Sau hơn 2 năm kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh đóng cửa nhà tù Guantanamo, vẫn có 172 tù nhân tiếp tục bị giam giữ tại đây. Nhiều người vô tội đã bị bắt giữ và giam cầm vô cớ trong đó có cả trẻ em. Những thông tin động trời này vừa được trang mạng WikiLeaks tiết lộ hôm 25/4 đã hé mở phần nào bí mật về nhà tù gây nhiều tranh cãi này.

Y-ê-men ký hiệp ước hòa bình

Hãng tin AP cho biết, Chính phủ Y-ê-men và phe đối lập tại nước này ngày 26-4 khẳng định sẽ cùng ký hiệp ước hòa bình, theo bản kế hoạch sửa đổi do Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất.

Thái và Campuchia nhất trí đàm phán ngừng bắn

Thông cáo báo chí từ Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 26/4 cho biết, Thái Lan và Campuchia đã nhất trí tiến hành đàm phán về một lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột vũ trang tại biên giới hai nước kéo dài suốt 5 ngày qua.

NATO có thể sẽ ám sát Tổng thống Libya Gadhafi

Tờ Telegraph số ra ngày 25/4 đưa tin, giới chức phương Tây đang kêu gọi NATO sớm thông qua kế hoạch ám sát Tổng thống Libya Moammar Gadhafi nhằm nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến ở quốc gia Bắc Phi này.

25 năm sau thảm họa hạt nhân Chernobyl - Bài học vẫn mới

Ngày 26-4, các hoạt động tưởng niệm 25 năm thảm họa hạt nhân Chernobyl bắt đầu diễn ra tại Ukraine và Nga, trong bối cảnh cả thế giới đang lo ngại về an toàn hạt nhân sau sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện Fukushima 1, Nhật Bản.

Phát hiện tượng khổng lồ của pharaông quyền lực

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện một trong những bức tượng lớn nhất từ trước tới nay của một pharaông Ai Cập cổ đại quyền lực tại ngôi đền lễ tang của ông ở thành phố Luxor, miền nam Ai Cập.

Pháp, Ý họp bàn về dân nhập cư

Hôm 26-4, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy có cuộc gặp với Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi ở Rome bàn về vấn đề người nhập cư từ Bắc Phi

Italy sẽ tham gia không kích tại Libya

Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi hôm qua thông báo không quân nước này sẽ tham gia các cuộc ném bom chiến lược của NATO vào các mục tiêu quân sự của chính quyền đại tá Moammar Gadhafi.

Liên quân oanh tạc dữ dội vào Tripoli

Thủ đô Tripoli sáng 25-4 rung chuyển trước hàng loạt tiếng nổ dữ dội và một tòa nhà bên trong khu dinh thự của lãnh đạo Muammar Gaddafi bị san bằng bởi lực lượng không quân NATO.

Thái Lan “sẽ xem lại quan hệ với Campuchia”

Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya vừa tuyên bố chính phủ Bangkok “sẽ xem xét lại mọi mối quan hệ với Campuchia” vì Phnom Penh “không tỏ ý định đưa tranh cãi về vấn đề biên giới trở lại bàn thương lượng và tiếp tục các hành động chống lại Thái Lan”.

Bán đảo Triều Tiên lại nóng lên

Hàn Quốc đưa nhiều bệ phóng rốc-két hạng nặng đến đảo tiền tiêu giữa lúc các bên đang xúc tiến nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng liên Triều.

Đụng độ Thái Lan-Campuchia sang ngày thứ 3 liên tiếp

Cuộc giao tranh đạn pháo giữa các binh sĩ tại biên giới Thái Lan và Campuchia tiếp tục bước sang ngày thứ 3 liên tiếp làm ít nhất 10 binh sĩ thiệt mạng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon vừa hối thúc hai nước ngừng chiến.

Hàng loạt trận động đất mạnh rung chuyển đảo của Indonesia

Sớm nay, hàng loạt trận động đất mạnh đã làm rung chuyển đảo Sulawesi của Indonesia, làm hư hại nhà cửa và khiến dân chúng hoảng loạn. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về thương vong.

Chặn đứng vụ không tặc trên máy bay Italia

Phi hành đoàn trên một chuyến bay của hãng hàng không Alitalia bay từ Paris đi Rome đã không chế một hành khách sau khi người đàn ông này rút ra một con dao và yêu cầu cho máy bay chuyển hướng đi Libya.

Công ty Mỹ đối xử bất công với lao động châu Á

Ủy ban Cơ hội làm việc bình đẳng (EEOC) - một cơ quan liên bang của Mỹ - vừa nộp đơn kiện Công ty Môi giới lao động Beverly Hills lên Tòa án liên bang về tội buôn người sau khi phát hiện hàng trăm lao động châu Á được tuyển dụng làm việc tại nhiều bang ở Mỹ bị đối xử bất công như những công dân hạng hai.

Nhật Bản mở rộng khu vực sơ tán

Tuyên bố hôm 22/4 của Chánh Văn phòng Nội các Yukio Edano càng khẳng định những nhận định trước đó của giới chuyên môn. Theo thông báo hôm 22/4, cư dân phải sơ tán khỏi bán kính 30km (trước đó là 20km) xung quanh Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima 1.

Chiến sự ở Libya: Mỹ phái máy bay không người lái, NATO tăng cường không kích

Mỹ hôm qua đã triển khai máy bay không người lái Predator có vũ trang “để tấn công quân đội của Gadhafi hiện đang giao tranh với phe đối lập tại thành phố Misrata”. Với sự hỗ trợ này, NATO có thể đang chuẩn bị tăng cường các cuộc không kích ở Libya

Tổng thống Yemen đồng ý từ chức trong 30 ngày

Một cố vấn của Tổng thống Yemen tuyên bố Tổng thống Ali Abdullah Saleh ngày 21/4 đã chấp thuận kế hoạch do Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) làm trung gian, theo đó ông Saleh tuyên bố từ chức trong vòng 30 ngày, song đảng cầm quyền nhấn mạnh ông Saleh sẽ giữ chức "tổng thống danh dự" trong 5 tháng sau khi chuyển giao quyền lực.

Lập “khu vực cấm xâm nhập” quanh Fukushima Daiichi

Kyodo đưa tin Nhật Bản đã quyết định ban hành lệnh cấm vào khu vực có bán kính 20km cách Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 21-4.

Tướng Mỹ cáo buộc tình báo Pakistan dính dáng tới phiến quân

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen, đã báo cuộc cơ quan tình báo Pakistan có liên hệ với các phiến quân vốn đang sát hại các binh sĩ Mỹ và liên quân tại Afghanistan.

Tiến Minh lọt vào tứ kết giải cầu lông Vô địch châu Á

Tay vợt người Nhật Bản Keigo Sonoda (hạng 127 thế giới) từng gây bất ngờ khi loại tay vợt hạt giống số 14. Tuy nhiên Keigo Sonoda không thể làm được điều tương tự trong ngày thi đấu hôm nay, khi đối thủ của anh là Tiến Minh, hiện xếp hạng 7 thế giới.

Phóng viên nổi tiếng Hetherington tử nạn ở Libya

Ngày 20/4, Tim Hetherington, phóng viên ảnh từng nhận giải Ảnh Báo chí Thế giới, đạo diễn phim từng được đề cử giải Oscar, đã thiệt mạng tại thành phố Misrata, miền Tây Libya trong khi đang theo dõi chiến sự giữa lực lượng trung thành và chống đối chính phủ nước này.

Mỹ hứa viện trợ hàng chục triệu USD cho phe đối lập Libya

Washinhton đang chuẩn bị trợ giúp cho phe đối lập Libya và Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (TNC) 25 triệu USD viện trợ không bao gồm vũ khí - Ngoại trưởng Mỹ hôm qua xác nhận.

Thái Lan gia hạn Luật An ninh nội địa ở Bangkok

Ngày 20/4, Nội các Thái Lan đã nhất trí gia hạn Luật An ninh nội địa (ISA) tại bảy quận ở thủ đô Bangkok thêm 30 ngày, tức đến hết 24/5 theo đề xuất của Trung tâm Giám sát hòa bình và trật tự (CAPO).

Nhật Bản bơm nước nhiễm xạ vào bể chứa

Nhân viên đang làm việc trong Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-i-chi đã bắt đầu việc bơm nước bị nhiễm xạ với nồng độ cao vào bể chứa. Đây là bước đầu tiên cho quá trình ổn định dần sự cố trong nhà máy này