Trước tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp, Thái Lan, Philippines và Malaysia đã quyết định chậm lại quá trình mở cửa cũng như siết chặt phòng dịch.

Lào cho phép người mắc COVID-19 thể nhẹ điều trị tại nhà

Bộ Y tế Lào bắt đầu cho phép người mắc COVID-19 thể nhẹ được tự cách ly và điều trị tại nhà. Đây là một trong những biện pháp nhằm giảm tình trạng quá tải tại các trung tâm y tế, đồng thời dành giường điều trị cho các ca bệnh nặng.

Châu Âu chiếm hơn 66% số ca mắc Covid-19 toàn cầu trong 24 giờ qua

Theo thống kê của Worldometers, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận gần 500.000 ca mắc Covid-19. Riêng châu Âu phát hiện khoảng 330.000 ca, tương đương hơn 66% tổng số ca mắc mới trên toàn thế giới.

Thủ đô Ấn Độ chìm trong làn khói mù độc hại

Ngày 12/11, chất lượng không khí tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ lại giảm xuống mức rất xấu, trong khi một làn khói độc hại dày vẫn bao phủ bầu trời thủ đô trong điều kiện nhiệt độ xuống thấp, gió nhẹ và hoạt động đốt rơm rạ ở các vùng nông nghiệp xung quanh tiếp diễn.

Chính phủ Lào xác định 5 chính sách phục hồi kinh tế


Để giải quyết những tác động tiêu cực về kinh tế do dịch Covid-19 gây ra, Chính phủ Lào đã xác định 5 chính sách nhằm mục tiêu khôi phục kinh tế đang bị chững lại trong thời gian qua.

Israel quyết định tiêm vaccine ngừa cho trẻ em 5-11 tuổi

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, sau một thời gian cân nhắc và thăm dò dư luận, ngày 10/11, Israel đã quyết định thông qua đề xuất của Bộ Y tế về việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 5-11.

An ninh lương thực toàn cầu: Vì một tương lai bền vững

Hàng chục triệu người trên thế giới đang bên bờ vực thẳm của sự nghèo đói do ảnh hưởng từ xung đột, thiên tai và dịch bệnh. Giải quyết bài toán an ninh lương thực tiếp tục là yêu cầu cấp bách lúc này, đòi hỏi sự tiếp cận đồng bộ và toàn diện của mọi quốc gia.

Các nước châu Âu siết chặt biện pháp phòng dịch Covid-19

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở châu Âu, nhiều nước trong khu vực đã phải tái áp dụng các biện pháp phòng dịch, đồng thời xúc tiến việc tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Toàn thế giới đã ghi nhận trên 251,2 triệu ca mắc COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 9/11 (theo giờ Việt Nam), trên toàn thế giới ghi nhận 251.254.022 ca mắc COVID-19 và 5.075.040 ca tử vong. Số ca hồi phục là 227.470.802 ca.

Ám sát Thủ tướng Iraq có thể đẩy Trung Đông bên bờ vực nguy hiểm

Cuộc tấn công liều lĩnh nhằm "âm mưu ám sát” Thủ tướng Iraq thực hiện bằng vũ khí hiện đại máy bay không người lái, được đánh giá là hành động cực kỳ nguy hiểm, gây hoang mang và căng thẳng cho Iraq nói riêng và cả khu vực nói chung.

Các loại thuốc điều trị COVID-19 không thể thay thế vaccine

Khi Merck và Pfizer công bố những kết quả tích cực của thuốc viên điều trị COVID-19 mà hai hãng dược phẩm này bào chế, nhiều người cho rằng họ sẽ sử dụng thuốc thay vì tiêm vaccine.

Pakistan đạt thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn với lực lượng Taliban

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Fawad Chaudhry cho biết Islamabad và lực lượng phiến quân Taliban tại Pakistan đã nhất trí về một "lệnh ngừng bắn hoàn toàn" vào ngày 8/11, tiếp sau các cuộc đàm phán do chính quyền Taliban ở nước láng giềng Afghanistan giúp dàn xếp.

Nga dỡ bỏ lệnh phong tỏa thủ đô Moskva

Theo Reuters, ngày 8/11, thủ đô Moskva của Nga dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn thành phố. Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin (X.Xô-bi-a-nin) cho biết, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp do biến chủng Delta, nhưng có xu hướng giảm nhẹ cho nên việc kéo dài thời gian phong tỏa ở Moskva là không cần thiết.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi người dân Iraq kiềm chế tối đa, tránh mọi hành động bạo lực

Phản ứng về vụ việc Thủ tướng Iraq thoát hiểm sau vụ ám sát bằng thiết bị bay không người lái, Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric cho biết, ông Antonio Guterres kêu gọi người dân Iraq kiềm chế tối đa và tránh mọi hành động bạo lực, gây bất ổn đất nước.

COVID-19 tới 6h sáng 8/11: Nga dẫn đầu cả ca nhiễm và tử vong mới; Dịch bùng mạnh tại Đức

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 329000 ca nhiễm và 4.341 ca tử vong. Nước Nga đứng đầu thế giới về cả ca nhiễm và tử vong mới, trong khi dịch bùng mạnh tại Đức, "hạ nhiệt" tại Mỹ.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới ngày 7/11

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 7/11, thế giới ghi nhận tổng cộng 250.414.241 ca mắc bệnh COVID-19, trong đó có 5.062.994 ca tử vong.

Nữ phi hành gia Trung Quốc đầu tiên đi bộ ngoài không gian

Ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc, ngày 7/11 đã đạt bước tiến mới khi phi hành gia Vương Á Bình đã trở thành nữ phi hành gia đầu tiên của nước này thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian.

Malaysia phát hiện hai ca đầu tiên nhiễm biến thể phụ AY.4.2 của SARS-CoV-2

Theo trang tin The Star, Bộ Y tế Malaysia cho biết đã phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể phụ AY.4.2, hay còn gọi là Delta Plus, của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Đây là các du học sinh Malaysia trở về từ Anh.

COVID-19 tới 6h sáng 7/11: Thế giới vượt 250 triệu ca mắc; Nga dẫn đầu về ca tử vong mới

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 402.000 ca mắc COVID-19 và trên 5.900 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 250 triệu ca, trong đó trên 5,09 triệu ca tử vong.

COVID-19 tới 6 giờ ngày 6/11: Dịch tái bùng phát tại nhiều nước khi mùa Đông tới; Số ca tử vong trên toàn cầu tăng trở lại

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 476.788 trường hợp mắc COVID-19 và 7.168 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu xấp xỉ 250 triệu ca, trong đó trên 5 triệu người không qua khỏi.

Việt Nam công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng của 72 nước, vùng lãnh thổ

Ngày 4/11, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết tiêu chí của Việt Nam trong công nhận hộ chiếu vaccine của nước ngoài, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

COVID-19 tới 6h sáng 5/11: Dịch bùng mạnh ở châu Âu; Số người chết ở Nga lại cao kỷ lục

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 469.000 ca mắc COVID-19 và trên 6.600 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 249 triệu ca, trong đó trên 5,04 triệu ca tử vong.

COVID-19 tới 6h sáng 4/11: Mỹ vượt 770.000 người chết; Ca tử vong mới ở Nga cao nhất từ đầu dịch

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 425.000 ca nhiễm và 6.899 ca tử vong. Ca tử vong mới lại lập kỷ lục ở Nga trong khi tổng số người chết do COVID-19 đã vượt 770.000 ca tại Mỹ.

Indonesia: Bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 6-11 tuổi

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia ngày 3/11 cho biết chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 6-11 tuổi ở nước này sẽ bắt đầu từ các khu vực đã đạt được mục tiêu tiêm chủng của Chính phủ.

COVID-19 tới 6 giờ ngày 3/11: Nga dẫn đầu thế giới số ca mắc mới và tử vong; Thêm nhiều nước mở cửa

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 332.231 trường hợp mắc COVID-19 và 5.947 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 248 triệu ca, trong đó trên 5 triệu người không qua khỏi.