Cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao biện pháp bảo vệ doanh nghiệp của Việt Nam. Trong ảnh: Doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (Bình Dương) trở lại làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Theo Bộ Ngoại giao và TTXVN, tại cuộc gặp nhóm lãnh đạo các doanh nghiệp nhân cuộc họp hằng năm của Ủy ban khẩn cấp thương mại Mỹ (ECAT), Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường đã thông báo tóm tắt tình hình leo thang căng thẳng ở Biển Đông do hành động đơn phương và bất hợp pháp của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương -981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Tổng thống Nga và Ukraine kêu gọi ngừng bắn

Ngày 6-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lần đầu tiên gặp mặt, đối thoại bên lề lễ kỷ niệm 70 năm D-Day (ngày quân đồng minh đổ bộ ở Normandy tại Pháp chống Đức Quốc xã) ở Pháp.

NATO tăng cường quân sự cho Ukraine

Chiến sự đã bùng nổ dữ dội ở miền đông Ukraine trong ngày thứ hai liên tiếp, trong khi ngày 3-5, NATO lên tiếng hỗ trợ các cải cách với lực lượng an ninh và quốc phòng của Ukraine.

Thái Lan công bố kế hoạch hòa giải 3 giai đoạn

Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia Thái Lan (NCPO) ngày 3.6 công bố kế hoạch hòa giải 3 giai đoạn, tái thành lập Trung tâm Hòa giải vì cải cách (RCR).

Anh dọa bỏ EU vì cuộc bầu cử chủ tịch Ủy ban Châu Âu

Tạp chí Der Spiegel của Đức ngày 1.6 cho biết Thủ tướng Anh David Cameron cảnh báo rằng nước Anh có thể rời khỏi EU, nếu Thủ tướng cũ Jean-Claude Juncker của Luxemburg đắc cử chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EU).

Bầu cử ở Thái-lan sẽ diễn ra trong vòng 15 tháng tới

Ngày 31-5, tướng Prayuth Chan-ocha, người đứng đầu chính quyền quân sự Thái-lan cho biết sẽ sớm lập ra một chính phủ lâm thời để quản lý ngân sách nhà nước trong năm tài chính tới. Tuy nhiên, các cuộc bầu cử sẽ chỉ diễn ra trong vòng 15 tháng nữa.

Australia: MH370 vẫn nằm ngoài khu vực tìm kiếm ở nam Thái Bình Dương

Phó Thủ tướng Austrlia, Bộ trưởng Bộ Giao thông Australia Warren Truss hôm nay cho biết, giới chức nước này vẫn tin rằng chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia vẫn nằm ở đâu đó dưới đáy nam Thái Bình Dương, dù những nhà tìm kiếm nói rằng chiếc máy bay này không nằm trong khu vực thu nhận được tiếng “ping”.

Pháp: Chủ tịch đảng UMP từ chức

Liên tục trong hai ngày qua, chính trường nước Pháp chứng kiến hàng loạt sự kiện gây chấn động, đặc biệt là chiến thắng lịch sử của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, ngày 25-5. Rồi ngày 27-5, Chủ tịch đảng cánh hữu Liên minh vì Phong trào nhân dân (UMP), ông Jean-François Copé, buộc phải từ chức vì vụ hóa đơn giả liên quan đảng này.

Thái Lan:
Lãnh đạo cuộc đảo chính “dọa” đàn áp nếu tái diễn biểu tình chính trị

Lãnh đạo cuộc đảo chính của Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha hôm nay tuyên bố, ông đã chính thức được quốc vương công nhận là người đứng đầu hội đồng quân sự và sẽ điều hành đất nước, đồng thời cảnh báo, sẽ sử dụng vũ lực nếu các cuộc biểu tình chính trị bùng lên một lần nữa.

Lũ lụt gây tác động tới hơn một triệu người ở khu vực Balkans

Các nước thuộc khu vực Balkans như Bosnia và Serbia vừa cho biết, đợt lũ lụt vừa qua được đánh giá là tồi tệ nhất trong lịch sử khu vực đã gây ra những thiệt hại nặng nề ở các quốc gia này khiến hơn một triệu người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi cơn lũ.

Colombia : Xe buýt bốc cháy khiến 32 người thiệt mạng

Trung tâm điều phối ứng phó khẩn cấp Colombia thông báo, 31 em nhỏ và một người lớn đã bị thiệt mạng tại Colombia vào hôm qua khi một chiếc xe buýt bị phát nổ do nhiên liệu bốc cháy.

KPL: Máy bay không quân Lào rơi tại Xiêng-khoảng

Hãng Thông tấn Xã Lào (KPL) đưa tin, Văn phòng Thủ tướng Lào vừa ra thông báo, chuyến bay mang số hiệu An-74TK300 của Lực lượng không quân Lào đã gặp tai nạn và rơi lúc 7 giờ sáng ngày 17-5 (theo giờ địa phương) tại làng Nadee, huyện Paek, tỉnh Xiêng-khoảng.

Tây Ban Nha: 752 người bị bắt giữ trong vụ lừa đảo quy mô lớn

Cảnh sát Tây Ban Nha hôm 14-5 cho biết họ đã bắt giữ 752 người chuyên thành lập các doanh nghiệp giả để nhận trợ cấp an sinh xã hội cũng như xin giấp phép cư trú và làm việc cho người nước ngoài trong một vụ điều tra lừa đảo quy mô lớn.

Dư luận quốc tế tiếp tục phản đối Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam

Theo TTXVN và các nguồn tin nước ngoài, ngày 13-5, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, việc Trung Quốc có các hành động khiêu khích, gây căng thẳng ở Biển Ðông là quan điểm nhìn nhận của nhiều nước. Tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ G.Pxa-ki bác bỏ cáo buộc từ phía Trung Quốc cho rằng sự can dự của Mỹ vào những diễn biến mới nhất ở Biển Ðông là phá hoại hòa bình và ổn định ở khu vực.

Cộng đồng quốc tế lên án Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam

Theo các nguồn tin nước ngoài, những ngày qua, trên khắp thế giới đã có những tiếng nói chính nghĩa lên án việc Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) đưa giàn khoan Hải Dương - 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam. Hành động này không chỉ gây phản ứng từ nhiều nước mà còn vấp phải sự phản đối từ chính giới học giả Trung Quốc. Học giả hàng đầu Trung Quốc Lý Lệnh Hoa khẳng định, Trung Quốc là nước ký Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982, vì vậy cần hành xử theo điều 74 và điều 83 của Công ước, theo đó tôn trọng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của các nước chung quanh.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN quan ngại sâu sắc về tình hình hiện nay ở Biển Đông

Ngày 10-5, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ việc đang diễn ra trên Biển Đông hiện nay.

Tổng Thư ký LHQ kêu gọi “kiềm chế tối đa” ở Biển Đông

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 9-5 đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về những căng thẳng đang leo thang tại Biển Đông sau khi Trung Quốc đơn phương đặt giàn khoan Hải Dương 981 ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời kêu gọi các bên liên quan “kiềm chế tối đa”, giải quyết bằng con đường hòa bình.

Cảnh sát va chạm phe biểu tình Thái Lan

Ngày 9.5, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan xảy ra vụ đụng độ mới giữa cảnh sát và phe biểu tình chống chính phủ khi phe này cố xâm nhập Cơ quan Điều hành trật tự và an ninh của chính phủ.

Tổng thống Nga đến Crimea

Cuộc diễu binh kỷ niệm 69 năm chiến thắng của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Quảng trường Đỏ tại Moscow - Nga hôm 9-5 với sự tham dự của 11.000 quân nhân, 69 máy bay và trực thăng, 151 thiết bị quân sự - nhiều hơn gần gấp đôi năm ngoái.

Tai nạn máy bay lên thẳng ngoài khơi Ghana, ba người chết

Ngày 8-5, một chiếc máy bay lên thẳng chở các công nhân ra một giàn khoan dầu của hãng Lukoil của Nga ở ngoài khơi Ghana đã bị rơi xuống biển làm ít nhất ba người chết.

Căng thẳng Ukraina: Kiev khẳng định tiếp tục hoạt động trừng phạt ở khu vực đông nam

Chính quyền đương nhiệm của Ukraina không lên kế hoạch từ bỏ hoạt động trừng phạt ở khu vực đông nam đất nước, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Andrei Deshchytsia khẳng định trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm thứ năm (8.5).

WB kêu gọi Đông Á - Thái Bình Dương cải cách chính sách lao động và phúc lợi xã hội

Ngày 8-5, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố Báo cáo “Đông Á - Thái Bình Dương: Việc làm, Doanh nghiệp và Phúc lợi” kêu gọi các nhà hoạch định chính sách tại các nước này ban hành các quy định về lao động và chính sách an sinh xã hội nhằm mang lại lợi ích cho người lao động, kể cả lao động trong khu vực phi chính thức với quy mô lớn.

Sập cầu ở Trung Quốc, trật bánh xe lửa tại Ấn Độ

Vụ trật bánh xe lửa tại Ấn Độ khiến 151 người thương vong, trong khi vụ sập cầu tại Trung Quốc cướp đi sinh mạng của 11 người.

Bí ẩn MH370: 11 kẻ khủng bố và lô hàng bí ẩn

Tờ Daily Mail của Anh ngày 3/5 đưa tin, 11 kẻ khủng bố liên hệ với tổ chức al-Qaeda đã bị thẩm vấn vì bị tình nghi liên quan đến sự biến mất của máy bay MH370. Trong khi đó có tin máy bay MH370 chở theo nhiều tấn hàng bí ẩn, không được kê khai.

Cháy tòa nhà công đoàn tại Odessa, 38 người chết

Bộ Nội vụ Ucraina ngày 2-5 xác nhận, ít nhất 38 người chết trong một vụ hỏa hoạn tại tòa nhà công đoàn ở thành phố Odessa, miền nam Ucraina.