Tổng Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Dato Lim Jock Hoi nhấn mạnh rằng Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN và ASEAN+3 về ứng phó dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là "biểu tượng” cho tình đoàn kết trong khu vực.

Thị trưởng Leipzig (Đức) cảm ơn Việt Nam giúp đỡ chống đại dịch COVID-19

Nhân dịp Bệnh viện St. Georg ở thành phố Leipzig của Đức vừa nhận số hàng trao tặng của Bệnh viện Quân y 175, Thị trưởng thành phố Leipzig, ông Burkhard Jung đã gửi lời cảm ơn các đối tác Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh trong khủng hoảng mới thấy hết tầm quan trọng của hợp tác quốc tế lâu năm.

Thủ tướng Anh Johnson xuất viện sau thời gian điều trị COVID-19, song chưa trở lại làm việc

Chiều 12/4, truyền thông Anh dẫn nguồn tin giới chức chính phủ nước này cho biết Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xuất viện sau thời gian điều trị dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19). Tuy nhiên, ông Johnson chưa trở lại làm việc ngay.

Hơn 1,8 triệu người nhiễm nCoV toàn cầu

Toàn thế giới ghi nhận hơn 1,8 triệu ca nhiễm nCoV và hơn 114.000 người chết, Mỹ và châu Âu tiếp tục là điểm nóng.

Dịch COVID-19 ở Đông Nam Á: Philippines có số ca tử vong cao nhất ngày

Ngày 12/4, Philippines đã ghi nhận thêm 50 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, mức cao kỷ lục trong một ngày ở quốc gia Đông Nam Á này.

Số ca Covid-19 tăng kỷ lục ở Nga, xe cứu thương ùn ùn gây tắc đường

Thủ đô Moscow, Nga ghi nhận số ca Covid-19 tăng kỷ lục trong 24 giờ qua. Xe cứu thương xếp thành những hàng dài gây tắc đường cục bộ trên đường trong bối cảnh số lượng người nhập viện tăng vọt.

Hàn Quốc thành lập nhóm chuyên trách phát triển vắcxin chống COVID-19

Quyết định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi sự hỗ trợ "liên chính phủ" cho việc phát triển thuốc và vắcxin phòng dịch COVID-19.

Diễn biến dịch COVID-19 tới 6h sáng 12/4: Thế giới có gần 108.500 ca tử vong, Mỹ đứng đầu về số người chết

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 6h sáng 12/4 (giờ Việt Nam), dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 1.773.112 người mắc bệnh và 108.471 người tử vong.

Trung Quốc ghi nhận thêm 99 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 12/4 cho biết trong 24h qua, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 99 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 97 ca từ nước ngoài trở về, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ bên ngoài lên 1.280 người.

Số ca tử vong trên thế giới do Covid-19 vượt 100 nghìn

Theo số liệu cập nhật đến 7 giờ 30 phút, sáng 11-4, số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã lên tới 1.697.533 ca mắc và 102.687 ca tử vong, tại 211 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau một ngày, thế giới ghi nhận thêm 94.370 ca mắc và 6.994 ca tử vong. Đáng chú ý, số ca mắc Covid-19 tại Mỹ đã vượt 500 nghìn người, số ca tử mới tại nước này là hơn 2.000 người/ngày. Pháp và Anh cũng tiếp tục ghi nhận gần 1.000 ca tử vong/ngày và hơn 7.000 ca mắc mới.

Số ca mắc và tử vong tiếp tục tăng tại nhiều nước châu Á và Trung Đông

Chính quyền Singapore thông báo nước này đã ghi nhận thêm 198 ca mắc và 1 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ngày 10/4.

Đức thêm hơn 5.000 ca nCoV một ngày

Đức ghi nhận thêm hơn 5.300 ca nhiễm nCoV, nâng tổng số lên hơn 110.000, đánh dấu ngày thứ tư số ca nhiễm mới tăng trở lại ở nước này.

ASEAN nhất trí thành lập Quỹ ứng phó với đại dịch COVID-19

Các ngoại trưởng bày tỏ cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hơn nữa các nỗ lực khống chế dịch COVID-19 cũng như các tác động kinh tế-xã hội mà đại dịch này gây ra cho khu vực.

Ấn Độ chi thêm 2 tỷ USD cho cuộc chiến chống COVID-19

Khoảng một nửa số tiền trong gói hỗ trợ sẽ được sử dụng cho chương trình Phản ứng khẩn cấp COVID-19, phần còn lại được dành cho các mục tiêu trung hạn.

Mỹ: New York ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục dù số ca nhiễm giảm

Tại họp báo cập nhật tình hình đại dịch ở New York, Thị trưởng Bill de Blasio đã bày tỏ quan ngại về tình trạng tỷ lệ người tử vong của cộng đồng người gốc Nam Mỹ và gốc Phi cao gấp đôi nguời Mỹ trắng

Ủy ban châu Âu hối thúc các nước Schengen kéo dài hạn chế đi lại

Ngày 8/4, Ủy ban châu Âu (EC) đã hối thúc các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) duy trì lệnh hạn chế đi lại trong khu vực Schengen ít nhất đến ngày 15/5.

LHQ cần 130 triệu USD giúp ngăn thảm họa đói ở Zimbabwe

Theo WFP, khoảng 7,7 triệu người Zimbabwe, chiếm một nửa dân số nước này, cần viện trợ lương thực sau khi xảy ra hai thảm họa hạn hán và lốc xoáy gây hậu quả nghiêm trọng vào năm ngoái.

Chính quyền Mỹ cam kết đảm bảo vật tư y tế thiết yếu trong nước

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ bổ sung 225 triệu USD vào các khoản viện trợ toàn cầu của Mỹ và cũng sẽ đảm bảo những vật tư y tế thiết yếu ở Mỹ để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Trung Quốc chính thức dỡ bỏ phong tỏa ở tâm dịch COVID-19 Vũ Hán

Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan ngày 7/4 đã yêu cầu không ngừng nỗ lực đối phó với dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn sự bùng phát trở lại tại Vũ Hán.

Dịch COVID-19 gia tăng tại châu Phi

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) cho biết số ca tử vong do COVID-19 tại lục địa này đã chạm mốc 360, đồng thời số trường hợp nhiễm chủng virus nguy hiểm này cũng tăng lên 8.536.

Dịch COVID-19 ngày 7/4: Hơn 74.500 người tử vong trên toàn cầu

Tính đến 7h ngày 7/4 (giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có 1.344.859 người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 74.635 ca tử vong, và 278.330 bệnh nhân đã bình phục.

Diễn biến COVID-19 tới 6h sáng 6/4: Mỹ trên 1.000 người chết một ngày, số ca mắc bệnh tại nhiều nước châu Âu bắt đầu giảm

Chỉ trong vòng 24h, trên 1.000 người tại Mỹ đã thiệt mạng vì virus SARS-CoV-2 và trên 20.100 ca nhiễm mới. Nước Mỹ sắp đi vào "tâm bão” COVID-19, trong khi nhiều nước châu Âu bắt đầu thấy tia hy vọng cuối đường hầm khi số ca tử vong và nhiễm bệnh đang giảm.

Thủ tướng Nhật Bản dự định ban bố tình trạng khẩn cấp do COVID-19

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ trao quyền cho chính quyền địa phương chỉ thị cho người dân ở nhà và yêu cầu đóng cửa trường học cũng như những cơ sở khác.

Trung Quốc, Hàn Quốc ghi nhận thêm các ca mới

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đang khiến cả thế giới phải gồng mình chống đỡ, trong ngày hôm nay, 5/4, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận các ca nhiễm mới.

Bác sĩ Cuba tỏa ra thế giới giúp các nước phòng chống dịch COVID-19

Đối mặt với áp lực từ lệnh trừng phạt của Mỹ nhưng các bác sĩ, nhân viên y tế tại Cuba vẫn tỏa ra toàn cầu điều trị bệnh nhân COVID-19.