Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển vừa công bố chủ nhân của giải Nobel Kinh tế học năm nay thuộc về hai giáo sư Mỹ là Alvin E. Roth, Đại học Harvard, và Lloyd S. Shapley, Đại học California.

Mỹ sẽ không kích Iran?

Cuộc tấn công sẽ diễn ra với sự tham gia của các loại máy bay ném bom cùng sự trợ giúp của máy bay không người lái

Tổng thư ký LHQ: Tên lửa Triều Tiên "bắn tới Mỹ": đáng báo động

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon cảnh báo việc CHDCND Triều Tiên đe dọa bắn tên lửa tới Mỹ là tín hiệu “đáng báo động” và có thể khiến căng thẳng trong khu vực tăng cao.

Chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ chặn máy bay Syria

Chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua 10/10 đã buộc một máy bay chở khách Syria bay từ Mátxcơva hạ cánh xuống Ankara vì nghi ngờ máy bay này chở vũ khí. Được biết các thiết bị liên lạc quân sự trên máy bay đã bị tịch thu.

Thủ tướng Nhật kêu gọi Trung Quốc trở lại bàn đàm phán

Lo ngại những căng thẳng về ngoại giao giữa hai nước có thể ảnh hưởng tới quan hệ thương mại song phương, thủ tướng Nhật Noda ngày 10/10 đã kêu gọi phía Trung Quốc nối lại đối thoại để hạ nhiệt tình hình.

Dồn dập tập trận đổ bộ

Hôm nay, quân đội Philippines bắt đầu tập trận đổ bộ cùng lực lượng gồm nhiều tàu chiến Mỹ, trong khi Trung Quốc cũng vừa có hành động tương tự.

Iran cáo buộc phương Tây đẩy mạnh chiến tranh tâm lý

Iran cáo buộc phương Tây cố tình đẩy mạnh chiến tranh tâm lý để buộc nước này phải tử bỏ chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình. Nhà nước Hồi giáo cũng cho rằng việc phương Tây xem xét áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt là một sai lầm chiến lược.

Liệu có xảy ra xung đột giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ?

Các trận pháo kích qua biên giới và sự trả đũa lẫn nhau trong tuần ngày giữa hai nước láng giềng Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đang khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu có bùng nổ chiến tranh tổng lực giữa hai nước này hay không?

4 tàu hải giám Trung Quốc tiến vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

Tàu hải giám Trung Quốc hôm nay 2/10 đã trở lại vùng biển thuộc quần đảo tranh chấp với Nhật trên Hoa Đông, một tuần sau khi các tàu này rời khu vực và vài ngày sau cuộc khẩu chiến nảy lửa giữa Trung-Nhật tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ấn Độ: "Nếu TQ xâm phạm 1km, chúng tôi sẽ vào nước họ 3 km"

Tờ Times of India của Ấn Độ hôm nay (2-10) đưa tin quân đội nước này cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu trước Trung Quốc khi đã được trang bị nhiều tàu cao tốc hiện đại QRT (phản ứng nhanh) để tuần tra hồ Pangong.

Phó tổng thống Mỹ “sảy miệng” tai hại

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2/10đã “đem mỡ kề miệng” đối thủ Cộng hòa, chỉ chưa đầy 24 giờ trước cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống cho nhiệm kỳ tới Obama-Romney, khi cho rằng tầng lớp trung lưu đã bị “chôn vùi” trong 4 năm qua.

Vì sao Nhật - Trung dậy sóng biển đảo?

Những vụ cãi nhau vặt quanh các hòn đảo đang là một mối đe dọa nghiêm trọng thật sự đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực.

Phát hiện bệnh SARS mới tại Trung Đông

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa đưa ra cảnh báo toàn cầu sau khi phát hiện một loại virút lạ gây bệnh tương tự như bệnh hô hấp SARS có nguồn gốc từ Trung Đông.

Philippines lật tẩy chính trị gia khoác lác

Dư luận Philippines đang ủng hộ chiến dịch tẩy chay các chính trị gia khoác lác, thích “nhận vơ” công trạng về mình để đánh bóng hình ảnh và kiếm phiếu.

75 tàu cá Đài Loan tiến đến quần đảo Điếu Ngư/Senkaku

Chiều 24/9, 75 tàu cá Đài Loan đã rời hải cảng thuộc huyện Nghi Lan, đông bắc Đài Loan, tiến thẳng đến quần đảo Điếu Ngư/ Senkaku mà Đài Loan cũng tuyên bố có chủ quyền và gọi là Điếu Ngư Đài. Đến sáng nay, hàng chục tàu cá đã ở trong vùng biển này.

Ngăn chặn, trừng phạt các hành vi báng bổ đạo Hồi: Vì sao Mỹ, Pháp bất lực trước làn sóng bạo lực?

Trong lúc bộ phim của nhà sản xuất nghiệp dư người Mỹ gây cơn phẫn nộ trong thế giới Hồi giáo còn chưa hạ nhiệt thì tờ Tạp chí Charlie Hebdo (Pháp) mới đây lại “đổ thêm dầu vào lửa”, khi cho đăng tải biếm họa nhà tiên tri Mohammed trong tư thế khỏa thân.

Quan hệ Trung - Nhật xấu đi trầm trọng

Quan hệ Trung - Nhật tiếp tục xấu đi trầm trọng do tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Hôm qua 23-9, Trung Quốc đã hoãn kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Trung - Nhật, dự kiến diễn ra ngày 27-9.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Nhật Bản, Trung Quốc: Sứ mệnh hòa giải có thành?

Ngày 17-9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã rời Nhật Bản đến Trung Quốc, chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến công du 3 nước châu Á với điểm cuối là New Zealand. Hạ nhiệt căng thẳng giữa 2 quốc gia láng giềng thuộc khu vực Đông Bắc Á được cho là nội dung chính trong chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Hôm nay, Trung Quốc xét xử “siêu cảnh sát” Vương Lập Quân

Hôm nay (18.9), Vương Lập Quân - cựu Phó Thị trưởng và là cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh - sẽ ra hầu tòa tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, phiên toà kéo dài trong vòng một ngày.

Chuẩn bị đưa thi hài, di hài 14 người Việt thiệt mạng về nước

Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga vừa thông báo và đề nghị gia đình của 14 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy xưởng may ở thành phố Yegoryevsk, Nga sớm liên hệ để có thể đưa thi hài, di hài của họ về nước.

 

Liệu có nổ ra xung đột Trung-Nhật trên Hoa Đông?

Sau khi Nhật Bản chính thức công bố kế hoạch quốc hữu hóa ba trong số năm đảo ở Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc phản ứng giận dữ với đỉnh điểm là việc điều một loạt tàu hải giám ra vùng biển này, khiến Biển Hoa Đông tiếp tục dậy sóng.

Sứ quán Anh, Đức tại Sudan tấn công vì bộ phim chống đạo Hồi

Làn sóng bài Mỹ bùng phát do bộ phim chống đạo Hồi được sản xuất tại Mỹ giờ đây đã trở thành làn sóng bài phương Tây sau khi có thêm sứ quán Anh và Đức tại Sudan trở thành mục tiêu tấn công của các tín đồ Hồi giáo.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Trung, Nhật

Người đứng đầu Lầu Năm Góc Leon Panetta cuối tuần này sẽ bắt đầu chuyến công du Trung, Nhật, và New Zealand, trong khuôn khổ chuyển trọng tâm của Mỹ sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bất chấp các cuộc khủng hoảng hiện nay ở Trung Đông.

Uzbekistan bắt đầu giao khí đốt cho Trung Quốc

Hãng thông tấn nhà nước Uzbekistan đưa tin quốc gia Trung Á này đã bắt đầu cung cấp khí đốt thiên nhiên cho Trung Quốc, trong một động thái có thể khiến Nga khó chịu.

Philippines đặt tên gọi khác cho Biển Đông

Philippines đã chính thức lấy tên “Biển Tây Philippines” để đặt cho các vùng lãnh hải trên Biển Đông, động thái có nguy cơ “đổ thêm dầu vào lửa” trong mối quan hệ vốn đang căng thẳng với Trung Quốc.