Căng thẳng tiếp tục gia tăng ở một số những thành phố của Syria trong bối cảnh biểu tình tiếp diễn, trong khi bất ổn tiếp diễn ở Yemen, Bahrain và Algeria, còn cuộc chiến ở Libya vẫn chưa thấy hồi kết.

Trung Đông - Bắc Phi: Hai ngày xung đột đẫm máu ở Syria, Ai Cập

Tình hình bất ổn chính trị ở Trung Đông-Bắc Phi hai ngày qua tiếp tục nghiêm trọng với những cuộc xuống đường đã dẫn đến bạo lực đẫm máu ở Syria, Ai Cập, Yemen.

Phe chống đối Libya vi phạm vùng cấm bay

Thứ trưởng Ngoại giao Khaled Kaim của Libya hôm qua tuyên bố quân đội đã bắn hạ 2 trực thăng Chinook do Mỹ chế tạo được phe chống đối sử dụng gần thành phố Brega.

Tranh chấp quyền lực ở Bờ Biển Ngà

Lực lượng trung thành với tổng thống (TT) mãn nhiệm của Bờ Biển Ngà Laurent Gbagbo hôm 9-4 đã nã pháo vào khách sạn Golf ở thành phố Abidjan nơi TT đắc cử Alassane Ouattara đặt tổng hành dinh dưới sự bảo vệ của lính mũ nồi xanh thuộc Liên Hiệp Quốc (LHQ).

Hàn Quốc hỗ trợ hôn nhân quốc tế

Theo Đài KBS, Bộ Phụ nữ và Gia đình Hàn Quốc đã bắt đầu triển khai các chương trình trên toàn quốc có tên gọi “Chương trình hạnh phúc hôn nhân quốc tế”, để giúp đỡ những cặp vợ chồng kết hôn với người nước ngoài tìm hiểu về phong tục tập quán và văn hóa của mỗi nước. Các cặp vợ chồng sẽ được tư vấn về xã hội đa văn hóa và bình đẳng giới, giáo dục con cái và luật pháp liên quan đến cuộc sống sinh hoạt tại Hàn Quốc.

Thêm một nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản gặp sự cố

Sau trận động đất mạnh 7,1 độ richter ở khu vực Đông Bắc tối 7/4, Nhật Bản lại tiếp tục cảnh báo sóng thần cao 2m. Nhưng vài giờ sau, cảnh báo này đã được gỡ bỏ và thay vào đó là cảnh báo về khả năng xảy ra một trận động đất mới mạnh tới 8 độ richter. Trận động đất đã ảnh hưởng tới Nhà máy Điện hạt nhân Onagawa ở Đông Bắc Miyagi.

Ba Lan tưởng niệm một năm cố Tổng thống tử nạn

Ngày 10/4, Ba Lan đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm một năm ngày Tổng thống nước này Lech Kaczynski và đoàn tùy tùng của ông tử nạn trong vụ rơi máy bay tại Nga.

Libya và NATO tăng cường "cuộc chiến" thông tin

Ngày 7/4, nếu như tình hình chiến trận ở Libya có vẻ lắng dịu hơn so với trước đó, thì trên mặt trận thông tin, "cuộc chiến" lại càng trở nên quyết liệt.

Trung Quốc lo ngại, Nhật dừng bơm nước nhiễm xạ ra biển

Nhật dự kiến sẽ ngừng bơm nước nhiễm xạ từ nhà máy điện Fukushima I ra biển vào ngày hôm nay, một ngày sau khi Trung Quốc bày tỏ lo ngại về việc này.

80 xe đâm nhau trong bão cát, 8 người chết

Một trận bão cát tại phía bắc nước Đức hôm qua gây ra một vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc, khiến 8 người chết và ít nhất 41 người bị thương.

Nhật động đất mạnh, thêm lò hạt nhân gặp nguy hiểm

Đêm qua (7/4), tại vùng biển đông bắc Nhật Bản lại xảy ra một trận động đất mạnh 7,4 độ richter khiến hai trong số ba nguồn điện bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Onagawa bị hỏng, cảnh báo sóng thần đã được đưa ra.

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời

Ngày 7/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời trong khi Nhà Trắng lên tiếng đe dọa Tổng thống Barack Obama sẽ phủ quyết dự luật nếu Thượng viện cũng thông qua dự luật đó.

Bờ Biển Ngà: phe đối lập muốn bắt sống Gbagbo

Lực lượng ủng hộ tổng thống đắc cử Alassane Ouattara ngày 7-4 tiếp tục vây hãm khu dinh thự của tổng thống thất cử Laurent Gbagbo với hi vọng bắt sống ông để đưa ra tòa nếu ông này vẫn tiếp tục bác bỏ yêu cầu rút khỏi quyền lực của Pháp và Liên Hiệp Quốc.

Obama không phá được bế tắc ngân sách liên bang

Tối 6/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã họp tại Nhà Trắng với Chủ tịch Hạ viện John A. Boehner và Thượng nghị sỹ Harry Reid của bang Nevada, lãnh đạo đa số trong quốc hội, nhưng các nhà lãnh đạo này đã không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt bế tắc về ngân sách đang đe dọa làm ngừng hoạt động của chính phủ.

Nông dân Nhật đối mặt với thảm hoạ đất trồng nhiễm độc

Trong khi cả nước Nhật Bản đang lo ngại về bức xạ hạt nhân, thì cư dân vùng duyên hải bờ biển đông bắc còn phải đối đầu với một thảm họa môi trường khác: đất trồng bì phá huỷ và nhiễm độc bởi nước biển, hóa chất, rác rưởi và các chất độc khác sau cơn đại sóng thần.

al-Qeada đã kiểm soát khu vực rộng lớn ở Yemen

Theo các nguồn thạo tin, nhánh al-Qeada ở Bán đảo Arập (AQAP) cát cứ tại Yemen đã giành quyền kiểm soát khu vực dài hàng trăm kilômét từ thành phố Lodar ở tỉnh miền Nam Abyan cho tới thành phố Rodhom của tỉnh Đông Nam Shabwa - đô thị nằm gần cảng khí đốt Balhaf.

Quân nổi dậy Libya chỉ trích NATO hoạt động “không hiệu quả”

Rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện giữa NATO và lực lượng nổi dậy ở Libya khi lực lượng này cáo buộc các chiến dịch của NATO “không hiệu quả”. Trong khi đó, quyết định của Tổng thống Mỹ can thiệp quân sự vào Libya bị tố cáo là vi phạm hiến pháp.

Quân đội Thái phản đối mọi can dự của bên thứ ba

Quân đội Thái Lan ngày 5/4 đã tỏ rõ lập trường phản đối mọi can dự của bên thứ ba vào giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa Thái Lan và Campuchia.

Nhật chặn được lỗ rò rỉ nước nhiễm xạ ra Thái Bình Dương

Cơ quan điều hành nhà máy Fukushima I hôm nay khẳng định họ đã chặn được lỗ rò rỉ nước nhiễm xạ nồng độ cao ra biển, trong khi chính phủ xác nhận kế hoạch bao phủ nhà máy bị tàn phá bằng tấm phủ đặc biệt phải mất nhiều tháng để hoàn thành.

Indonesia động đất 7,1 độ, cảnh báo sóng thần

Sáng sớm ngày 4/4, một trận động đất mạnh 7,1 độ richter đã xảy ra tại tỉnh Java (Indonesia), phía nam Ấn Độ Dương, các nhà địa chấn học đã đưa ra cảnh báo sóng thần ngay sau đó, tuy nhiên vẫn chưa có báo cáo thiệt hại về người và của.

TEPCO thải nước nhiễm xạ ra biển, có tin về nạn nhân nước ngoài

Các kỹ sư Nhật Bản đã buộc phải thải nước nhiễm xạ ra biển Thái Bình Dương trong khi áp dụng các biện pháp để tìm nguồn rò rỉ nước phóng xạ từ tổ hợp điện hạt nhân Fukhushima. Cùng lúc, chính phủ thông báo đã xác nhận 19 người nước ngoài thiệt mạng.

Bờ Biển Ngà: “Cuộc chiến cuối cùng” khai hoả, lực lượng LHQ tham gia chiến sự

Các lực lượng ủng hộ Tổng thống Alassane Ouattara được quốc tế công nhận đã tung ra cuộc tấn công được coi là trận chiến cuối cùng để lật đổ đương kim Tổng thống Laurent Gbagbo. Cùng lúc, lực lượng của LHQ đã tham gia chiến sự ở thành phố Abidjan.

Rơi máy bay của LHQ, 32 người thiệt mạng

Chỉ duy nhất 1 người sống sót trong số 33 người trên khoang sau khi chiếc máy bay chở nhân viên LHQ rơi ở Congo hôm qua.

“Mất vài tháng” để ngăn rò rỉ, nỗ lực ở Fukushima vẫn quyết liệt

Chính phủ Nhật Bản cảnh báo có thể mất vài tháng để ngăn chặn phóng xạ rò rỉ ra biển từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở phía Bắc thủ đô Tokyo. Trong khi đó, tinh thần quả cảm và quyết tâm chiến thắng vẫn hiển hiện từng giờ từng phút ở nơi này.

Mỹ nhất trí kéo dài chiến dịch không kích ở Libya

Ngày 3/4, Lầu Năm Góc cho biết theo đề nghị của NATO, Mỹ đã nhất trí tiến hành các cuộc không kích vào Libya đến hết ngày 4/4 do "thời tiết xấu trong những ngày qua."