Những nỗ lực cải cách toàn cầu nhằm ngăn ngừa các mối đe dọa dịch bệnh mới trong tương lai vẫn còn chậm chạm và rời rạc, khiến thế giới vẫn ở trạng thái chưa sẵn sàng giống như lúc dịch COVID-19 mới bùng phát. Đây là cảnh báo một ủy ban chuyên gia độc lập trong báo cáo công bố ngày 18/5.

Mỹ ghi nhận ca đầu tiên mắc căn bệnh hiếm gặp đang lây lan ở châu Âu

Một người đàn ông ở bang Massachusetts (Mỹ) bị chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ sau khi trở về từ Canada.

Miền Nam nước Pháp ‘toát mồ hôi’ trong đợt tăng nhiệt kỷ lục dài 37 ngày

Cơ quan thời tiết quốc gia Pháp cho biết các thị trấn ở miền Nam nước này đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục của tháng 5 vào hôm 18/5.

COVID-19 tới 6h sáng 18/5: Lo ngại nhiều biến thể mới ở Triều Tiên; Dự báo dịch kéo dài ít nhất 5 năm nữa

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 785.000 ca mắc và 1.347 ca tử vong. WHO lo ngại nguy cơ xuất hiện nhiều biến thể mới ở Triều Tiên, trong khi giới chuyên gia dự báo 3 kịch bản diễn biến của đại dịch.

Kế hoạch 3 mũi nhọn, trị giá 210 tỉ euro của EU, nhằm thoát phụ thuộc năng lượng Nga

Ngày hôm nay, 18/5, Ủy ban châu Âu sẽ công bố kế hoạch trị giá 210 tỷ euro nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga từ năm 2027, và nhanh chóng chuyển sang năng lượng xanh.

FDA cấp phép tiêm mũi vaccine tăng cường của Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 17/5 thông báo cơ quan này đã cấp phép sử dụng vaccine của hãng Pfizer/BionTech làm mũi tiêm tăng cường cho trẻ từ 5-11 tuổi.

Bài toán bảo đảm nguồn cung lương thực

Tìm kiếm nguồn cung lương thực là một trong những chủ đề quan trọng được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra mới đây tại bang Schleswig-Holstein, miền bắc nước Ðức. Ðây cũng là vấn đề cấp bách của nhiều quốc gia trong nỗ lực bảo đảm an ninh lương thực vốn đang chịu tác động nghiêm trọng bởi xung đột và biến đổi khí hậu.

Sơ tán binh sĩ Ukraine khỏi nhà máy Azovstal

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar cho biết, hơn 260 binh sĩ nước này đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol, miền nam Ukraine.

COVID-19 tới 6 giờ sáng 17/5: Trung Quốc phát triển vaccine dạng hạt nano; Dịch tiếp tục hạ nhiệt trên toàn cầu

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 256.832 trường hợp mắc COVID-19 và 431 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 521 triệu ca, trong đó trên 6,28 triệu người tử vong vì đại dịch.

Kinh nghiệm tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em của Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, các chuyên gia dịch tễ Trung Quốc cho rằng sau khi phần lớn người trưởng thành tại nước này đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 và mũi tiêm tăng cường thì trẻ em lại là đối tượng dễ bị virus SARS-CoV-2 tấn công nhất và trên thực tế ngày càng có nhiều trẻ em bị mắc COVID-19.

Chính phủ Thụy Điển chính thức quyết định xin gia nhập NATO

Theo hãng tin Reuters, ngày 16/5, Chính phủ của đảng Dân chủ Xã hội Thụy Điển đã đưa ra quyết định chính thức nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo bước nước láng giềng Phần Lan.

Chân trời mới cho hợp tác ASEAN-Hoa Kỳ

Tháp tùng chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, chúng tôi đến thủ đô Washington D.C của "xứ cờ hoa” đúng vào dịp giao mùa. Thành phố thanh bình bên dòng Potomac có rất nhiều hồ nước trong xanh soi bóng nhiều công trình kiến trúc tuyệt đẹp, tráng lệ như đang có một sức sống mới bởi những thảm cây xanh mang mầu lá mới.

EU phác thảo kế hoạch mua khí đốt từ Nga

Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị đưa ra giải pháp cho các nhà nhập khẩu khí đốt của khối này để tránh vi phạm lệnh trừng phạt khi mua nhiên liệu từ Nga và vẫn đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc thanh toán bằng đồng ruble.

Giới chuyên gia Australia cảnh báo tâm lý chủ quan khiến số ca mắc COVID-19 gia tăng

Hiệp hội Y khoa Australia cảnh báo nguy cơ số ca mắc COVID-19 tại nước này có thể tiếp tục tăng do yếu tố chủ quan của cộng đồng.

Đề xuất giải cứu các binh sỹ Ukraine bị thương ở nhà máy thép Azovstal

Ngày 14/5, ông Ibrahim Kalin, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã đề xuất tiến hành đưa các binh sỹ bị thương đang cố thủ trong nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol, miền Nam Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ bằng đường biển.

Hai thách thức cản bước kinh tế châu Âu

Trong những tháng đầu năm nay, các nền kinh tế châu Âu tiếp tục phục hồi tích cực sau "cơn bạo bệnh" Covid-19. Tuy nhiên, nguy cơ chiến sự Ukraine kéo dài làm gián đoạn chuỗi cung ứng và thiếu hụt nguồn cung năng lượng trầm trọng đang đe dọa cản bước tăng trưởng kinh tế châu Âu.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhận định Triều Tiên đang đối mặt với “xáo trộn lớn” do Covid-19

Ngày 14/5, Triều Tiên ghi nhận thêm 21 ca tử vong liên quan Covid-19, hơn 174.400 người trên cả nước bị sốt.

Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ 2022 tuyên bố tầm nhìn chung

Ngày 13/5 (giờ địa phương), lãnh đạo các nước ASEAN và Hoa Kỳ đã ra Tuyên bố tầm nhìn chung sau Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tổ chức tại Washington D.C. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố.

Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này lên án các vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên nhưng tái khẳng định Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đối thoại và duy trì cam kết về cách tiếp cận ngoại giao với Triều Tiên.

Việt Nam hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi đề nghị cung cấp thông tin chi tiết về việc hỗ trợ nhân đạo 500.000 USD cho Ukraine, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Ðoàn Khắc Việt cho biết:

Rơi máy bay chở 11 người ở Cameroon

Bộ Giao thông vận tải Cameroon thông báo một máy bay chở 11 người đã rơi xuống một khu rừng ở miền Trung nước này ngày 11/5.

Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phục hồi sau đại dịch Covid-19

Sáng 11/5 (giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc, tại thủ đô Washington D.C, Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo.

Tân Tổng thống Hàn Quốc tuyên thệ nhậm chức

Trong buổi lễ được tổ chức trang trọng ngày 10/5 tại quảng trường trụ sở Quốc hội ở thủ đô Seoul, tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (Yun Sấc Yên) đã tuyên thệ nhậm chức.

Nga chuyển thêm viện trợ nhân đạo tới Ukraine

Cơ quan báo chí của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ngày 10/5 thông báo các đoàn xe của Bộ này đã chuyển thêm 350 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới các địa phương ở Ukraine.

Tổng thống Pháp thăm Đức trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên

Hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức sẽ thảo luận về tình hình Ukraine cũng như chủ quyền của châu Âu và đặc biệt tập trung vào các vấn đề quốc phòng và năng lượng.