Theo tuyên bố của Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) đưa ra hôm 10/2, nước này đã làm chủ được công nghệ tổng hợp hạt nhân. Thông báo được đăng tải trên trang web của AEOI có đoạn viết: "Với phương pháp hoãn quán tính bằng laser, các nghiên cứu và thử nghiệm mới nhất cho thấy Iran đã thành công trong việc làm chủ công nghệ tổng hợp hạt nhân".

CHDCND Triều Tiên đề xuất đối thoại với các chính đảng của Hàn Quốc

Ðài KBS của Hàn Quốc đưa tin, Ủy ban Hòa bình châu Á - Thái Bình Dương của CHDCND Triều Tiên đã gửi thư tới các chính đảng của Hàn Quốc đề nghị đối thoại để cải thiện quan hệ liên Triều.

Tổng tuyển cử ở Palestine chậm nhất là vào tháng 9

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn thông cáo chính thức của Palestine ngày 12/2 cho biết các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội của Palestine sẽ được tổ chức chậm nhất là vào tháng 9 năm nay.

Thế giới sắp có 7 tỉ người: Bài toán nhiều ẩn số

Chưa kể những nguy cơ về bất ổn chính trị, xã hội và an ninh, riêng việc đảm bảo cuộc sống ổn định cho 7 tỉ người đã không đơn giản.

Thái Lan phản đối UNESCO thăm đền tranh chấp

Ngày 10.2, một quan chức chính phủ cho biết, Thái Lan phản đối chuyến thăm dự kiến của đại diện UNESCO tới ngôi đền cổ được công nhận di sản thế giới Preah Vihear.

Tổng thống Pháp trấn an dân chúng trên truyền hình

Tối qua, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã xuất hiện trên kênh truyền hình TF-1 để trả lời trực tiếp các câu hỏi của 9 công dân Pháp về một loạt vấn đề, để giải tỏa những mối lo ngại xã hội Pháp.

Ai Cập “bùng nổ” sau thông báo “đầy kịch tính” của tổng thống

Làn sóng biểu tình ở Ai Cập có nguy cơ “bùng nổ” sau tuyên bố của Tổng thống Ai Cập, trong đó ông khẳng định sẽ chuyển giao quyền lực cho phó Tổng thống nhưng từ chối từ chức sau hơn 2 tuần có biểu tình đòi ông đáp ứng yêu sách này.

Xung đột Thái Lan-Campuchia: Con trai Thủ tướng Hun Sen bị thương?

Theo tờ The Nation của Thái Lan, Trung tướng Hun Manet 33 tuổi - con trai cả của Thủ tướng Campuchia Hun Sen - chính là người chỉ huy cuộc đọ súng với binh lính Thái Lan ở khu vực biên giới gần ngôi đền Preah Vihear.

Siêu tàu chở dầu trị giá 200 triệu USD rơi vào tay cướp biển

Một con tàu lớn chở lượng dầu thô trị giá 200 triệu USD đã rơi vào tay hải tặc trong vụ tấn công ở ngoài khơi Oman hôm qua.

Nga đổ thêm vũ khí lên đảo tranh chấp với Nhật

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm qua ra lệnh triển khai bổ sung vũ khí trên quần đảo Kuril ở Thái Bình Dương, nơi Nhật Bản cũng đang tuyên bố đòi chủ quyền.

Chiến lược Quốc phòng mới của Mỹ tập trung vào Châu Á

Ngày 8.2, Mỹ tiết lộ Chiến lược Quốc phòng Quốc gia 2011 - bản sửa đổi đầu tiên kể từ năm 2004 - trong đó điều chỉnh các biện pháp thúc đẩy khả năng quân sự nhằm phục vụ cho lợi ích của Mỹ, với trọng tâm đặc biệt nhằm vào Châu Á.

Đàm phán quân sự liên Triều

Hôm qua, đoàn sĩ quan cấp tá của CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc có cuộc đàm phán tại Bàn Môn Điếm.

“Thái Lan- Campuchia đồng ý ngưng chiến ở khu vực biên giới”

Thái Lan cho biết nước này đã thảo luận với Campuchia về nỗ lực thực hiện ngưng bắn tại khu vực biên giới đang tranh chấp, trong bối cảnh khu vực Preah Vihear đã im tiếng súng nhưng lực lượng quân đội của hai bên vẫn hiện quanh ngôi đền cổ tranh chấp.

Philippines: Hỏa hoạn thiêu rụi nhà của 5.000 gia đình gần Manila

11 người bị thương, 5.000 hộ gia đình mất nhà cửa khi hỏa hoạn nhấn chìm khu dân cư ở thành phố Quezon, gần thủ đô Manila của Philippines, trong suốt 8 giờ đồng hồ.

Đụng độ Campuchia-Thái Lan sang ngày thứ 4 liên tiếp

Bất chấp lời kêu gọi kiềm chế của Liên Hợp Quốc, ngày hôm qua giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan dọc biên giới tranh chấp gần khu đền Preah Vihear đã bước sang ngày thứ 4 liên tiếp.

Chiến binh Hồi giáo nhận trách nhiệm đánh bom sân bay Nga

Thủ lĩnh chiến binh Hồi giáo Doku Umarov ngày 7/2 cho hay chính hắn ta đã yêu cầu tiến tiến hành vụ đánh bom liều chết làm 36 người thiệt mạng ở sân bay nhộn nhịp nhất nước Nga vào tháng trước.

Mỹ hạ hỏa với chính sách tiền tệ Trung Quốc

Theo Wall Street Journal, ngày hômqua, Bộ Tài chính Mỹ đã quyết định không đưa Trung Quốc vào diện “thao túng tiền tệ” nhưng vẫn cho rằng nhân dân tệ (NDT) đang ở mức thấp hơn bình thường, đồng thời thúc giục Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa tiến trình nâng giá NDT

Tunisia treo hoạt động đảng của Tổng thống bị lật đổ

Bộ Nội vụ Tunisia ra tuyên bố nước này đã treo hoạt động và đóng cửa các văn phòng của đảng cựu cầm quyền, đảng của Tổng thống bị lật đổ Ben Ali.

Thái Lan - Campuchia xoa dịu căng thẳng biên giới

Ngày 6.2, Thái Lan và Campuchia cho biết đang tìm cách xoa dịu căng thẳng biên giới sau khi hai bên nhất trí chấm dứt giao tranh ác liệt tại khu vực gần ngôi đền Vihear Preah.

Phe "áo vàng" tăng sức ép buộc chính phủ từ chức

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok ngày 6/2, Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), hay còn gọi là phe "áo vàng" tại Thái Lan đêm 5/2 đã tuyên bố tiếp tục tăng cường áp lực biểu tình để buộc chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức.

Thái Lan và Campuchia nhất trí ngừng bắn

Quân đội Thái Lan và Campuchia xác nhận đã thỏa thuận chấm dứt giao chiến ngày 5-2 sau khi các cuộc đụng độ mới nổ ra quanh ngôi đền cổ tranh chấp Preah Vihear.

Trung Quốc tăng cường giám sát an toàn thực phẩm

Tờ China Daily cho biết các trung tâm kiểm soát an toàn thực phẩm sẽ được thiết lập tại 31 tỉnh thành, 218 quận huyện và 312 xã phường ở Trung Quốc.

Tình hình Ai Cập tiếp tục căng thẳng

Theo tin nước ngoài ngày 5-2, tại Thủ đô Cai-rô, Ai Cập, người ta lại nghe thấy những tiếng súng lớn ở Quảng trường Ta-hơ-ri, nơi gần 100 nghìn người tập trung trong "ngày thứ Sáu ra đi" đòi Tổng thống Mu-ba-rắc từ chức, bầu QH mới và lập chính phủ mới.

START mới giữa Nga và Mỹ chính thức có hiệu lực

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ngày 5/2 đã trao đổi văn kiện phê chuẩn để Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) mới chính thức có hiệu lực

Dự báo 10 sự kiện thế giới nổi bật trong năm 2011

Năm 2011 đã đi được một quãng đường, có thể nói là ngắn, chỉ một tháng. Trong một tháng đó, có những sự kiện đã “ứng nghiệm” với những dự báo (hoặc không phải dự báo mà chỉ đơn thuần là việc nhắc đến, nhấn mạnh) từ trước.