Làn sóng dịch COVID-19 mới do biến thể phụ BA.4 và BA.5 của Omicron gây ra đang quét qua hơn 110 quốc gia với số ca nhiễm mới liên tục tăng kỷ lục.

Lỗ hổng thông tin về bệnh đậu mùa khỉ tại Mỹ

Thực trạng thiếu dữ liệu đang cản trở nỗ lực dự đoán hướng bùng phát bệnh đậu mùa khỉ tại Mỹ.

Đồng USD mạnh làm rung chuyển các nền kinh tế Mỹ Latinh

Đồng USD mạnh lên bất thường đã khiến nhiều đồng nội tệ ở Mỹ Latinh mất giá, gây ra những hậu quả tất yếu đối với nền tài chính công và đời sống kinh tế của các nước trong khu vực.

EU và Israel sẽ phục hồi quan hệ sau thập kỷ bế tắc

Israel có thể giúp đáp ứng nhu cầu khí đốt của EU từ trữ lượng ngoài khơi ước tính gần 1.000 tỷ mét khối.

Tăng trưởng kinh tế Mỹ đang chững lại

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 24/7 khẳng định, đà tăng trưởng kinh tế của nước này đang chậm lại và thừa nhận có nguy cơ suy thoái, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng tình trạng suy thoái chưa chắc sẽ xảy ra.

Nga thúc đẩy quan hệ đối tác với các nước Arab

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 24/7 đã trình bày bài phát biểu trước Hội đồng Liên đoàn Arab (AL) tại Cairo (Ai Cập), xác nhận rằng Moskva và các quốc gia Arab đang lên kế hoạch tổ chức diễn đàn hợp tác Nga - Arab lần thứ 6 một cách sớm nhất có thể.

Hàng nghìn ha rừng bị thiêu rụi chỉ trong một ngày tại bang California, Mỹ

Theo tin AFP, đã có hàng nghìn ha rừng bị thiêu rụi tại bang California (Mỹ) trong ngày 23/7 do một đám cháy rừng bùng phát ở bang này một ngày trước đó, trong khi hàng triệu người Mỹ phải hứng chịu cái nóng như thiêu đốt và nhiệt độ lên mức kỷ lục dự kiến sẽ còn tăng.

Mỹ và châu Âu ứng phó thời tiết nắng nóng kỷ lục

Mỹ và châu Âu đang chứng kiến đợt nắng nóng kỷ lục. Hơn 50% số bang tại Mỹ đã nhận cảnh báo về nền nhiệt cao, với nhiệt độ cao nhất dao động ở mức hơn 46 độ C ở hai bang Texas và Oklahoma. Ít nhất bốn bang gồm Arkansas, Illinois, Kansas và Missouri đã chứng kiến mức nhiệt tăng hơn tối thiểu 10 độ C so mức trung bình lịch sử cho thời điểm này trong năm.

WHO ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu vì bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 23/7 (tối 23/7 theo giờ Việt Nam), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu vì làn sóng bùng phát các ca mắc đậu mùa khỉ tại nhiều nơi trên thế giới.

Nhật Bản ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 cao kỷ lục ngày thứ ba liên tiếp

Số liệu thống kê vừa được cơ quan y tế Nhật Bản công bố cho thấy, nước này tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 cao kỷ lục trong ngày thứ ba liên tiếp, với hơn 190 nghìn ca mắc trong ngày 22/7.

Nga nối lại xuất khẩu khí đốt sang châu Âu

Ngày 21/7, Nga nối lại xuất khẩu khí đốt sang châu Âu qua Ðức thông qua dự án Dòng chảy phương Bắc 1, sau 10 ngày đóng cửa để bảo trì. Công ty Nord Stream AG, nhà điều hành tuyến đường ống này xác nhận nguồn cung cấp khí đốt đã được khôi phục, tuy nhiên khối lượng giảm, hiện chỉ ở mức 30% so với công suất tối đa.

Sri Lanka: Tân Tổng thống nhậm chức giữa khủng hoảng kinh tế, chính trị tồi tệ chưa từng có

Ngày 21/7, ông Ranil Wickremesinghe đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Sri Lanka tại Quốc hội nước này, một ngày sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu trước đó 1 ngày.

Diễn biến dịch COVID-19 ở Trung Quốc tiếp tục phủ bóng thị trường dầu toàn cầu

Thị trường dầu toàn cầu theo dõi chặt diễn biến dịch COVID-19 ở Trung Quốc vì biện pháp chống dịch của nước này có tác động lớn tới giá dầu.

Thế giới ghi nhận 14.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 20/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo thế giới ghi nhận tổng cộng 14.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 5 ca tử vong ở châu Phi.

Hành động khẩn cấp chống biến đổi khí hậu

Khẩn trương chống biến đổi khí hậu là thông điệp mà Đối thoại khí hậu Petersberg vừa diễn ra tại thủ đô Berlin của Đức tập trung truyền tải. Khi những hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra ngày càng nhiều, việc biến các cam kết thành hành động cụ thể, thực chất mang ý nghĩa sống còn đối với tương lai nhân loại.

Nga sẽ nối lại hoạt động xuất khẩu khí đốt vào ngày 21/7

"Họ (Gazprom) sẽ trở lại mức đã thấy trước ngày 11/7,” một trong những nguồn tin cho biết về khối lượng khí đốt dự kiến cung cấp qua Dòng chảy phương Bắc 1 từ ngày 21/7.

Đức thiệt hại hơn 100 tỷ euro do thời tiết cực đoan

Các hiện tượng thời tiết cực đoan đã khiến Đức thiệt hại 145 tỷ euro (146,5 tỷ USD) kể từ năm 2000. Đây là kết quả nghiên cứu do Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu (BMWK) của Đức công bố ngày 18/7.

Indonesia và Ấn Độ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng

Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã ký Biên bản ghi nhớ nhằm cải thiện quan hệ giữa hai ngân hàng trung ương trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng và có thể suy thoái trên diện rộng.

Palestine cảnh báo các kế hoạch xây khu định cư mới của Israel

Palestine ngày 17/7 đã cảnh báo kế hoạch của Israel về xây dựng về các khu định cư mới sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến khu vực này.

CH Séc kêu gọi người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19 liều tăng cường

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Bộ Y tế Séc thông báo từ ngày 18/7, những người trên 18 tuổi đã tiêm phòng liều vaccine ngừa COVID-19 gần nhất được 4 tháng có thể tới các điểm tiêm chủng để tiêm liều tăng cường mà không cần đăng ký.

Các ngân hàng trung ương thế giới đối mặt với nhiều thách thức

Thống đốc Ngân hàng Indonesia (BI) Perry Warjiyo cho biết, tất cả các ngân hàng trung ương trên thế giới đều đang phải đối mặt với những thách thức rất phức tạp do tác động của xung đột, sự gián đoạn chuỗi cung ứng và tình trạng hỗn loạn tài chính toàn cầu.

Ấn Độ ghi nhận số ca mới COVID-19 cao nhất trong 4 tháng

Ngày 17/7, Ấn Độ chính thức đạt cột mốc tiêm 2 tỷ liều vaccine phòng COVID-19, nhưng đây cũng là ngày quốc gia này ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong 4 tháng gần đây.

Hàng loạt quốc gia châu Âu đang phải trải qua tình trạng nắng nóng kỷ lục

Các nước châu Âu đang phải trải qua tình trạng nắng nóng kỷ lục.

Nắng nóng hoành hành châu Âu, nhiệt độ ở Bồ Đào Nha lên tới 47 độ C

Tính đến ngày 15/7, đợt nắng nóng khắc nghiệt ở khu vực Tây Nam của châu Âu đã kéo dài suốt 5 ngày và làm bùng phát nhiều đám cháy rừng, buộc hàng nghìn người phải sơ tán cũng như làm hỏng kế hoạch nghỉ Hè của nhiều người dân nơi đây.

Dự báo hiện tượng thời tiết La Nina tiếp diễn qua năm 2022

Ngày 14/7, Cơ quan dự báo thời tiết Mỹ cho biết hiện tượng thời tiết La Nina có thể tiếp diễn qua năm 2022, song tỷ lệ hình thái thời tiết đặc trưng này trong giai đoạn tháng 7 - 9 tại Bắc Bán cầu lại giảm khoảng 60%.