Trong ngày 21/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) sẽ tiến hành cuộc họp khẩn tại New York (Mỹ) để thảo luận về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 mới nhất của Bình Nhưỡng.

Ấn tượng với Triển lãm về mô hình BCG của Thái Lan tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2022

Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2022 diễn ra từ ngày 14/11 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Queen Sirikit ở thủ đô Bangkok, nước chủ nhà Thái Lan đã tổ chức một triển lãm nhằm quảng bá mô hình kinh tế Sinh học – Tuần hoàn – Xanh (BCG) mà chính phủ nước này đang thúc đẩy như một giải pháp giúp phát triển một cách bền vững hơn.

Ai Cập huy động được 10 tỷ USD để phát triển năng lượng tái tạo

Bộ trưởng Hợp tác quốc tế Ai Cập Rania al-Mashat vừa thông báo Ai Cập - nước chủ nhà Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đã huy động được các khoản hỗ trợ trị giá 10 tỷ USD trong các cuộc đàm phán về khí hậu, đồng thời mong muốn chia sẻ kinh nghiệm về mô hình tài chính này với các nước đang phát triển khác.

COP27: Thêm hàng chục quốc gia tham gia hiệp ước cắt giảm khí methane

Ngày 17/11, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) thông báo trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ký hiệp ước Cam kết Methane toàn cầu nhằm giảm khí methane, tăng khoảng 50 quốc gia tham gia so với thời điểm sáng kiến này được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 Các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc (COP26) ở Glasgow (Scotland, Anh) vào năm ngoái.

WTO cảnh báo nhiều nền kinh tế lớn có nguy cơ rơi vào suy thoái

Phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala ngày 16/11 cho hay một số nền kinh tế lớn trên thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ thực sự rơi vào suy thoái, giữa bối cảnh tình hình ở Ukraine còn phức tạp và giá lương thực, năng lượng toàn cầu tăng cao.

Tổng thư ký Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ vụ đánh bom ở Istanbul

Ngày 14/11, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom khủng bố ngày 13/11 ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) khiến 6 người thiệt mạng và 81 người bị thương.

16 người chết trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, 16 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương vào sáng ngày 14/11 (giờ địa phương) khi hai phương tiện va chạm nhau ở Bordj Badji Mokhtar, một địa phương nằm ở cực nam của Algeria, gần biên giới với Mali.

Mưa lũ khiến hàng nghìn người dân Malaysia phải sơ tán

Cuối tuần qua, hàng nghìn người dân Malaysia đã được sơ tán đến các nơi tạm trú trong bối cảnh mưa lớn gây lũ lụt trên diện rộng khiến giới chức lo ngại vấn đề an toàn và tỷ lệ cử tri đi bầu thấp trong cuộc tổng tuyển cử cuối tuần này.

Dân số thế giới chuẩn bị chạm mốc 8 tỷ người

Dân số toàn cầu dự kiến ​​đạt 8 tỷ người vào ngày 15/11/2022 và Ấn Độ dự kiến ​​vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023.

Số người di cư vượt Eo biển Manche vào Anh cao kỷ lục

Ngày 13/11, Chính phủ Anh công bố báo cáo cho biết từ đầu năm đến nay, số lượng người di cư vượt Eo biển Manche từ Pháp vào nước này đã tăng kỷ lục lên hơn 40.000 người. Hiện Anh đang tìm cách đạt được thỏa thuận mới với Pháp trong nỗ lực ngăn chặn dòng người di cư trái phép.

Ảnh vệ tinh tiết lộ 7 cây cầu ở Kherson bị phá hủy trong 24 giờ qua

Ít nhất bảy cây cầu ở Kherson - bốn chiếc trong số đó bắc qua sông Dnipro- đã bị phá hủy trong 24 giờ qua.

Các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua Tuyên bố về việc Timor Leste xin gia nhập ASEAN

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN diễn ra sáng 11/11 ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, các lãnh đạo ASEAN đã thông qua Tuyên bố về việc Timor Leste xin gia nhập ASEAN.

Nhu cầu dầu thế giới năm 2023 sẽ hạ nhiệt?

Đây là nhận định của một số tổ chức, dựa trên đánh giá triển vọng phục hồi kinh tế của các nước và nguồn dự trữ dầu.

Indonesia công bố nguyên nhân vụ máy bay rơi xuống biển làm 62 người thiệt mạng

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn kết luận của các nhà điều tra Indonesia khẳng định vấn đề kỹ thuật và lỗi phi công là nguyên nhân khiến chiếc Boeing 737 chở 62 hành khách và thành viên phi hành đoàn lao xuống biển vào ngày 9/1/2021.

Tìm chìa khóa đảm bảo nguồn cung lương thực trong tương lai

Liệu rằng ADN của những giống lương thực từ thời cổ xưa có nắm giữ chìa khóa giúp đảm bảo an ninh lương thực thế giới trong tương lai hay không?

COP27: Tiềm năng của điện hạt nhân trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Những người ủng hộ năng lượng hạt nhân đang tận dụng Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP27) tại Ai Cập để khẳng định năng lượng hạt nhân là một giải pháp an toàn và tiết kiệm để thế giới đạt mục tiêu phi carbon hóa.

Cảnh báo về đợt dịch Covid-19 mới tại châu Á

Theo Bộ Y tế Indonesia, các biến thể phụ mới của Omicron, trong đó có BA.2.75, XBB và BQ.1, khiến số ca mắc Covid-19 gia tăng tại nhiều nước châu Á. Bộ Y tế Indonesia nhận định, làn sóng lây nhiễm mới tại nước này do các biến thể phụ của Omicron có thể đạt đỉnh vào tháng 12 tới hoặc đầu tháng 1/2023. Số ca bệnh tăng mạnh tại Indonesia, lên hơn 6.600 ca trong ngày 8/11.

Châu Phi có nguy cơ thiệt hại hàng năm 415 tỷ USD do thiên tai

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Ai Cập bà Hala el-Saeed ngày 9/11 cảnh báo châu Phi có nguy cơ sẽ phải chịu thiệt hại kinh tế hàng năm 415 tỷ USD vào năm 2030 do thiên tai gây ra.

Bầu cử Mỹ: Dự báo về "làn sóng đỏ" của đảng Cộng hòa

Theo các kết quả sơ bộ cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ được truyền thông nước này đăng tải, hai đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ vẫn đang bám đuổi sít sao trong các cuộc đua giành quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện cũng như các vị trí thống đốc bang. Điều này phần nào phủ bóng đen lên kỳ vọng của đảng Cộng hòa tạo nên một "làn sóng đỏ" tuyệt đối.

Dự báo Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vào năm 2027

Dự báo GDP của Ấn Độ sẽ tăng gấp đôi trong 10 năm tới và nước này cũng sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vào năm 2027.

Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết vật thể Triều Tiên phóng ra vùng biển phía Đông nước này ngày 9/11 là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Thúc đẩy hành động tại COP27

Tại Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đang diễn ra ở Ai Cập, ngày 7/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (A.Gu-tê-rét) tiếp tục cảnh báo về tình trạng khủng hoảng khí hậu nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi xây dựng một hiệp ước lịch sử giữa các nước phát triển và đang phát triển về ứng phó biến đổi khí hậu. Trong khi đó, một số cam kết, thỏa thuận mới đã được đưa ra trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị.

Châu Âu trải qua tháng 10 nóng kỷ lục

Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) ngày 8/11 cho biết nhiệt độ trong tháng 10 tại châu Âu đã ở mức cao kỷ lục, hơn gần 2 độ C so với giai đoạn C3S thống kê nhiệt độ từ năm 1991 - 2020.

Thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu: Nhiều cử tri Mỹ không hài lòng về tình hình đất nước

Theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu, các cử tri trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay nhìn chung không hài lòng với tình hình của nước Mỹ và thể hiện cái nhìn tiêu cực đối với chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Hội nghị COP27 và nhiệm vụ khẩn cấp chống biến đổi khí hậu

Nhân loại đang đứng trước hai lựa chọn: hợp tác hoặc diệt vong. Đây là phát biểu của Tổng Thư ký LHQ Antonio Gutteres tại ngày họp đầu tiên Hội nghị COP27 vào ngày 7/11.