Ngày 21/5, các chuyến bay đến và đi từ thành phố Catania, phía Đông vùng Sicily của Italy đều phải hủy bỏ sau khi núi lửa Etna phun tro bụi bao phủ toàn bộ đường băng ở sân bay của thành phố.

Hội nghị thượng đỉnh G7 tập trung vào nhiều vấn đề toàn cầu

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã bế mạc chiều 21/5 sau 3 ngày làm việc. Cùng với 8 quốc gia khách mời, hội nghị thượng đỉnh G7 lần này đã thảo luận một loạt vấn đề nóng trên thế giới.

Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima ra tuyên bố chung

Ngày 20/5, các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã ra tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima (Nhật Bản), trong đó để ngỏ cánh cửa hợp tác với Trung Quốc và tránh leo thang căng thẳng giữa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với nhóm các cường quốc phương Tây và Nhật Bản.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu ứng phó bệnh truyền nhiễm

Ngày 20/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ra mắt một mạng lưới toàn cầu để giúp nhanh chóng phát hiện mối đe dọa từ các bệnh truyền nhiễm, như COVID-19, và chia sẻ thông tin để ngăn chặn sự lây lan của những dịch bệnh này.

Đàm phán về trần nợ công của Mỹ lâm vào bế tắc

Ngày 19/5, tiến trình đàm phán về trần nợ công của Chính phủ Mỹ đã rơi vào bế tắc sau khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đổ lỗi cho Nhà Trắng không có động thái cắt giảm chi tiêu.

Điều kiện tín dụng thắt chặt có thể giúp FED tạm dừng tăng lãi suất

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell ngày 19/5 nhận định chính sách thắt chặt các điều kiện tín dụng do những căng thẳng trong lĩnh vực ngân hàng có thể giúp cơ quan này không phải tăng lãi suất ở mức quá cao.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov: Nga không quay lưng với phương Tây

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu rõ Nga luôn là cường quốc châu Âu-Thái Bình Dương và Moskva sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước sẵn sàng hợp tác với điều kiện tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Thúc đẩy tiếng nói chung

Diễn ra ngày 19/5 tại thành phố Jeddah của Saudi Arabia, hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) lần thứ 32 đặt mục tiêu xây dựng một lập trường thống nhất và thúc đẩy hành động chung để giải quyết các vấn đề cấp bách của thế giới Arab.

Nhật Bản ghi nhận mức nền nhiệt cao kỷ lục

Tại Nhật Bản, tuy chỉ vừa bước sang mùa hè nhưng Cơ quan khí tượng nước này đã ghi nhận mức nền nhiệt cao kỷ lục, có nơi trên 36 độ C.

Nhiệt độ toàn cầu sẽ đạt mức kỷ lục mới trong vòng 5 năm tới

Nhiệt độ toàn cầu có thể tăng lên mức kỷ lục trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2027 do khí nhà kính giữ nhiệt và hiện tượng tự nhiên El Nino xảy ra.

Bất chấp lệnh trừng phạt, G7 vẫn xuất khẩu sang Nga những gì?

Các nhà lãnh đạo G7 đã đồng thuận thực hiện gần như tất cả các biện pháp kinh tế được thiết kế để giảm nguồn lực cung cấp cho quân đội Nga. Nhưng có một lý do khiến các tùy chọn còn lại chưa được thực hiện.

Thương mại Nga-Ấn Độ rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan"

Lệnh trừng phạt của phương Tây giáng lên các ngân hàng của Nga đang gây khó khăn cho việc thanh toán dầu nhập khẩu giữa Moskva và New Delhi.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận trần nợ công

Cuộc đàm phán về trần nợ công giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với các nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa ngày 16/5 đã kết thúc sau chưa đầy một giờ nhóm họp, trong bối cảnh nỗ lo về kịch bản vỡ nợ chưa từng có tiền lệ của Mỹ đã khiến Tổng thống Biden quyết định cắt ngắn chuyến công du châu Á sắp tới.

Kinh tế châu Âu phục hồi tích cực

Nhờ giá năng lượng thấp, tiêu thụ khí đốt giảm, nguồn cung được đa dạng hoá nhanh chóng, cùng sự cải thiện của thị trường lao động đã giúp nền kinh tế châu Âu phục hồi.

Kết quả sơ bộ tổng tuyển cử ở Thổ Nhĩ Kỳ

Theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội do Hội đồng bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ (YSK) công bố sáng 15/5, với 96,41% số phiếu được kiểm, Tổng thống đương nhiệm Tayyip Erdogan (T.Éc-đô-gan) thuộc đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền giành được 49,42% số phiếu ủng hộ.

Campuchia công nhận 18 chính đảng đủ điều kiện tham gia tổng tuyển cử

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tính đến ngày 15/5, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) đã công nhận 18 chính đảng cho danh sách chính đảng và danh sách ứng cử viên chính thức tham gia cuộc tổng tuyển cử ở nước này vào tháng 7 tới.

Đảng Tiến bước đứng đầu trong số 70 chính đảng đăng ký tranh cử

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc tổng tuyển cử bầu 500 hạ nghị sỹ tại Hạ viện Thái Lan, đảng Tiến bước đang đứng vị trí thứ nhất trong số 70 chính đảng đăng ký tranh cử.

Mỹ loay hoay với bài toán trần nợ công

Các nghị sĩ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa vẫn chưa đạt thỏa thuận về nâng trần nợ công nhằm ngăn chặn nguy cơ Chính phủ Mỹ rơi vào cảnh "đóng cửa". Nếu xảy ra, tình trạng "vỡ nợ" có thể đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái sâu, gây mất ổn định hệ thống tài chính toàn cầu.

Những quốc gia đã chọn nhân dân tệ trong giao dịch thương mại

Nhiều quốc gia đã lựa chọn đồng nhân dân tệ trong giao dịch và thương mại. Nga, Iran, Brazil, Argentina cùng Bangladesh là những nước tiên phong trong diễn biến này.

Trung Quốc cảnh báo bất ngờ về rủi ro thực sự đối với châu Âu

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cảnh báo rằng "rủi ro” thực sự mà châu Âu phải đối mặt không phải Bắc Kinh, mà đến từ "một quốc gia nào đó” đang tiến hành một "cuộc chiến tranh lạnh mới”.

Tổng thống Mỹ vẫn đến Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh G7

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ lên đường đến thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào ngày 17/5 để dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Thiên tai, xung đột khiến toàn thế giới có 71 triệu người phải di tản nội địa

Xung đột Nga- Ukraine và lũ lụt ở Pakistan đã góp phần đẩy số người phải di tản nội địa trên toàn thế giới lên mức cao nhất mọi thời đại là 71,1 triệu người vào năm 2022.

Hàng loạt thành phố Trung Quốc miễn phí chỗ ở để thu hút nhân tài đang tìm việc

Sally Zhang (23 tuổi) dự kiến tốt nghiệp Đại học Tứ Xuyên vào tháng tới nhưng đã đến Thượng Hải từ đầu tháng 4 để tìm việc. Trong thời gian này, Sally Zhang đã tá túc tại nhà bạn hoặc nghỉ tại khách sạn rẻ tiền nhưng 5 ngày ở miễn phí trong căn hộ nhỏ ở quận Baoshan là ký ức không thể quên được của cô.

Phản ứng của Mỹ khi Anh cân nhắc gửi tên lửa tầm xa nhất tới Ukraine

Hôm 11/5, dẫn một số nguồn tin giấu tên trong Chính phủ Mỹ, tờ Politico đã đưa tin về phản ứng của Washington sau khi Anh bày tỏ mong muốn gửi tên lửa tầm xa hơn tới Ukraine.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42: Indonesia nhấn mạnh vai trò của các nghị viện ASEAN

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 42 diễn ra từ ngày 9-11/5 tại thị trấn Labuan Bajo của Indonesia, ngày 10/5, lãnh đạo các nước ASEAN đã có phiên đối thoại với đại diện Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA).