Ngày 26-10, trong cuộc đàm phán quân sự cấp tướng tại làng đình chiến Panmunjom, Hàn Quốc và Triền Tiên nhất trí mỗi bên sẽ rút 11 trạm gác tại biên giới trước cuối tháng 11-2018 và kiểm chứng hoạt động này.

NATO tập trận lớn nhất kể từ sau chiến tranh lạnh

Ngày 25-10, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất kể từ sau khi kết thúc chiến tranh lạnh với tên gọi Trident Juncture 2018.

Nga tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết trong lĩnh vực an ninh

Tổng thống Vladimir Putin ngày 25/10 khẳng định Nga đang tuân thủ nghiêm nghiêm ngặt các cam kết của mình trong lĩnh vực an ninh quốc tế và cởi mở đối thoại với các đối tác, đồng thời nhấn mạnh Moskva làm tất cả mọi thứ cần thiết để bảo vệ đất nước hiệu quả.

Phát hiện bưu kiện khả nghi gửi tới cựu Ngoại trưởng và cựu Tổng thống Mỹ

Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết, bưu kiện khả nghi gửi tới bà Hillary Clinton và ông Barack Obama đã được phát hiện lần lượt vào đêm 23-10 và sáng 24-10 khi nhân viên kỹ thuật đang quét kiểm tra an ninh thư từ, bưu kiện.

Somalia: 50 người thiệt mạng trong vụ đụng độ sắc tộc ở miền Bắc

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 24/10, giới chức Somalia cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương trong cuộc đụng độ giữa các cộng đồng sắc tộc ở vùng Somaliland miền Bắc nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp căng thẳng liên quan đến biên giới lãnh hải

Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp gia tăng sau khi Ankara ngày 23/10 cảnh báo sẽ không "tha thứ" cho việc Athens tuyên bố kế hoạch mở rộng các vùng lãnh hải ra 12 hải lý về phía Tây, trong khi Hy Lạp đáp lại cứng rắn rằng nước này sẽ quyết định thời điểm và cách thức thực thi quyền chủ quyền.

Chính phủ Hàn Quốc thông qua Tuyên bố Bình Nhưỡng

Chính phủ Hàn Quốc hôm nay 23-10 đã thông qua Tuyên bố Bình Nhưỡng được ký kết tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên hồi tháng trước.

Brazil khởi kiện Trung Quốc lên WTO về thuế nhập khẩu đường

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 22/10, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thông báo Brazil đã gửi đơn khiếu nại việc Trung Quốc áp các mức thuế đối với mặt hàng đường nhập khẩu từ nước ngoài lên tới 95%.

Nga tuyên bố sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Putin

Ngày 22/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Moskva đã sẵn sàng cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Hơn 200 người thương vong trong vụ tai nạn đường sắt ở Đài Loan

Tối 21-10, giới chức Đài Loan (Trung Quốc) xác nhận vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra trước đó cùng ngày tại huyện Nghi Lan ở Đông Bắc Đài Loan đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 171 người bị thương, trong đó 10 người bị thương nặng.

Mê-hi-cô mở cửa biên giới cho người di cư

Theo Roi-tơ và tin nước ngoài, Chính phủ Mê-hi-cô ngày 20-10 đã cho phép hàng chục phụ nữ và trẻ em trong đoàn người di cư On-đu-rát vào lãnh thổ của Mê-hi-cô. Hiện vẫn còn khoảng năm nghìn người tại ba khu tạm trú và hơn hai nghìn người cắm trại tại quảng trường trung tâm thị trấn biên giới I-dan-gô của Mê-hi-cô. Giới chức Mê-hi-cô cho biết, tới nay khoảng 650 người di cư đã được phép vào nước này qua đường biên giới giữa Goa-tê-ma-la và Mê-hi-cô.

ADMM 12: Tăng cường hợp tác quốc phòng, xây dựng lòng tin thực chất

Các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và 8 nước đối thoại bao gồm Nga, Mỹ, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Trung Quốc và Hàn Quốc đã nhất trí sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng để phòng ngừa, đối phó với mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố cũng như củng cố các biện pháp xây dựng lòng tin thực chất và hiểu biết giữa các bên.

Khoảnh khắc tàu hỏa lao vào hàng chục người tại lễ hội Ấn Độ

Trong bóng tối bên đường ray, giữa tiếng pháo nổ, hàng trăm người đang mải mê xem đốt hình nộm thì một đoàn tàu bất ngờ lao tới.

Mỹ điều máy bay B-52 đến biển Đông

Ngày 18-10, kênh CNN dẫn thông báo của Lực lượng không quân Thái Bình Dương (Mỹ) cho biết, 2 máy bay ném bom B-52H Stratofortress từ Guam đã tham gia vào hoạt động huấn luyện định kỳ ở khu vực lân cận biển Đông, bay gần các đảo tranh chấp ở vùng biển này.

Tổng thống Putin tuyên bố sẽ phi đô la hóa nền kinh tế Nga

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng các lệnh trừng phạt buộc Nga phải tìm các đồng tiền khác thay thế đồng đô la Mỹ nhằm đảm bảo an ninh cho nền kinh tế Nga.

Xả súng, đánh bom trường học tại bán đảo Crimea, 18 người chết

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương tại một trường cao đẳng ở bán đảo Crimea thuộc Nga hôm nay khi kẻ tấn công kích nổ bom và xả súng vào các sinh viên trong trường.

EU thiết lập cơ chế trừng phạt liên quan vũ khí hóa học

Theo Roi-tơ và TTXVN, tại cuộc họp cấp bộ trưởng ở Luých-xăm-bua ngày 15-10, Liên hiệp châu Âu (EU) đã thông qua cơ chế trừng phạt mới nhằm các đối tượng, tổ chức sử dụng và chế tạo vũ khí hóa học. Theo đó, nhà chức trách châu Âu sẽ phong tỏa tài sản trong khối của các cá nhân, tổ chức vi phạm và cấm những đối tượng này đến 28 nước thành viên EU. Các biện pháp hạn chế được áp đặt đối với mọi cá nhân và thực thể liên quan trực tiếp việc phát triển và sử dụng vũ khí hóa học; những đối tượng hỗ trợ tài chính, kỹ thuật hoặc nguyên liệu; cũng như những người ủng hộ, khuyến khích hoặc dính líu hoạt động nêu trên.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bắt đầu chuyến công du châu Âu

Kyodo đưa tin ngày 16/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên đường bắt đầu chuyến công du châu Âu 5 ngày, với các chặng dừng chân ở Tây Ban Nha, Pháp và Bỉ.

Cuba lên án hoạt động khiêu khích của Mỹ tại Liên hợp quốc

Phái bộ Cuba tại Liên hợp quốc ngày 14/10 đã ra thông cáo phản đối và lên án mạnh mẽ việc Chính phủ Mỹ dự định tổ chức một sự kiện nhằm khiêu khích và chống lại La Habana ngay tại trụ sở của Liên hợp quốc vào ngày 16/10 tới đây, đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ hủy sự kiện này.

“Phát súng” đáp trả của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại với Mỹ

Trung Quốc đã bất ngờ bán 3 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ và đây là lần thứ 3 Bắc Kinh tiến hành động thái này trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa hạ nhiệt.

Động đất, sóng thần ở Indonesia: WB hỗ trợ khoản vay 1 tỷ USD

Ngân hàng Thế giới (WB) đã quyết định cấp khoản kinh phí 1 tỷ USD hỗ trợ Indonesia khắc phục hậu quả thảm họa thiên tai động đất, sóng thần hồi cuối tháng 9 vừa qua.

UAE-Hàn Quốc tăng hợp tác về công nghiệp vũ khí, an ninh

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh và công nghiệp vũ khí trong cuộc hội đàm quốc phòng cấp cao giữa hai nước tại thủ đô Seoul ngày 12/10.

Động đất mạnh tại Indonesia và Papua New Guinea

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), ngày 11-10, trận động đất có cường độ 6,0 theo thang độ mô-men đã làm rung chuyển hai đảo Java và Bali của Indonesia, khiến ba người trên đảo Java thiệt mạng, làm hư hại một số tòa nhà và gây hoảng sợ cho người dân.

Tai nạn thảm khốc tại Kenya, ít nhất 40 người thiệt mạng

Hãng BBC dẫn lời cảnh sát Kenya cho biết, ít nhất 40 người đã thiệt mạng khi một xe buýt di chuyển từ thủ đô Nairobi tới thành phố miền tây Kisumu ngày 10-10 bất ngờ văng khỏi đường và lật úp.

Chủ tịch Interpol bị bắt có thể không liên quan tới Chu Vĩnh Khang

Nguồn tin thân thiết với gia đình Chu Vĩnh Khang nói Mạnh Hoành Vĩ không phải là thân tín của cựu trùm an ninh như đồn đoán.