Theo Tân Hoa xã, tin nước ngoài và TTXVN, gần 600 người chết, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị nước cuốn trôi hoặc bị hư hại nghiêm trọng tại sáu bang của Ấn Độ do đợt mưa lũ suốt hai tuần qua.
Theo kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử bổ sung diễn ra vào ngày "Siêu thứ Bảy” tại Australia, Công đảng đối lập đã chiến thắng với 4/5 ghế Hạ viện trong cuộc bầu cử này.
Ngày 26-7, các nhà chức trách của Chính phủ Lào cho biết, công tác tìm kiếm 131 người mất tích sau khi đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy, tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu bị vỡ vẫn tiếp tục diễn ra. Các nhân viên y tế đã được điều tới khu tạm trú để giúp đỡ những người dân chịu ảnh hưởng của sự cố này.
Hãng ANI News ngày 27/7 đưa tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 26/7 đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị cấp cao BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) tại thành phố Johannesburg.
Ngày 24-7, Hy Lạp bắt đầu ba ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân của vụ cháy rừng được cho là dữ dội nhất tại nước này trong hơn 10 năm qua. Theo thống kê chính thức mới nhất, 74 người đã thiệt mạng và 187 người đang được điều trị tại bệnh viện sau khi đám cháy rừng gần thủ đô Athens bùng phát.
Theo CNA, những hình ảnh ngày 20-7 tại trạm phóng vệ tinh Sohae cho thấy Bình Nhưỡng tháo dỡ một tòa nhà được sử dụng để lắp ráp các phương tiện phóng tên lửa và một trạm thử nghiệm động cơ tên lửa gần đó.
Chính phủ Lào đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện số 3 Xepian-Xe Nam Noy xảy ra vào tối 23-7 tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, phía nam Lào, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và vật chất.
Hãng Yonhap đưa tin ngày 25/7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra lệnh cử một nhóm viện trợ khẩn cấp tới Lào, nơi mưa lớn đã dẫn tới vỡ một con đập do các công ty của Hàn Quốc xây dựng, khiến nhiều người mất tích và hàng nghìn người phải sơ tán.
Tân Hoa xã dẫn lời Văn phòng chính quyền tỉnh Attapeu, đông nam Lào hôm nay cho biết trong một thông cáo, đập thủy điện đang trong quá trình xây dựng tại huyện Sanamxay của tỉnh này đã bị vỡ vào ngày 23-7. Vụ việc khiến một số người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích và hàng nghìn người không còn nhà ở.
Ngày 24/7, Hãng Thông tấn Lào KPL đưa tin hàng trăm người đã mất tích và một số người được cho là đã thiệt mạng sau khi xảy ra thảm họa vỡ đập thủy điện tại Đông Nam nước này.
Đêm 22-7, một đối tượng đã xả súng tại khu vực Greektown đông đúc ở TP Toronto, Canada khiến một người thiệt mạng và 13 người bị thương, trong đó một bé gái đang trong tình trạng nguy kịch.
Các dạng thời tiết cực đoan đang tấn công châu Á như bão nhiệt đới càn quét Trung Quốc, mưa lớn kéo dài ở Philippines trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc hứng chịu đợt nắng nóng cao kỷ lục kéo theo hậu quả nghiêm trọng.
Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 20-7, chiến lược về vấn đề người di cư của Liên hiệp châu Âu (EU) tiếp tục vấp phải rào cản lớn, sau khi I-ta-li-a từ chối cho phép tiếp nhận người di cư được giải cứu ngoài khơi.
Quan chức quân đội Philippines cho biết, ít nhất năm tay súng của nhóm khủng bố Abu Sayyaf đã bị tiêu diệt trong những cuộc tấn công diễn ra ngày 20-7 tại miền nam nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 19/7, Canada và Hàn Quốc đã nhất trí hợp tác phản ứng với những động thái áp thuế ôtô của Mỹ, và thống nhất cùng chống lại chủ nghĩa bảo hộ đang tăng cao trong thương mại toàn cầu.
Tổng thống Mỹ bày tỏ nhiều kỳ vọng về thành tựu của cuộc gặp gây tranh cãi với người đồng cấp Nga tại Phần Lan.
Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/7 đến Helsinki, Phần Lan muộn gần một tiếng đồng hồ, khiến hội nghị thượng đỉnh giữa ông với người đồng cấp Mỹ Donald Trump phải lùi lại so với kế hoạch, có thể không khiến nhiều người ngạc nhiên. Lí do vì, ông Putin từng nhiều lần trễ hẹn các nguyên thủ khác trước đây.
Khoảng 14 giờ (theo giờ địa phương), tức 18 giờ (theo giờ Hà Nội), Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh tại thủ đô Helsinki của Phần Lan.
Tình trạng đối đầu, cạnh tranh giữa Mĩ và Nga hay giữa Mĩ và Trung Quốc được coi là sự đối chọi có tính chiến lược, toàn cầu và toàn diện. Dàn xếp giữa các quốc gia này không chỉ có tác động đến chính họ mà còn có tác động đến thế giới xung quanh.
Giới chức Pháp đã lên kế hoạch đóng cửa tháp Eiffel và huy động số lượng lớn lực lượng an ninh để bảo đảm an toàn cho hai sự kiện quan trọng là Quốc khánh Pháp và trận chung kết World Cup 2018 diễn ra liên tiếp trong hai ngày 14 và 15-7.
AP đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu ngày 13/7 đã nhấn mạnh cam kết của Bắc Kinh đối với tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào các cuộc đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington.
Ít nhất 19 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong vụ nổ tại khu công nghiệp ở tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam Trung Quốc, đêm 12-7.
Theo Roi-tơ và Yonhap, chiều 11-7, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In tới Xin-ga-po, bắt đầu chuyến thăm nước này ba ngày. Đây là chuyến thăm Xin-ga-po đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc trong 15 năm qua.
Ngày 11-7, trong bối cảnh dự báo khả năng tiếp tục xảy ra lũ lụt tại Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe đã trực tiếp đến thị sát vùng chịu ảnh hưởng lũ lụt của nước này, khi số lượng người thiệt mạng đã lên đến 176 người và hàng chục người hiện mất tích. Nhật Bản đang hứng chịu hậu quả của đợt thiên tai tồi tệ nhất kể từ năm 1982.
Chiều 10.7, thiếu niên thứ 12 và huấn luyện viên 25 tuổi được giải cứu khỏi hang Tham Luang Nang Non (tỉnh Chiang Rai) bị ngập nước, nơi đội bóng bao gồm 12 cậu bé (11-16 tuổi) và huấn luyện viên mắc kẹt hơn hai tuần qua.