Hãng tin Reuters dẫn lời các nhà chức trách Myanmar cho biết, hơn 50 nghìn người tại miền trung nước này đã phải sơ tán sau vụ vỡ đập sáng 29-8, gây ngập lụt tại các thị trấn, làng mạc lân cận và khiến một tuyến đường cao tốc phải đóng cửa.

Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ quan ngại về các diễn biến tại Syria

Ngày 27-8, Văn phòng của Thủ tướng Đức và của Tổng thống Mỹ cho biết, bà Angela Merkel và ông Donald Trump đã có cuộc điện đàm, trong đó chia sẻ quan ngại về các diễn biến tại Syria, đặc biệt là tình hình nhân đạo ở khu vực chung quanh Idlib.

Bạo lực liên quan người di cư tại Đức

Theo tin nước ngoài, ngày 28-8, cảnh sát và giới chức an ninh Đức bị chỉ trích sau khi bạo lực xảy ra khiến ít nhất sáu người bị thương trong cuộc biểu tình phản đối của phe cực hữu liên quan người di cư, ở thành phố miền đông Chem-nít.

Bộ Quốc phòng Nga triển khai nhiều tàu chiến đến Địa Trung Hải

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn các nguồn tin tại khu vực và các hãng truyền thông Nga ngày 27/8 cho biết Nga đang triển khai 13 tàu chiến đến Địa Trung Hải, ngoài khơi Syria. Hiện tại, các tàu chiến Nga đã vượt qua eo biển Bosphorus, Thổ Nhĩ Kỳ để tiến vào vùng biển này.

Thủ lĩnh IS tại Afghanistan bị tiêu diệt

Giới chức Afghanistan hôm qua cho biết, thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Afghanistan Abu Saad Erhabi đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công vào nơi ẩn náu của tổ chức này tại tỉnh Nangarhar đêm 25-8.

Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ mang lại hòa bình cho Syria và Iraq

Theo Reuters, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 26/8 cam kết mang lại hòa bình, an toàn cho Iraq và các khu vực tại Syria không nằm dưới sự kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống tái đắc cử của Zimbabwe tuyên thệ nhậm chức

Ngày 26-8, ông Emmerson Mnangagwa, Tổng thống tái đắc cử của Zimbabwe đã tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của hàng nghìn người tại thủ đô Harare của nước này.

18 người thiệt mạng trong vụ cháy khách sạn tại Trung Quốc

Tân Hoa xã dẫn lời cơ quan phòng cháy chữa cháy tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc xác nhận, 18 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại khách sạn ở TP Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh này, sáng 25-8.

Hơn 180 người Palestine bị thương trong cuộc đụng độ với binh sĩ Israel

Tân Hoa xã dẫn lời Bộ Y tế Gaza cho biết, ngày 24-8, ít nhất 180 người Palestine đã bị thương trong các cuộc đụng độ với binh sĩ Israel tại phía đông Dải Gaza gần biên giới với Israel.

Quan hệ Nga - Mỹ gia tăng căng thẳng

Theo Reuters, ngày 21-8, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công dân và các công ty của Nga liên quan các hoạt động mà Washington cho là gây hại trên mạng và vấn đề Triều Tiên.

Liên hợp quốc tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng Thư ký Kofi Annan

Ngày 22-8, tại trụ sở của Liên hợp quốc (LHQ) tại New York, Mỹ, lễ tưởng niệm cố Tổng Thư ký Kofi Annan đã được cử hành trong không khí trang trọng và xúc động.

Cháy tại trung tâm tài chính của Ấn Độ, 20 người thương vong

Ngày 22-8, một đám cháy đã bùng phát và nhanh chóng lan rộng tại tòa chung cư cao tầng ở TP Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ. Vụ hỏa hoạn khiến bốn người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.

Pa-le-xtin lên án I-xra-en mở rộng khu định cư

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 21-8, Bộ Ngoại giao Pa-le-xtin lên án việc Chính phủ I-xra-en phê duyệt dự án xây dựng 650 ngôi nhà mới tại khu định cư Bét En gần thành phố Ra-ma-la thuộc khu Bờ Tây. Pa-le-xtin gọi đây là hành động "củng cố các khu định cư của I-xra-en và xâm chiếm lãnh thổ Pa-le-xtin”.

Nga chuyển giao hệ thống phòng thủ S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ vào 2019

Reuters đưa tin hãng thông tấn Interfax ngày 21/8 dẫn nguồn Tập đoàn xuất khẩu vũ khí thuộc sở hữu nhà nước Rosoboronexport của Nga cho biết Nga sẽ bắt đầu chuyển giao hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2019.

I-ran khẳng định sức mạnh quân sự

Theo Roi-tơ, trong bài phát biểu được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình nhà nước vào Ngày Công nghiệp quốc phòng 21-8, Tổng thống I-ran H.Ru-ha-ni nhấn mạnh: "Chúng ta nên tự mình sẵn sàng chiến đấu chống các cường quốc quân sự muốn xâm chiếm lãnh thổ và các nguồn tài nguyên của chúng ta". Theo ông, lý do khiến Mỹ không tiến công I-ran là vì Oa-sinh-tơn biết được sức mạnh quân sự của Tê-hê-ran cũng như cái giá phải trả nếu để xảy ra xung đột.

Taliban bắt cóc ba xe chở khách tại Afghanistan

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Chính phủ Afghanistan ngày 20-8 cho biết, các tay súng Taliban đã bắt cóc hàng chục hành khách trên ba xe buýt tại tỉnh Kunduz, miền bắc nước này. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Chính phủ Afghanistan thông báo ngừng bắn với nhóm phiến quân này.

Động đất kép tại Indonesia, ít nhất 12 người thiệt mạng

Ngày 20-8, cơ quan quản lý thiên tai của Indonesia thông báo, ít nhất 12 người thiệt mạng và nhiều người bị thương khi tiếp tục xảy ra động đất kép tại khu vực đảo Lombok của nước này vào ngày hôm qua.

89 người Hàn Quốc tới Triều Tiên đoàn tụ các gia đình ly tán

Ngày 20-8, đoàn gồm 89 người Hàn Quốc đã lên đường tới CHDCND Triều Tiên để tham gia sự kiện đoàn tụ các gia đình ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Đây là lần đầu tiên sự kiện đoàn tụ gia đình ly tán được tổ chức kể từ tháng 10-2015.

Căng thẳng I-xra-en và Pa-le-xtin tăng cao

Theo Roi-tơ, tin nước ngoài và TTXVN, phát biểu ý kiến trên truyền hình, Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát khẳng định lại việc bác bỏ thỏa thuận hòa bình do Mỹ bảo trợ nhằm giải quyết cuộc xung đột giữa I-xra-en và Pa-le-xtin, sau khi Tổng thống Mỹ Ð.Trăm công nhận Giê-ru-xa-lem là thủ đô của I-xra-en và chuyển Ðại sứ quán Mỹ tại Ten A-víp đến Giê-ru-xa-lem. Ông M.Áp-bát cáo buộc I-xra-en tiếp tục xây dựng các khu định cư và đe dọa cắt tiền trợ cấp cho gia đình những người Pa-le-xtin bị giết hại hoặc bị giam trong nhà tù của I-xra-en. Bên cạnh đó, ông M.Áp-bát chỉ trích việc I-xra-en gần đây thông qua Luật quốc gia dân tộc Do Thái.

Nguy cơ một cuộc chiến mới

(HBĐT) - Một "cuộc chiến kinh tế” được cho là có thể hình thành sau khi Tổng thống Mỹ D.Trump "cấm cửa” đối với các công ty làm ăn với Iran. Hàng loạt công ty nước ngoài lớn đã và đang rời khỏi Iran nhằm tránh đòn trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, cả Iran và một số đối tác, trong đó có châu âu, vẫn kiên quyết duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran, cũng như dùng hàng rào kỹ thuật để bảo vệ lợi ích kinh tế trước đe dọa trừng phạt của Mỹ.

Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen được tái bổ nhiệm

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 17-8, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni bổ nhiệm Thủ tướng đương nhiệm Samdech Hun Sen tiếp tục giữ chức thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa sau khi đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của ông giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI được tổ chức ngày 29-7 vừa qua.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ trích các biện pháp trừng phạt

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/8 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt do "các lực lượng thù địch" áp đặt với nước này.

Nga tiết lộ kế hoạch dự cưới của Tổng thống Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới dự đám cưới của Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl được tổ chức vào thứ bảy (18/8) tại một vườn nho.

Afghanistan: Đánh bom liều chết ở Kabul, 60 người thương vong

Bộ Y tế Afghanistan thông báo, ngày 15/8, một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một trung tâm giáo dục ở khu vực sinh sống chủ yếu của người Hồi giáo theo dòng Shi'ite tại phía Tây thủ đô Kabul đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và 35 người bị thương.

Mỹ ban hành luật quốc phòng mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký duyệt Luật Chi tiêu quốc phòng (NDAA) tài khóa 2019. Đây là dự luật được Thượng nghị sĩ John S. McCain đệ trình và sẽ cung cấp mức chi tiêu quốc phòng 716 tỷ USD trong tài khóa 2019.