháy chợ tại Moscow, hàng nghìn người sơ tán

Ngày 9-10, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, một đám cháy lớn đã bùng phát tại khu chợ bán vật liệu xây dựng ở phía tây bắc thủ đô Moscow, khiến khoảng 3.000 người phải sơ tán.