Ông Putin được cho là sẽ hồi sinh cơ quan tình báo nổi tiếng thời Liên Xô bằng cách thiết lập Bộ An ninh Nhà nước.

Quan hệ EU - Thổ Nhĩ Kỳ sắp "chạm đáy"?

Ngày 16-9, Chính phủ Anh đã quyết định đóng cửa Đại sứ quán nước này tại thủ đô An-ca-ra (Ankara) của Thổ Nhĩ Kỳ vì lý do an ninh. Trước đó 2 ngày, cũng vì lý do an ninh, Đức đã yêu cầu đóng cửa Đại sứ quán Đức cũng như tất cả các cơ quan đại diện lãnh sự và cơ sở giáo dục của Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài lý do an ninh, còn nhiều lý do khác được cho là có liên quan tới quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” gần đây giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ, sau việc nước này thắt chặt quan hệ với Nga...

Căng thẳng tại Campuchia: Nhượng bộ hay đối đầu?

Tối qua, phóng viên Tuổi Trẻ đã có mặt tại trụ sở Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP), đảng đối lập lớn nhất nước này, ở Phnom Penh vào trước ngày có thông tin lan truyền đảng này sẽ tổ chức “tổng biểu tình” trên toàn quốc.

Nga, Mỹ nhất trí kéo dài lệnh ngừng bắn mong manh tại Syria

Về dài hạn thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ, Nga gia hạn có thể sẽ không dẫn đến một giải pháp chính trị hòa bình cho cuộc chiến Syria.

Nhật Hoàng sẽ đến thăm Việt Nam lần đầu tiên vào đầu năm tới

Ngày 14/9, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo, Nhật Hoàng Akihito và Phu nhân Michiko sẽ đến thăm Việt Nam vào đầu 2017.

Triều Tiên: Lũ lụt khiến 133 người chết, gần 400 người mất tích

Báo cáo của Liên hợp quốc hôm 12-9 cho biết, lũ lụt do mưa lớn ở đông bắc CHDCND Triều Tiên đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 133 người, khiến 395 người mất tích cùng hàng chục nghìn ngôi nhà và cơ sở hạ tầng quan trọng bị tàn phá.

Italy tiếp tục là “điểm nóng” của dòng người di cư vào châu Âu

Bộ Nội vụ Italy ngày 12-9 cho biết, khoảng 124.500 người di cư đã đến quốc gia này kể từ đầu năm 2016 đến nay, vượt con số 122.000 người di cư trong cả năm 2015.

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hợp tác với Mỹ giải phóng Raqqa từ tay IS

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tham gia bất kỳ sáng kiến nào của Mỹ đề xuất để đẩy lùi tổ chức tự xưng “Nhà nước Hồi giáo” (IS) khỏi thành phố Raqqa, nơi vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của các tay súng IS và được xem là "thủ đô" của chúng ở Syria.

Báo chí Pháp đưa tin đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống F. Hollande

Báo chí Pháp ngày 6-9 đồng loạt đưa tin đậm nét về chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Pháp François Hollande tại Việt Nam và khẳng định trọng tâm chuyến thăm là thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước Pháp và Việt Nam.

Cơ hội thu hẹp bất đồng giữa các cường quốc

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) ở thành phố Hàng Châu, miền Đông Trung Quốc, là dịp để các nhà lãnh đạo gặp gỡ, trao đổi và tìm các giải pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế thế giới phát triển.

Khai mạc Hội nghị cấp cao G20 tại Hàng Châu, Trung Quốc

Ngày 4-9, tại TP Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị cấp cao (HNCC) Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20) lần thứ 11, với chủ đề “Xây dựng nền kinh tế thế giới sáng tạo, năng động, kết nối và rộng mở”.

Việt Nam - Ấn Độ trở thành Đối tác chiến lược toàn diện

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Ấn Độ Na-ren-đờ-ra Mô-đi (Narendra Modi) đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến 3-9. Trong ngày 3-9, lãnh đạo nước ta đã đón tiếp, hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ tại Hà Nội.

Bước tiến lớn góp phần thúc đẩy thực thi Hiệp định Pa-ri về chống biến đổi khí hậu

Trong cùng một ngày 3-9, hai quốc gia phát thải khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới đã chính thức tham gia Hiệp định Pa-ri về chống biến đổi khí hậu, văn kiện quốc tế quan trọng có tính ràng buộc pháp lý trong việc kiểm soát khí thải sau năm 2020

Những người tạo nên “phép lạ”

White Helmets-lực lượng cứu hộ đội mũ bảo hiểm trắng là những người đầu tiên luôn có mặt tại hiện trường sau những trận mưa bom giội xuống Xy-ri. Tuy công việc thường ngày khác nhau nhưng họ đều chọn cách mạo hiểm cả tính mạng mình để cứu người.

Philippines cảnh báo Trung Quốc sẽ thua nếu chối bỏ phán quyết từ PCA

Ngoại trưởng Yasay khẳng định, Philippines chỉ đàm phán với Trung Quốc trên cơ sở phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế.

Indonesia ngăn chặn đánh bom liều chết trong nhà thờ

Đài truyền hình Indonesia đưa tin sáng 28-8, một người đàn ông mang theo bom tự tạo và dao đã tấn công một linh mục đang có bài thuyết giảng tại nhà thờ Công giáo Saint Joseph ở thành phố Medan, Bắc Sumatra. Tuy nhiên, kẻ tấn công đã không thể cho nổ tung thân mình và vụ việc khiến 4 người, trong đó có thủ phạm, bị thương.

Nga - Mỹ bắt tay thúc đẩy lệnh ngừng bắn mới tại Xy-ri

Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri (John Kerry) và người đồng cấp Nga Xéc-gây La-vrốp (Sergei Lavrov) hôm 26-8 đã có cuộc hội đàm tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ để thảo luận về kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm qua ở Xy-ri.

Hàng trăm người thiệt mạng do lũ lụt hoành hành tại Ấn Độ

Giới chức Ấn Độ hôm 25-8 cho biết, ít nhất 127 người đã thiệt mạng và hơn 2,9 triệu người khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lụt khủng khiếp đang hoành hành ở bang miền đông Bihar của Ấn Độ kể từ tháng 6 năm nay.

''Bản sao Trái Đất'' chỉ cách hệ Mặt Trời 4 năm ánh sáng

Các nhà khoa học quốc tế phát hiện một hành tinh đá có thể là nơi sinh sống của người ngoài hành tinh và chỉ cách Trái Đất 4 năm ánh sáng.

Cựu tổng thống Pháp Sarkozy tuyên bố tái tranh cử

Ông Nicolas Sarkozy hôm qua tuyên bố sẽ chạy đua giành chức tổng thống trong cuộc bầu cử vào năm tới.

Bill Gates có 90 tỷ USD

Tài sản của người giàu nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới, vượt xa vị trí thứ 2 hơn 23 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaire Index.

“Kẻ đánh bom tự sát tại đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ là một thiếu niên”

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 21-8 cho biết, một kẻ đánh bom liều chết trong độ tuổi từ 12 đến 14 tuổi đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào một đám cưới tại thành phố Gaziantep, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, một ngày trước đó làm ít nhất 51 người chết.

In-đô-nê-xi-a nỗ lực thúc đẩy phát triển đất nước

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh CH In-đô-nê-xi-a, Đại sứ In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam I.Ha-đi gửi tới Báo Nhân Dân bài viết về sự phát triển của In-đô-nê-xi-a và quan hệ giữa In-đô-nê-xi-a và Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung chính của bài viết.

Nga triển khai máy bay chiến lược không kích IS từ I-ran

Ngày 16-8, Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ tiết lộ rằng, Nga đã triển khai máy bay ném bom chiến lược đến I-ran và tiến hành giội bom vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ Xy-ri.

Thái-lan truy nã nghi phạm các vụ đánh bom

Ngày 16-8, cảnh sát Thái-lan phát lệnh truy nã nghi phạm chính trong hai vụ đánh bom ở Phuket và khẳng định, nghi phạm này có liên quan tới các nhóm phiến quân ly khai ở miền nam Thái-lan.