Singapore vẫn giữ được vị trí dẫn đầu về vận tải biển, cảng biển và logistics cũng như duy trì được tính hấp dẫn và khả năng cạnh tranh hàng hải.

Trung Quốc tuyên bố kiểm soát hiệu quả dịch tả lợn châu Phi

Ngày 9-4, tại Hội thảo quốc tế về phòng chống dịch tả lợn châu Phi tổ chức tại TP Bắc Kinh, ông Hàn Trường Phú, Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã công bố, tình hình dịch tả lợn châu Phi ở Trung Quốc đã được kiểm soát hiệu quả, công tác phòng chống dịch đạt được những tiến triển rõ rệt.

Thủ tướng Anh kêu gọi hai chính đảng đạt đột phá trong vòng 48 giờ tới

Ngày 8-4, hai chính đảng lớn của Anh tiếp tục đối thoại nhằm tháo gỡ thế bế tắc trong tiến trình đưa Anh rút khỏi Liên hiệp châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. Khi lần gia hạn đầu tiên đối với hạn chót Brexit đang cận kề, Thủ tướng Anh Theresa May kỳ vọng đảng Bảo thủ của bà và Công đảng đối lập do ông Jeremy Corbyn lãnh đạo sẽ đạt được đột phá trong vòng 48 giờ sắp tới.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ từ chức

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố trên Twitter rằng Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen từ chức.

Nhìn lại 5 năm phương Tây áp đặt trừng phạt Nga

Mỹ và phương Tây lại áp thêm lệnh trừng phạt đối với Nga. Kể từ thời điểm mùa xuân năm 2014, khi Nga hứng chịu đòn trừng phạt đầu tiên từ phương Tây, liên quan việc bán đảo Crưm sáp nhập LB Nga, đến nay đã 5 năm trôi qua, căng thẳng giữa Nga và phương Tây vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Hạ viện Anh thông qua dự luật ngăn chặn Brexit không thỏa thuận

Ngày 3-4, Hạ viện Anh đã thông qua dự luật buộc Thủ tướng Theresa May phải tìm cách trì hoãn thời hạn Brexit nhằm ngăn chặn nguy cơ nước này rời khỏi Liên hiệp châu Âu (EU) vào ngày 12-4 tới trong hỗn loạn và không có thỏa thuận.

Nga và Kazakhstan thúc đẩy hợp tác quân sự, điện hạt nhân

Trong cuộc hội đàm tại Moskva ngày 3/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác quân sự và chính trị song phương.

WTO: Cần giảm căng thẳng thương mại để cải thiện kinh tế toàn cầu

Giám đốc Tổ chức thương mại thế giới (WTO) Robert Azevedo hôm qua đã nhấn mạnh sự cấp thiết phải giải quyết các căng thẳng thương mại và những thách thức mà kinh tế thế giới đang phải đối mặt.

Một phụ nữ Trung Quốc đột nhập khu nghỉ dưỡng của ông Trump

Một phụ nữ Trung Quốc mang nhiều điện thoại di động và USB có chứa phần mềm mã độc đã bị bắt cuối tuần qua tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại Florida của Tổng thống Trump.

Tòa Malaysia tuyên án Đoàn Thị Hương

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, sáng 1-4, Thẩm phán Azmi Ariffin của Tòa Thượng thẩm Shah Alam ở bang Selangor của Malaysia, đã tuyên mức án 3 năm và 4 tháng tù giam đối với Đoàn Thị Hương. 

Đoàn Thị Hương sẽ được trả tự do vào tháng 5

Theo AFP, ông Salim Bashir, luật sư của Đoàn Thị Hương cho biết, bị cáo này sẽ được trả tự do trong tháng 5 tới, cụ thể là "trong tuần đầu tiên của tháng 5, Đoàn Thị Hương có thể về nhà".

Những vấn đề được đưa ra bàn luận tại Hội nghị thượng đỉnh Arab

Các nước Arab đưa ra quan điểm và thống nhất lập trường về một loạt những thách thức đang phải đối mặt nhằm hướng tới mục tiêu duy trì hợp tác, thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực.

Nâng tầm quan hệ đồng minh Brazil - Mỹ

Chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên kể từ khi Tổng thống Brazil J.Bolsonaro nhậm chức hồi đầu năm 2019 là tới Mỹ. Chuyến thăm không chỉ thúc đẩy và mở rộng hơn nữa hợp tác chính trị, thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất tây bán cầu, mà còn định hướng tầm phát triển mới của quan hệ đồng minh Brazil - Mỹ. 

Mỹ chính thức công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan

Ngày 25-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký tuyên bố công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan. Liên hợp quốc và một số nước đã lên tiếng phản đối động thái này của Mỹ.

Đảng Vì nước Thái tạm thời giành nhiều ghế nhất tại Hạ viện Thái-lan

Tính đến 23 giờ 15 phút đêm 24-3, với 93% số phiếu được kiểm, đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) giành nhiều ghế nhất tại Hạ viện với 129 ghế, tương đương 36,86% tổng số ghế tại Hạ viện.

Hàn Quốc họp khẩn sau khi Triều Tiên rút khỏi văn phòng liên lạc chung

Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn để thảo luận về việc Triều Tiên thông báo rút khỏi Văn phòng liên lạc chung liên Triều đặt ở thành phố biên giới Kaesong.

Nổ lớn tại nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, nhiều người thương vong

Một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở khu công nghiệp hóa chất Trần Gia Cảng, thuộc huyện Hưởng Thủy, TP Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc làm ít nhất sáu người chết, 30 người bị thương nặng và một số người bị thương nhẹ.

EU đồng ý hoãn Brexit đến 22/5 nếu Quốc hội Anh ủng hộ thỏa thuận

(HBĐT) - EU đã đồng ý cho phép Vương quốc Anh một quãng thời gian trì hoãn ngắn Brexit, nhưng chỉ khi các nghị sĩ Quốc hội nước này bỏ phiếu ủng hộ dự thảo thỏa thuận của Thủ tướng Theresa May vào tuần tới.

Giao lưu nhân dân Hàn Quốc và Triều Tiên tăng mạnh trong năm 2018

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay công bố báo cáo cho biết, số lượng người Hàn Quốc và Triều Tiên giao lưu qua lại biên giới giữa hai bên trong năm 2018 tăng đột biến do những cải thiện trong quan hệ liên Triều.

Bắt thêm một nghi phạm liên quan vụ xả súng tại Hà Lan

Chiều 19-3 (giờ địa phương), cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông liên quan đến vụ xả súng trên tàu điện tại TP Utrecht.

Thủ tướng Anh sẽ xin gia hạn lùi ngày rời Liên minh châu Âu

Thủ tướng Theresa May trong ngày 20 hoặc 21/3 sẽ chính thức gửi thư đề nghị EU chấp thuận việc Anh xin gia hạn lùi ngày rời khối này cho đến ngày 30/6 hoặc lâu hơn nữa.

Vụ xả súng tại New Zealand: Cảnh sát xác nhận danh tính 21 nạn nhân

Cảnh sát New Zealand thông báo đã chính thức xác định được danh tính của 21 nạn nhân trong vụ thảm sát tại hai thánh đường Hồi giáo ở Christchurch hôm 15/3 vừa qua.

Ít nhất ba người chết trong vụ xả súng trên tàu điện Hà Lan

Thị trưởng TP Utrecht, Hà Lan, ông Jan Van Zanen chiều 18-3 (giờ địa phương) xác nhận, vụ xả súng trên tàu điện sáng cùng ngày đã làm ba người thiệt mạng và chín người khác bị thương, trong đó có ba người trong tình trạng nghiêm trọng.

Vụ xả súng tại Hà Lan: Bắt giữ nghi phạm 37 tuổi, gốc Thổ Nhĩ Kỳ

Nhà chức trách Hà Lan ngày 18/3 thông báo đã bắt giữ được nghi phạm 37 tuổi, gốc Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là kẻ xả súng trên tàu điện ở thành phố Utrecht, làm 3 người thiệt mạng và 9 người bị thương.

Mỹ không loại trừ khả năng đàm phán kiểm soát vũ khí với Nga

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton tuyên bố không loại trừ khả năng diễn ra các cuộc đàm phán mới về kiểm soát vũ khí giữa Mỹ và Nga, song ông đề nghị Trung Quốc cũng nên tham gia đàm phán.