Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc phải mất nhiều năm nữa mới thật sự có được những loại vũ khí hiện đại và hiệu quả cao.
Nga có thể điều tàu chiến đa năng Mistral vừa mua của Pháp tới quần đảo đang tranh chấp với Nhật Bản ở Thái Bình Dương. Interfax dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Nikolai Makarov hôm qua cho hay: “Chúng tôi không loại trừ khả năng 1 hoặc 2 tàu Mistral sẽ được triển khai nhằm giải quyết vấn đề an ninh tại quần đảo Kuril”.
Ngoài tình hình căng thẳng ở Libya, làn sóng biểu tình gia tăng sau những buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu tại Ai Cập, Iraq, Yemen, Jordan, Bahrain, Tunisia, Arập Xêút. Biến động tại đây tiếp tục gieo hoang mang trên thị trường dầu mỏ.
Mỹ đã đóng cửa sứ quán của nước này tại Libya và chuẩn bị “các biện pháp trừng phạt” sau khi xảy ra những vụ xung đột ở nước này, trong khi Tổng thư ký LHQ thúc giục Hội đồng Bảo an có “biện pháp cụ thể” với cuộc khủng hoảng ở Libya.
Triều Tiên đã công bố “Sách công khai sự thật" về vụ đấu pháo trên đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc vào tháng 11 năm ngoái, trong đó nói rõ vụ nã pháo là để đáp trả việc Hàn Quốc bắn pháo.
Algeria đã bãi bỏ tình trạng khẩn cấp kéo dài đã 19 năm qua. Đây là một trong những đòi hỏi của các tổ chức đối lập khi thực hiện các cuộc biểu tình phản đối hàng tuần tại thủ đô của Algeria.
Cuối tháng 1-2011, hộp thư của tôi đầy ắp thông tin từ bốn người bạn ở Thái Lan tường thuật qua email không khí của hội nghị tham vấn về thủy điện Xayabury tại tỉnh Chiang Khong.
Nga đã thử thành công máy bay chiến đấu T-50 - loại máy bay thế hệ thứ năm được trang bị hệ thống điện tử cơ bản tối tân và bộ vũ khí lớn. Cùng ngày, Nga tuyên bố sẽ chi 650 tỷ USD cho các vũ khí tối tân từ nay đến năm 2020.
Các đội cứu hộ và tìm kiếm đã quay trở lại hiện trường một tòa nhà bị sập bởi động đất ở thành phố Christchurch, nơi hàng chục người được tin là đang bị chôn vùi, sau khi các nguy cơ về an toàn khiến các nỗ lực cứu nộ bị ngừng tạm thời.
Sau lời cảnh báo về nguy cơ xảy ra nội chiến của con trai Tổng thống Libya Moammar Gaddafi, tình hình ở quốc gia này càng trở nên nhộn nhạo. Biểu tình vẫn tiếp diễn trên đường phố ở thủ đô Tripoli và những thành phố lớn khác.
Tại hội nghị khoa học thường niên của Hiệp hội vì sự tiến bộ khoa học Mỹ (AAAS), các chuyên gia môi trường cảnh báo, đến năm 2020 thế giới sẽ có 50 triệu người di cư. Họ được gọi là những người tị nạn môi trường. Ước tính, đến năm 2050, số người này là 200 triệu.
An ninh tại Afghanistan đang rơi vào tình trạng tồi tệ nhất trong 10 năm qua, thời điểm lực lượng Taliban bị lật đổ.
Campuchia và Thái Lan đồng ý để Indonesia làm trung gian hòa giải tranh chấp và Chủ tịch ASEAN 2011 sẽ gửi quan sát viên đến biên giới để giám sát.
Không khí carnival đã ngập tràn khắp các nước châu Âu. Từ thành phố ven biển Viareggio hay Venice thơ mộng nước Ý cho đến xứ Nice - nữ hoàng của vùng Coote d''Azur nước Pháp đều rực rỡ sắc màu của các đoàn diễu hành, các lễ ăn mừng....
Sau các cuộc biểu tình lật đổ chính phủ ở Tunisia và Ai Cập, các cuộc biểu tình ở Trung Đông và Bắc Phi hiện như lan rộng khắp, với hàng ngàn người Bahrain lại xuống đường biểu tình, trong khi đấu súng nổ ra ở Bờ Biển Ngà...
Hai tàu chiến Iran hôm nay đã vào kênh đào Suez của Ai Cập để tới Địa Trung Hải trước khi cập cảng Syria.
Từ giữa tháng 12.2010 đến nay, nhiều nước vùng Bắc Phi và Trung Đông đã xảy ra những biến động chính trị to lớn, sâu sắc. Theo dõi tình hình khu vực này, có thể tìm ra những căn nguyên bề nổi, mang tính chủ quan, nhưng không dễ thấy được căn nguyên sâu xa, mang tính khách quan, rất có thể là nguyên nhân quan trọng, chủ yếu.
Tổng thống Dmitry Medvedev đã đề ra năm nhiệm vụ ưu tiên cho các lực lượng bảo vệ pháp luật Nga tại phiên họp hỗn hợp về an ninh, tổ chức ở Mátxcơva, chiều 21/2.
Cảnh sát Hàn Quốc hôm 21.2 cho biết họ đang điều tra về một vụ đột nhập bí ẩn tại phòng khách sạn của một quan chức Indonesia ở Seoul.
Truyền thông Trung Quốc chỉ trích ý định biểu tình “kiểu Ả Rập” ở nước này trong khi các lãnh đạo kêu gọi cải thiện quản lý xã hội để giải tỏa bức xúc của dân.
Những diễn biến tại Trung Đông và Bắc Phi đang hậu thuẫn cho giá dầu, khi bất ổn ở khu vực chiếm hơn một nửa số thành viên của Tổ chức Xuất khẩu dầu mỏ Thế giới (OPEC) này đang thổi bùng lo ngại về nguy cơ nguồn cung bị gián đoạn.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 20/2 cho biết ông muốn có một cuộc đàm phán "thẳng thắn" với Triều Tiên.
Tại Hội nghị bộ trưởng tài chính G20 ở Paris, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cảnh báo lạm phát do giá hàng hóa và lương thực tăng cao đang đe dọa tăng trưởng toàn cầu, có nguy cơ dẫn đến bạo động ở các quốc gia nghèo.
Làn sóng biểu tình chống chính phủ đang lan rộng khắp Trung Đông-Bắc Phi. Thế giới Ảrập phản ứng khác nhau: Tại Bahrain, chính quyền có dấu hiệu lùi bước, trong khi xung đột giữa lực lượng an ninh và người biểu tình đã làm hàng trăm người thiệt mạng ở Libya và Yemen.
Dường như chủ nghĩa dân tộc và thực trạng chính trị đang "hun nóng" cuộc tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Chưa tìm ra giải pháp dứt điểm, nhưng rõ ràng, cả hai phía cũng đang cố tránh để tình hình xấu hơn.