Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) ngày 14-4 dẫn thông tin chính thức từ Bộ Ngoại giao Syria cho biết, Syria lên án bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất cuộc tấn công của Mỹ, Anh và Pháp vào Syria, coi đây là hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

Lực lượng phòng không Syria đáp trả cuộc tấn công của Mỹ

Ngày 14-4 (giờ Việt Nam), hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin hệ thống phòng thủ của Syria đã đánh chặn được các tên lửa của Mỹ, Pháp, Anh.

Mỹ, Anh, Pháp tiến công Syria

 Sáng 14-4 (giờ Việt Nam), Mỹ cùng các đồng minh Anh và Pháp đã tiến hành đợt không kích đầu tiên tiến công nhiều mục tiêu tại thủ đô Damas của Syria. Lực lượng quân đội Syria đã đáp trả, trong khi Nga lên án mạnh mẽ hành động tiến công quốc gia có chủ quyền.

Người dân Campuchia đón Tết cổ truyền

Chol Chnam Thmay là lễ hội mừng năm mới của người dân Campuchia theo Phật lịch, năm nay diễn ra trong ba ngày, từ ngày 14 đến 16-4 (dương lịch), thời khắc giao thừa vào lúc 9 giờ 12 phút, ngày 14-4.

Tổng thống Mỹ cân nhắc trở lại CPTPP

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã yêu cầu các cố vấn thương mại xem xét kế hoạch trở lại Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, hiện là Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình dương (CPTPP).

Liên hợp quốc kêu gọi kiểm soát tình hình Syria

Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 11-4, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rét bày tỏ quan ngại về sự bế tắc tại Hội đồng Bảo an LHQ trong vấn đề Xy-ri, đồng thời kêu gọi các bên tránh để tình hình Xy-ri vượt tầm kiểm soát, nỗ lực chấm dứt nỗi thống khổ mà người dân Xy-ri phải chịu đựng. Hội đồng Bảo an LHQ tiến hành phiên họp kín trong ngày 12-4 để thảo luận về mối đe dọa hành động quân sự tại Xy-ri.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, Nhật Bản hy vọng hợp tác về vấn đề Triều Tiên

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 11-4 đã bày tỏ hy vọng tăng cường hợp tác giữa hai nước trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và thiết lập hòa bình bền vững trong khu vực.

Nga: Rơi máy bay lên thẳng làm ít nhất sáu người chết

 Ngày 11-4, một chiếc máy bay lên thẳng đã gặp tai nạn và rơi xuống khu dân cư tại thành phố Khabarovsk thuộc khu vực Viễn Đông của Nga làm ít nhất sáu người thiệt mạng. Rất may là vụ tai nạn đã không gây thiệt hại gì dưới mặt đất.

Tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt diễn tập ở Biển Đông

Hãng tin Reuters cho biết, ngày 10/4, Mỹ đã tiến hành cuộc diễn tập ở Biển Đông khi chỉ trong vòng 20 phút có tới 20 máy bay chiến đấu F-18 cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, nhằm biểu dương rõ rệt sự chính xác và hiệu quả của Hải quân Mỹ.

Xe buýt chở học sinh lao xuống vực ở Ấn Độ, 27 người thiệt mạng

Ít nhất 24 học sinh và ba người lớn thiệt mạng khi chiếc xe buýt chở học sinh lao xuống vực tại bang Himachal Pradesh, miền bắc Ấn Độ, vào ngày 10-4.

Tiến công tại miền trung Xy-ri

Theo TTXVN và tin nước ngoài, sáng 9-4, đã xảy ra một vụ không kích nhằm sân bay quân sự Tay-phơ của quân đội Chính phủ Xy-ri tại tỉnh Hôm-xơ, miền trung nước này, khiến ít nhất 14 người chết. Sau khi sân bay Tay-phơ bị không kích, lực lượng phòng không Xy-ri đã bắn hạ tám quả tên lửa. Hãng thông tấn nhà nước Xy-ri (SANA) ban đầu đưa tin, nhiều khả năng vụ không kích là do Mỹ tiến hành, nhưng sau đó đã rút lại thông tin. Trong khi đó, Lầu năm góc bác bỏ thông tin nói Mỹ tiến hành vụ không kích, đồng thời khẳng định sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình tại Xy-ri.

Thổ Nhĩ Kỳ lên án hành động sử dũng vũ khí hóa học tại Douma

Ngày 8/4, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara lên án mạnh mẽ hành động sử dụng vũ khí hóa học tại Douma, một thị trấn do lực lượng đối lập kiểm soát tại khu vực Đông Ghouta, Syria.

Hàn Quốc-Triều Tiên thảo luận về thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo

Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên ngày 7-4 đã thảo luận về việc thiết lập đường dây điện thoại trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước và các vấn đề liên lạc khác, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo hai nước vào cuối tháng này.

Anh đã chuyển đề nghị tiếp cận của Nga tới con gái cựu điệp viên

Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Karen Pierce ngày 5/4 cho biết đề nghị tiếp cận của Lãnh sự quán Nga tại Anh đã được chuyển tới Yulia Skripal, người đã bị đầu độc tại Anh hồi tháng trước cùng cha của mình là cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal.

Hàn Quốc-Triều Tiên đàm phán chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh

Các quan chức Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên ngày 5-4 đã có cuộc họp tại khu vực phi quân sự để thảo luận về chi tiết cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa lãnh đạo hai nước vào cuối tháng này.

Việt Nam tham dự Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 7

Ngày 4-4, Hội nghị An ninh Quốc tế lần thứ 7 với nội dung chính bao gồm các chủ đề chống khủng bố đã khai mạc ở thủ đô Moscow của Nga. Đoàn đại biểu Quân sự Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Hội nghị. 

Gặp gỡ, thăm hỏi 13 nạn nhân Việt Nam trong vụ cháy chung cư ở Thái-lan

Như Nhân Dân Điện tử đã đưa tin, chiều 3-4, đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái-lan do Đại sứ Nguyễn Hải Bằng dẫn đầu, đã khẩn trương đi thăm hỏi, động viên những nạn nhân người Việt Nam trong vụ cháy chung cư ở Thái-lan đang nằm điều trị tại các bệnh viện ở Thủ đô Băng-cốc.

Nhiều người Việt bị thương trong vụ cháy chung cư ở Băng-cốc

Một vụ cháy xảy ra lúc 2 giờ sáng 3-4, tại một chung cư 14 tầng ở quận Ratchathewi, thủ đô Băng-cốc, Thái-lan đã làm hơn 60 người bị thương và ít nhất ba người thiệt mạng; trong đó, hai người được xác định là công dân Thái-lan. Đáng chú ý, trong số người bị thương có khoảng 8 người là công dân Việt Nam.

Palestine lên án Mỹ chặn tuyên bố của LHQ về tình hình ở dải Gaza

Theo Reuters và Tân Hoa xã, Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) lên án Mỹ đã ngăn chặn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) ra tuyên bố về hành động trấn áp của quân đội Israel đối với cuộc biểu tình của người Palestine ở phía đông dải Gaza hôm 30-3 vừa qua.

Khủng bố tại Nigeria, 15 người chết

Ít nhất 15 dân thường thiệt mạng và 68 người khác bị thương trong một vụ tấn công khủng bố bằng súng, tối 1-4, tại thành phố Maiduguri, phía đông bắc Nigeria.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên: Trình diễn âm nhạc thể hiện sự đoàn kết liên Triều

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ hy vọng, các buổi trình diễn của các nghệ sĩ Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng có thể là cơ hội để thể hiện sự đoàn kết giữa hai miền Triều Tiên, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2-4 đưa tin.

LHQ cảnh báo về nguy cơ tái diễn Chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Nga

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 29/3 đã cảnh báo nguy cơ trở lại những căng thẳng kiểu Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Nga sau khi một số nước phương Tây đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Mali: Các tay súng tấn công khách sạn làm 3 người thương vong

Tối 28/3 (theo giờ địa phương), một số tay súng không rõ danh tính đã tấn công khách sạn Falaise ở thị trấn Bandiagara, thuộc miền Trung Mali, khiến một người thiệt mạng và ít nhất 2 người khác bị thương.

Chủ tịch Trung Quốc hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Bắc Kinh

Tân Hoa xã sáng 28-3 đưa tin, nhận lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có chuyến thăm không chính thức tới Trung Quốc, trong các ngày từ 25 đến 28-3.

Cử tri Ai Cập bắt đầu bỏ phiếu bầu Tổng thống

Các cử tri Ai Cập ngày 26-3 đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu Tổng thống nhiệm kỳ mới.