Tình hình chiến sự tại Libya.

Ngày 18/4, Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết liên minh này đã thảo một kế hoạch sơ bộ nhằm điều binh lính châu Âu tới thành phố Misrata đang bị bao vây để bảo vệ hoạt động cứu trợ nếu Liên hợp quốc yêu cầu.

Báo Nhật: Đa số người dân muốn Thủ tướng mới

Khoảng 70% người dân Nhật Bản sẵn sàng chấp nhận mức đóng thuế cao hơn để phục hồi kinh tế quốc gia sau trận động đất và sóng thần ngày 11/3. Cũng chừng ấy số người được hỏi cho rằng Thủ tướng Naoto Kan nên được thay thế bằng một nhân vật khác.

Trung Quốc phát hiện 25 tấn giá đỗ tẫm chất độc hại

Cơ quan chức năng Trung Quốc vừa tịch thu 25 tấn giá đỗ từ 6 cơ sở sản xuất giá đỗ ở thành phố Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh, sau khi phát hiện sản phẩm ở những cơ sở này nhiễm nhiều loại hóa chất độc hại, có thể gây ung thư.

Cần đến 9 tháng để giải quyết khủng hoảng hạt nhân

Hôm qua, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) thông báo sẽ mất từ 6-9 tháng để kiểm soát hoàn toàn khủng hoảng tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. AFP dẫn lời Chủ tịch TEPCO Tsunehisa Katsumata cho hay trước mắt cần 3 tháng để khắc phục sự cố ở các lò phản ứng, làm giảm mức phóng xạ.

Cuba sẽ xóa dần bao cấp

Trong 4 ngày làm việc, Đại hội Đảng Cộng sản Cuba sẽ bầu ra ban lãnh đạo mới của đảng. Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI đã khai mạc tại thủ đô Havana hôm 16-4 với sự tham gia của 1.000 đại biểu đại diện cho 850.000 đảng viên cả nước.

Rò rỉ bí mật tàu ngầm hạt nhân Anh

Bộ quốc phòng Anh thừa nhận rằng thông tin bí mật về các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của nước này đã bị rò rỉ trên mạng do một sơ suất.

Lốc xoáy tràn qua một nửa nước Mỹ, 45 người chết

Ít nhất 45 người đã thiệt mạng trong trận bão kèm theo hàng trăm cơn lốc xoáy được coi là tệ hại nhất từng ập vào Mỹ trong suốt hơn 2 thập niên qua, gây ảnh hưởng đến một nửa lãnh thổ nước này, trong đó Bắc Carolina chịu hậu quả nặng nề.

Khai mạc Đại hội lần thứ VI Đảng Cộng sản Cuba

Ngày 16-4, Đài truyền hình Cuba đưa tin 1.000 đại biểu đại diện cho 850.000 đảng viên đến từ khắp các tỉnh thành của đất nước đã tới thủ đô La Habana dự lễ khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI.

Bế mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2011

Ngày 16-4, Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm 2011 với chủ đề "Phát triển toàn diện: Chương trình nghị sự chung và các thách thức mới", đã bế mạc tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Thư New York Cấm trò đỏ đen trên mạng

Những ngày này, dân chơi poker qua mạng ở New York đang gặp khó. Không gọi là “khó” sao được khi các website đánh poker trực tuyến đã bị dừng hoạt động. Cứ mở một website là lại thấy hiện ra dòng chữ: “Địa chỉ này bị kiểm soát bởi FBI (Cục Điều tra liên bang Mỹ)”.

Gian nan bình ổn tài chính toàn cầu

Thách thức chủ yếu của tiến trình ổn định hệ thống tài chính thế giới hiện nay là cải tổ hệ thống ngân hàng, giải quyết mức nợ công cao mà không phương hại đến sự ổn định tài chính và tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu. Với mục đích này, IMF đề xuất lộ trình 4 bước gồm: Giảm gánh nặng nợ công và tăng cường cân bằng tài chính; làm trong sạch các quyết toán của hệ thống ngân hàng thông qua giải quyết các khoản nợ xấu và tăng vốn; giải quyết nợ thế chấp xấu và giảm các nguồn gốc vốn thế chấp; cẩn trọng phòng ngừa sự phát triển quá nóng và nguy cơ mất cân bằng tài chính trong các nền kinh tế mới nổi.

IAEA trấn an dư luận về sự cố hạt nhân tại Nhật Bản

Hôm 12/4, tức là chỉ vài giờ sau khi Nhật Bản nâng mức báo động hạt nhân từ cấp số 5 lên cấp số 7, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Denis Flory tuyên bố, sự cố tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Dai-i-chi của Nhật Bản hoàn toàn khác so với thảm họa hạt nhân Chernobyl.

NATO họp dàn xếp bất đồng về Libya

Ngoại trưởng các quốc gia thuộc khối NATO đã nhóm họp tại Berlin ngày 14.4 để dàn xếp bất đồng liên quan đến chiến dịch không kích tại Libya.

Trung Quốc: Truy tìm nghi phạm sát hại 10 người

Cảnh sát tại Trung Quốc đang truy tìm một người đàn ông 33 tuổi bị tình nghi giết hại 10 người, trong đó có vợ, con trai và bố.

Những diễn biến phức tạp ở châu Phi

Châu Phi vẫn sôi sục những bất ổn. Nhiều cuộc biểu tình chống chính quyền và đòi các nhà lãnh đạo lâu năm từ chức đang diễn biến hết sức phức tạp.

Thêm bằng chứng cho thấy thanh nhiên liệu hỏng nặng

Nhiệt độ đo được trong nước ở bể chứa thanh nhiên liệu đã sử dụng của lò số 4 lên tới 194 độ C. Đây là một dấu hiệu cho thấy các thanh nhiên liệu tại nhà máy hạt nhân Fukushima I có thể đã hư hỏng nặng nề - Đài truyền hình NHK cho hay.

Belarus: Hai nghi can đánh bom ga điện ngầm nhận tội

Chiều 13-4, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết hai nghi can bị bắt cùng ngày đã nhận tội gây ra vụ khủng bố đẫm máu tại ga tàu điện ngầm Tháng Mười ở thủ đô Minsk tối 11-4 làm 12 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Giá dầu mỏ và vàng trên thế giới vẫn ở mức cao

Giá dầu mỏ và vàng trên thế giới ngày 13-4 vẫn không ổn định. Tại thị trường Xin-ga-po, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 5 sau khi giảm mạnh ngày 12-4, lại tăng lên mức 106,25 USD/thùng

6 sự thật bất ngờ về chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ của nhân loại

Tàu vũ trụ chở Gagarin không thể hạ cánh với du hành gia bên trong hay Gagarin đã nhảy xuống khỏi xe để “giải quyết nỗi buồn” khi trên đường tới bệ phóng…là những bất ngờ thú vị về chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ tròn 50 năm trước.

Anh, Pháp hối thúc NATO "ra tay" mạnh với Libya

Các bộ trưởng ngoại giao của Pháp và Anh yêu cầu NATO phải hành động nhiều hơn nữa để phá hủy vũ khí hạng nặng của lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Thực trạng Fukushima sau khi được báo động cao nhất

Thủ tướng Nhật khẳng định tình hình tại nhà máy điện Fukushima “đang được ổn định”. LHQ cho rằng quyết định nâng báo động hạt nhân lên mức cao nhất “không có nghĩa là tình hình tồi tệ hơn”. Còn Mỹ nói tình hình Fukushima “không thay đổi, nhưng cũng không ổn định”.

Tình hình Trung Đông-Bắc Phi: Bất ổn lan rộng ở Yemen, Bahrain, Syria, Algeria, Libya

Căng thẳng tiếp tục gia tăng ở một số những thành phố của Syria trong bối cảnh biểu tình tiếp diễn, trong khi bất ổn tiếp diễn ở Yemen, Bahrain và Algeria, còn cuộc chiến ở Libya vẫn chưa thấy hồi kết.

Trung Đông - Bắc Phi: Hai ngày xung đột đẫm máu ở Syria, Ai Cập

Tình hình bất ổn chính trị ở Trung Đông-Bắc Phi hai ngày qua tiếp tục nghiêm trọng với những cuộc xuống đường đã dẫn đến bạo lực đẫm máu ở Syria, Ai Cập, Yemen.

Phe chống đối Libya vi phạm vùng cấm bay

Thứ trưởng Ngoại giao Khaled Kaim của Libya hôm qua tuyên bố quân đội đã bắn hạ 2 trực thăng Chinook do Mỹ chế tạo được phe chống đối sử dụng gần thành phố Brega.

Tranh chấp quyền lực ở Bờ Biển Ngà

Lực lượng trung thành với tổng thống (TT) mãn nhiệm của Bờ Biển Ngà Laurent Gbagbo hôm 9-4 đã nã pháo vào khách sạn Golf ở thành phố Abidjan nơi TT đắc cử Alassane Ouattara đặt tổng hành dinh dưới sự bảo vệ của lính mũ nồi xanh thuộc Liên Hiệp Quốc (LHQ).