Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong trận động trận động đất mạnh 6,5 độ richter làm rung chuyển miền đông nam Iran hôm qua, gây hư hại cho các ngôi nhà tại các khu vực núi non xa xôi.

LHQ không đạt đồng thuận về tình hình Triều Tiên

Nga đã tỏ ý lấy làm tiếc về việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không đạt được sự đồng thuận nào về tình hình căng thẳng hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên trong cuộc họp khẩn cấp kéo dài 8 tiếng, do Mátxcơva yêu cầu triệu tập, diễn ra hôm 19/12.

Pháo lại nổ trên bán đảo Triều Tiên

Một lần nữa tiếng đạn pháo lại ầm vang trên đảo Yeonpyeong, Hàn Quốc, khi vào lúc 14g30 hôm qua (12g30 ngày 20-12 giờ Việt Nam), Hàn Quốc đã tập trận có bắn đạn thật bất chấp những đe dọa trả đũa của CHDCND Triều Tiên, trong lúc cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kết thúc thất bại.

Trung Quốc định tuần tra tại quần đảo tranh chấp

Trung Quốc có kế hoạch bắt đầu tuần tra thường xuyên trong khu vực quần đảo tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản trên biển Hoa Đông, được phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, còn phía Nhật Bản gọi là Senkaku.

Phe “Áo đỏ” lại xô đẩy với cảnh sát tại Bangkok

Ngày 19/12, các thành viên “áo đỏ” đã đối đầu với lực lượng cảnh sát trong vòng 10 phút khi hàng nghìn người thuộc Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) chống chính phủ tiến hành biểu tình, phong tỏa giao thông tại giao lộ Ratchaprasong ở trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Căng thẳng bán đảo Triều Tiên: Hội đồng Bảo an họp khẩn

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc yêu cầu giải quyết mọi vấn đề tranh chấp giữa hai miền Triều Tiên bằng con đường chính trị và ngoại giao

Tây Ban Nha: đình công phản đối tăng tuổi hưu

Ngày 17-12, 10.000 người ở 40 thành phố đã đình công để phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu của chính phủ nhằm cắt giảm thâm hụt tài chính. AFP ngày 19-12 cho biết tỉ lệ thâm hụt tài chính của Tây Ban Nha hiện ở mức cao trong khu vực đồng euro chỉ sau Hi Lạp và Ireland.

EU thỏa thuận cơ chế ứng cứu tài chính

Cần thay đổi Hiệp ước Lisbon và áp dụng cơ chế mới nhằm ổn định đồng euro. Trong phiên họp thượng đỉnh tại Brussels vào tối 16-12, các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận về việc thành lập một cơ chế ứng cứu tài chính thường trực các nước thuộc khu vực đồng euro. Một thỏa thuận đòi hỏi phải thay đổi Hiệp ước Lisbon, vốn không quy định việc ứng cứu này.

Bình Nhưỡng dọa tấn công Hàn Quốc

Ngày 17-12, CHDCND Triều Tiên lại lên tiếng dọa sẽ lại tấn công Hàn Quốc tại nếu Seoul tập trận bắn đạn thật trên đảo Yeonpyeong, và cuộc tấn công lần này thậm chí mạnh hơn đợt nã pháo trước đó làm 4 người thiệt mạng.

Trung Quốc phóng vệ tinh dẫn đường tự chế thứ bảy

Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh tự chế nằm trong hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu của nước này vào sớm nay từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam đất nước, tờ Thời Báo Bắc Kinh cho hay.

Nhật bỏ chính sách quân sự Chiến tranh Lạnh, đối phó thách thức mới

Nhật ngày 17 đã tiết lộ kế hoạch sửa đổi sâu rộng đối với chính sách quốc phòng, thực thi thái độ linh hoạt hơn và chuyển đổi nguồn lực tập trung của nước này do lo ngại trước việc củng cố quân sự của Trung Quốc và chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Nổ lực làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Hàng loạt hoạt động ngoại giao đang được xúc tiến trong nỗ lực làm dịu tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Khủng bố định đánh châu Âu, Mỹ dịp Noel

Lực lượng khủng bố đang âm mưu tiến hành các cuộc tấn công liều chết vào dịp Giáng sinh trên toàn châu Âu và Mỹ, vốn có thể gây hỗn loạn về đi lại trong dịp lễ.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn vì một ASEAN hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển

Năm 2010, Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tồn tại những yếu tố đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia. Các thế lực thù địch từ bên ngoài kích động, hỗ trợ các phần tử phản động trong và ngoài nước gia tăng các hoạt động chống phá nước ta với mức độ ngày càng quyết liệt và nguy hiểm. Chúng kích động quần chúng biểu tình, bạo loạn, gây mất ổn định chính trị. Tình hình trật tự an toàn xã hội cũng diễn biến hết sức phức tạp; nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm ma túy và trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, tranh chấp, khiếu kiện... đang là những vấn đề gây nên tình hình căng thẳng, bất ổn trong đời sống nhân dân.

Julian Assange giành được quyền tại ngoại

Theo tin mới nhất, nhà sáng lập trang WikiLeaks Julian Assange vừa được tại ngoại sau phiên xử tại Tòa án Tối cao ở London (Anh) hôm nay 16-12.

Hàn Quốc diễn tập bắn đạn thật tại đảo bị nã pháo

Hàn Quốc sẽ diễn tập bắn đạn thật vào tuần tới ngay tại đảo Yeonpyeong, hòn đảo nằm sát biên giới với Triều Tiên vừa trở thành trận địa pháo sau màn tấn công của Bình Nhưỡng hôm 23.11.

Ảrập “trình làng” cây thông Noel 11 triệu USD

Giáng sinh đã trở nên quá xa xỉ ở tiểu vương quốc Ảrập Abu Dhabi khi một khách sạng sang trọng ngày 15/12 cho “trình làng” cây thông Noel được trang trí bằng vàng bạc châu báu, trị giá hơn 11 triệu USD.

Liên hiệp quốc bỏ cấm vận Iraq

Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc ngày 15-12 đã quyết định bãi bỏ các biện pháp trừng phạt Iraq được áp dụng dưới thời cựu tổng thống Saddam Hussein.

Chìm tàu, 27 người chết ngoài khơi Úc

Chính quyền Úc xác nhận đã cứu sống 42 người tị nạn và ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong lúc công tác cứu hộ vẫn còn tiếp tục sau vụ chìm tàu ngoài khơi đảo Christmas hôm 15-12.

Hàn Quốc diễn tập quốc phòng dân sự quy mô lớn nhất

Hàn Quốc hôm qua đã tiến hành cuộc huấn luyện quốc phòng dân sự trên toàn quốc mà theo hãng tin Yonhap là để chống lại các cuộc tấn công có thể xảy ra từ phía Bình Nhưỡng, trong bối cảnh căng thẳng 2 miền tăng cao sau vụ đấu pháo hôm 23/11.

10 thảm họa năm 2010 khiến loài người khốn đốn

Năm 2010, những thảm họa nhân tạo và tự nhiên đã gây thiệt hại khoảng 222 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu, gấp 3 lần năm ngoái. Ở châu Á, thiên tai đã thành mối đe dọa thực sự với các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Iran đã có "khởi đầu tốt" trong đàm phán hạt nhân

Iran đã có "bước khởi đầu tốt" trong cuộc đàm phán với các cường quốc phương Tây về chương trình hạt nhân của nước này, và sự tiến bộ đó không nên bị tác động trước quyết định cách chức Ngoại trưởng Manouchehr Mottaki của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad.

Nghi ngờ mới về CHDCND Triều Tiên

Giới chức tình báo Hàn Quốc cho rằng CHDCND Triều Tiên đang cho hoạt động bí mật nhiều cơ sở hạt nhân.

Làn sóng xây nhà chọc trời ở Trung Quốc

Làn sóng xây dựng các tòa nhà "chọc trời" đã và đang tiếp diễn tại nhiều thành phố trên khắp Trung Quốc, đặc biệt là tại Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu...