Indonesia sẽ ngừng cho phép các công dân nước này đi làm giúp việc tại Ả-rập Xê-út sau khi một nữ giúp việc Indonesia bị hành quyết vì tội giết người hồi tuần trước.

Chính phủ Hy Lạp vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm - EU tạm thở phào

Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với kết quả sít sao 155 phiếu thuận, 143 phiếu chống và 2 phiếu trắng. Với thắng lợi “nghẹt thở” này, ông G.Papandreou có thể tiếp tục theo đuổi những cải cách kinh tế quan trọng để đổi lấy gói cứu trợ mới giúp Hy Lạp. Quan trọng hơn, thắng lợi trên còn giúp châu Âu thở phào nhẹ nhõm trong bối cảnh bóng ma nợ công đang nhăm nhe nuốt chửng lục địa già.

Italy kêu gọi NATO ngừng các hành vi chống Libya

Thêm một dấu hiệu cho thấy những bất đồng trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xung quanh sứ mệnh tại Libya, ngày 22/6, Italy đã kêu gọi liên quân ngừng các hành vi thù địch để tạo hành lang an toàn cho các hoạt động nhân đạo.

Hội thảo quốc tế về an ninh Biển Đông tại Mỹ: Bác bỏ lập trường của Trung Quốc về Biển Đông

Ngay sau phát biểu của ông Su Hao, Phó Giám đốc trung tâm nghiên cứu quốc tế của Đại học Ngoại giao Bắc Kinh về tuyên bố chủ quyền cũng như chính sách của Trung Quốc tại Biển Đông, nhiều học giả quốc tế đã lên tiếng phản bác nhất là những lập luận không đúng dưới cái gọi là "cơ sở lịch sử" của tuyên bố chủ quyền "đường lưỡi bò".

Mỹ cần tăng cường giúp ASEAN

Đại sứ Indonesia tại Mỹ Dino Patti Djalal cho rằng các bên có tranh chấp lãnh hải ở biển Đông cần đưa thêm những nước khác vào tiến trình giải quyết cuộc tranh chấp này

Pakistan bắt tướng quân đội dính líu phiến quân

Theo AFP, ngày 21/6 Pakistan thông báo nước này đã bắt một chuẩn tướng Lục quân bị cáo buộc liên lạc với một nhóm phiến quân bị cấm hoạt động

Nhật và Mỹ kêu gọi Trung Quốc hành xử có trách nhiệm với sự ổn định khu vực

Đây là lời tuyên bố chung trong phiên họp 2+2 diễn ra ngày 21-6 giữa bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao của Nhật Bản và Mỹ. Tuyên bố này cũng cho rằng thực lực quân sự của Trung Quốc có thể làm mất ổn định tình hình an ninh khu vực, đồng thời cho rằng hai nước cần hạn chế Bắc Kinh trong việc theo đuổi các đòi hỏi chủ quyền của họ. Vấn đề an ninh hàng hải trên biển Đông đã trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi tại Hội thảo về An ninh biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) của Mỹ tổ chức.

Trung Quốc: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 55 năm

Theo thống kê của Bộ Nội vụ Trung Quốc hôm 21.6, ít nhất 261 người chết và mất tích, hơn 1,6 triệu người ở 13 tỉnh, thành nước này phải sơ tán và khoảng 36 triệu người bị ảnh hưởng trong đợt lũ lớn nhất suốt 55 năm qua.

Tai nạn máy bay ở Nga làm ít nhất 44 người chết

Theo Itar-Tass, ngày 21-6, có ít nhất 44 người chết và tám người bị thương trong một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng tại nước CH Ca-rê-li-a ở phía bắc của Nga.

Syria: Phe đối lập quyết lật đổ chính phủ

Tổng thống Syria Bashar Assad hôm 20.6 cho rằng, các lực lượng chống phá đang lợi dụng những nhu cầu đòi hỏi cải cách hợp pháp của người dân nước này để gây rối.

Thailand tổ chức hai hội nghị lúa gạo quốc tế

Ngày 20-6, tại Thủ đô Bangkok (Thailand), diễn ra Hội nghị lúa gạo Thailand 2011, và ngày 22-6, Hội nghị cấp Bộ trưởng Tiêu chuẩn Lúa gạo Quốc tế 2011 sẽ được tổ chức tại tỉnh Nakhon Sawan.

Thủ tướng Nhật từ chức?

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan thông báo hôm 20-6 rằng ông sẽ từ chức với điều kiện quốc hội thông qua thêm một ngân sách thứ hai và dự luật ban hành trái phiếu cho ngân sách năm nay. Trong khi đó, chính phủ nước này đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng hạt nhân kéo dài.

Mong đợi những lá phiếu vì hòa bình

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vừa làm nản lòng một số nước trong Hội đồng Bảo an LHQ khi tuyên bố Nga sẽ không ủng hộ việc sử dụng vũ lực chống lại Syria.

Mỹ, Taliban tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates hôm qua 19.6 xác nhận rằng các quan chức Mỹ đã tham gia vào cuộc thảo luận sơ bộ với lực lượng Taliban để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến ở Afghanistan.

Nhận diện mục tiêu cuộc chiến tranh tại Libya

Ngày 19-6, không quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lại tiếp tục không kích vào một tòa nhà dân sự ở thủ đô Tripoli, làm ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ nhỏ và nhiều người bị thương. Số người thiệt mạng có thể còn tăng vì ngôi nhà bị tấn công trong lúc có 15 người đang ở bên trong.

Tổng thống Medvedev muốn tại vị nhiệm kỳ thứ hai

Tờ Thời báo Tài chính của Anh số ra ngày 20/6 đăng bài trả lời phỏng vấn của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev về một loạt vấn đề nội bộ của Nga cũng như các vấn đề quốc tế cấp bách.

Al-Qaeda chuyển sang bắt cóc tống tiền

Nguồn tiền mặt của tổ chức khủng bố quốc tế này đang cạn kiệt dần

Không quốc gia nào có quyền áp đặt trong vấn đề Biển Đông

Những căng thẳng trong vấn đề biển Đông thời gian qua đang khiến dư luận thế giới lo ngại. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp ngoại giao, kiên trì theo đuổi đường lối hòa bình, hợp tác, các nước trong khu vực đang cố gắng giải quyết tranh chấp một cách hợp tình, hợp lý và đúng với Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về Luật Biển năm 1982. Nguyên tắc không quốc gia nào có quyền áp đặt trong vấn đề biển Đông đang được coi là kim chỉ nam hành động của cả khu vực.

Philippines sẽ đưa Trung Quốc ra Liên hợp quốc

Bộ Ngoại giao Philippines sẽ trình lên Liên hợp quốc một bản báo cáo về các hành động của Trung Quốc trên vùng nước mà Manila tuyên bố có chủ quyền ở Biển Đông.

Trường học, khách sạn Anh - mục tiêu tấn công của Al Qaeda

Một trường học hàng đầu của Anh và một khách sạn tại London nằm trong danh sách các mục tiêu tấn công khủng bố được tìm thấy trên xác của một cấp chỉ huy hàng đầu của Al Qaeda bị bắn chết tại Somalia.

Áo hoãn bán hai ngọn núi

Áo đã quyết định hoãn việc bán hai ngọn núi trong dãy Alps sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ phe đối lập và cộng đồng thế giới.

Tàu chiến Mỹ đến biển Đen, Nga phản ứng

Nga đã phản ứng dữ dội việc tàu chiến Mỹ USS Monterey đến biển Đen tham dự cuộc tập trận Gió biển 2011 từ ngày 6 đến 18-6 với Ukraine và hải quân các quốc gia khác.

Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải:
Khẳng định vị thế trên cán cân quyền lực

Ngày 15-6, lãnh đạo 6 quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) gồm LB Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Astana (Kazakhstan).

Biểu tình biến thành bạo động, Hy Lạp tuyên bố lập chính phủ mới

Thủ tướng Hy Lạp vừa tuyên bố sẽ thành lập chính phủ mới, khi ông nỗ lực giành sự ủng hộ cho các biện pháp khắc khổ mà chính phủ hiện hành đưa ra, giữa lúc biểu tình phản đối những biện pháp này đã biến thành bạo động ở thủ đô Athens.

Ba tàu chiến Mỹ tham gia tập trận với Philippines

Ba chiến hạm của Mỹ và 4 tàu hải quân Philippines sẽ tham gia cuộc tập trận chung bắt đầu vào cuối tháng này ở Biển Sulu.