Hôm qua, Hội nghị thượng đỉnh các nước G8 đã khai mạc tại thành phố Deauville (Pháp) với sự tham dự của khoảng 18 nhà lãnh đạo quốc gia.

Strauss-Kahn mãn nguyện khi được chuyển chỗ ở

Cựu lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa mới được phép chuyển đến một chỗ ở mới, lâu dài hơn tại thành phố New York. Ông Dominique Strauss-Kahn có vẻ vui mừng khi chuyển khỏi chỗ "rất buồn chán" cũ.

Ba vụ nổ tại trụ sở chính quyền Trung Quốc

Tân Hoa xã đưa tin, ba vụ nổ lớn đã xảy ra vào sáng 26-5 tại tòa nhà trụ sở chính quyền và Viện kiểm sát quận Lâm Xuyên, TP Phúc Châu, tỉnh Giang Tây, làm 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Ba vụ nổ với sức công phá lớn đã hất tung các ô tô và làm vỡ vụn cửa kính các tòa nhà kế bên. Các ngả đường dẫn đến hiện trường trong khoảng bán kính 300 m đã bị cảnh sát phong tỏa để điều tra nguyên nhân.

Thế giới 24h: Nga lật tẩy NATO

Nga lật tẩy mục đích tấn công Libya của NATO, bí ẩn chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch CHDCND Triều Tiên, Yemen trước nguy cơ nồi da xáo thịt... là những tin nóng nhất trong vòng 24 giờ qua.

Đụng độ dữ dội gần sân bay ở thủ đô của Yemen

Sân bay ở thủ đô Sanaa của Yemen đã đóng cửa bởi các cuộc đụng độ giữa các thành viên bộ lạc với lực lượng Vệ binh Cộng hòa.

Gần 140 người chết, 1.500 người mất tích

Thiệt hại do lốc xoáy ở thành phố Joplin, bang Missouri có thể từ 1 tỉ đến 3 tỉ USD

“Anh-Mỹ là liên minh mạnh nhất thế giới từng biết đến”

Đó là lời khẳng định mà Tổng thống Mỹ đưa ra trong bài phát biểu “đầy ý nghĩa” trước các nhà lập pháp Anh ngày hôm qua, chặng dừng chân tiếp theo trong tuần công du châu Âu bắt đầu từ hôm 23/6 của ông.

NATO không kích mạnh vào Libya

Thủ đô Tripoli của Libya đã hứng chịu đợt không kích dữ dội nhất kể từ khi liên quân phương Tây bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào nước này.

Toàn cảnh sau cơn lốc xoáy tử thần tại Mỹ

Cơn lốc xoáy tử thần vẫn tiếp tục hoành hành ở miền nam và trung tây nước Mỹ, tàn phá bang Missouri và Minnesota. Số người chết tại thành phố Joplin lên đến 116 người và dự kiến sẽ còn tăng

Yemen: Hơn 60 người chết do đụng độ tại thủ đô

Một quan chức đối lập giấu tên cho biết ngày 24/5 đã xảy ra một vụ nổ lớn quanh nhà của thủ lĩnh đối lập Sadiq al-Ahmar, gần Bộ Nội vụ Yemen ở thủ đô Saana.

Georgia: Trước giông bão mới

Chính trường Georgia đang đứng trước những nguy cơ bất ổn mới sau khi phe đối lập lên kế hoạch cho một chiến dịch biểu tình quy mô đòi Tổng thống Mikhail Saakashvili phải từ chức; đồng thời tổ chức bầu cử Quốc hội và Tổng thống trước thời hạn.

Ta-li-ban tiến công căn cứ quân sự của Pa-ki-xtan

Theo các nguồn tin nước ngoài, căn cứ không quân Mê-ran của lực lượng Hải quân Pa-ki-xtan ở TP Ca-ra-chi, miền nam nước này, đã bị một nhóm gồm hơn 20 tay súng Ta-li-ban tiến công tối 22-5.

Mỹ - châu Âu: hâm nóng mối quan hệ lạnh nhạt

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên đường sang châu Âu trong chuyến thăm kéo dài một tuần nhằm tái khẳng định sự hợp tác với các đồng minh ở “lục địa già” này. AFP cho biết chuyến hành trình của ông Obama bắt đầu từ Ireland, qua Anh rồi ông đến Pháp dự hội nghị G-8 trước khi sang Ba Lan.

Hội nghị thượng đỉnh Nhật - Trung - Hàn tại Tokyo: An toàn hạt nhân cho Đông Bắc Á

Tại Hội nghị thượng đỉnh Nhật - Trung - Hàn ở Tokyo ngày 22-5, lãnh đạo ba nước này đã đạt được thỏa thuận chung về các giải pháp nhằm nâng cao an toàn hạt nhân và quản lý thiên tai ở khu vực Đông Bắc Á.

11 người chết trong vụ tấn công căn cứ ở Pakistan

Các quan chức an ninh Pakistan cho biết tối 22/5, các phần tử vũ trang đã tấn công một căn cứ quân sự ở thành phố Karachi của nước này, làm ít nhất 11 người thiệt mạng.

Kẻ kế nhiệm Bin Laden?

Ngay sau khi trùm khủng bố số 1 thế giới Osama bin Laden bị Mỹ tiêu diệt ngày 2-5, một câu hỏi lớn được đặt ra là ai sẽ kế nhiệm để điều hành hoạt động của tổ chức khủng bố quốc tế này.

Châu Âu, châu Á chạy đua đến ghế lãnh đạo IMF: Cơ hội để cải tổ IMF

Chiếc ghế lãnh đạo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đang bị tranh chấp quyết liệt sau khi ông Dominique Strauss-Kahn từ chức. Thế giới đã thay đổi và sự trỗi dậy của các nền kinh tế đang nổi lên cần được phản ánh qua chức vụ tổng giám đốc của thiết chế này.

Thủ tướng Israel và Tổng thống Mỹ căng thẳng tại Nhà Trắng

Thủ tướng Israel Netanyahu hôm qua đã đến Nhà Trắng sau khi Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố về đường biên giới Palestine-Israel trong chiến lược Trung Đông, nhưng cả hai bên đều có ngôn từ khá căng thẳng và lãnh đạo Mỹ sau đó tuyên bố hai bên “có những khác biệt”.

Lãnh đạo Nhật, Trung, Hàn gặp nhau tại Fukushima

Các nhà lãnh đạo của 3 nước là Nhật Bản, Trung Quốc Hàn Quốc hôm nay sẽ gặp nhau tại thành phố Fukushima trong một hành động nhằm thể hiện sự đoàn kết đối với cuộc khủng hoảng nhân đang tiếp diễn.

Biểu tình bùng phát ở Syria, ít nhất 5 người chết

Ngày 20/5, làn sóng biểu tình phản đối chính phủ lại bùng phát mạnh tại nhiều nơi ở Syria sau lễ cầu nguyện thứ Sáu hàng tuần khiến tình hình an ninh tại quốc gia này trở nên căng thẳng.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 5

Ngày 19-5, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 5 (ADMM-5) đã chính thức khai mạc tại thủ đô Jakarta của Indonesia, với chủ đề "Tăng cường hợp tác quốc phòng ASEAN đối phó với những thách thức mới".

Lộ diện thủ lĩnh lâm thời của Al-Qaeda

Hãng CNN ngày 18/5 cho hay, mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã tìm được thủ lĩnh lâm thời thay thế vị trí của trùm khủng bố Osama Bin Laden. Đó là Saif al-Adel, một người gốc Ai Cập, kẻ nằm trong danh sách những tên khủng bố bị truy đuổi gắt gao nhất thế giới của FBI từ năm 2001 và được treo thưởng 5 triệu USD.

Máy bay rơi ở Argentina, 22 người chết

Toàn bộ 19 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay 5248 của hãng Sol Air Lines (Argentina) đã thiệt mạng khi máy bay đâm xuống đất và phát nổ tối 18.5 tại thị trấn Los Menucos, thuộc tỉnh miền nam Rio Negro, theo AP.

Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt Tổng thống Syria

Theo Tân Hoa xã và đài TNHK, ngày 18/5, Chính phủ Mỹ áp đặt một số biện pháp trừng phạt Tổng thống Syria Bashar al-Assad do đã vi phạm nhân quyền khi trấn áp cuộc nổi dậy ở nước này.

Bin Laden đã chết cách đây gần 5 năm?

Theo hãng tin Newsru, trong cuộc phỏng vấn độc quyền trên kênh truyền hình số 1 của Nga, cựu điệp viên CIA Berkan Yashar, người Chesnia, khẳng định Osama Bin Laden đã chết cách đây gần 5 năm.