Sáng 5-3, kỳ họp thứ năm Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa XII khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh dưới sự chủ trì của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trương Đức Giang, với sự tham dự của 2.862 đại biểu.

Đảng đối lập chính ở Campuchia mở Đại hội bất thường

Ngày 2-3, Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã tiến hành Đại hội bất thường, cải tổ các chức danh lãnh đạo chủ chốt và thông qua một số chủ trương đề vận động tranh cử hội đồng cấp xã, phường dự kiến diễn ra vào ngày 4-6 tới.

Hội đồng Bảo an không thông qua nghị quyết trừng phạt Syria

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) ngày 28-2 đã không thông qua được dự thảo nghị quyết áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Syria liên quan đến việc nước này bị cáo cuộc thực hiện các cuộc tấn công sử dụng vũ khí hóa học, do Nga và Trung Quốc đã phủ quyết dự thảo nghị quyết này.

Ngoại trưởng Mỹ tiếp Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì

Chuyến thăm Mỹ của ông Dương Khiết Trì được cho là bước đi mới nhất của 2 nước trong nỗ lực đưa quan hệ Mỹ-Trung trở lại bình thường.

Kế hoạch tăng cường sức mạnh quân sự lớn nhất lịch sử nước Mỹ

Sau khi đưa ra những kế hoạch trọng điểm để ngăn chặn nhập cư trái phép, tăng cường an ninh biên giới, Tổng thống Mỹ Đô-nan Trăm tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý cả trong và ngoài nước Mỹ khi mới đây ông tuyên bố sẽ tăng cường một khoản ngân sách khổng lồ để thực hiện chiến dịch “củng cố sức mạnh quân sự lớn nhất lịch sử nước Mỹ”.

Nga tuyên bố sẽ phủ quyết nghị quyết áp đặt trừng phạt Syria

Nga sẽ phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Syria liên quan đến cáo buộc Damacus thực hiện các cuộc tấn công sử dụng vũ khí hóa học, Phó Đại sứ Nga tại LHQ Vladimir Safronkov ngày 24-2 cho biết sau phiên họp của Hội đồng Bảo an.

Lào bảo đảm trách nhiệm với các nước láng giềng về thủy điện Pak Beng

Sáng 22/2 tại cố đô Luang Prangbang, Bắc Lào, đã khai mạc Diễn đàn các bên lên quan khu vực về Hội đồng nghiên cứu và dự án thủy điện Pak Beng với chủ đề “Chia sẻ, lắng nghe và hành động.”

Campuchia và Lào tăng cường hợp tác song phương

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia trong hai ngày 22 và 23-2 của Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith là sự kiện quan trọng nhằm tăng cường tình hữu nghị và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước, theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Campuchia.

Trung Quốc đẩy mạnh chống khủng bố ở Tân Cương

Để kiểm soát nguy cơ khủng bố, tất cả xe ô tô ở Châu tự trị Mông Cổ Bayin'gholin, Tân Cương sẽ phải lắp hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu.

EU thúc đẩy đàm phán vấn đề di cư với Ai Cập và Tunisia

Ngày 20-2, theo hãng tin Reuters, tại Brussels, hai quan chức cấp cao của Liên hiệp châu Âu (EU) cho biết, khối này đang làm đơn giản hóa thủ tục thị thực và tăng cường viện trợ kinh tế cho Tunisia và Ai Cập để đổi lấy hoạt động trục xuất “những người di cư không mong muốn đến từ châu Phi” diễn ra trôi chảy hơn.

Các nước kêu gọi Trung Quốc duy trì sức ép đối với Triều Tiên

Ngày 19-2, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Koichi Hagiuda đã hoan nghênh thông báo của Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu than đá từ Triều Tiên trong thời gian còn lại của năm 2017 như một phần của các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng. Cùng với Nhật Bản, Mỹ cũng hối thúc Trung Quốc duy trì sức ép đối với Triều Tiên nhằm đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán về chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này.

Biểu tình bạo lực lan rộng tới thủ đô Paris

Hai tuần sau khi xảy ra vụ cảnh sát trấn áp một thanh niên da màu bằng dùi cui và xâm hại tình dục ở thành phố ngoại ô Aulnay-sous-Bois, làn sóng biểu tình đã lan tới quận 18 của Paris trong đêm 15-2 và sáng sớm nay, buộc cảnh sát phải sử dụng đạn hơi cay để giải tán.

Hoàn thành trùng tu Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tại tỉnh Takeo

Ngày 15-2, Campuchia đã long trọng tổ chức lễ hoàn thành trùng tu và tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Takeo, nơi giáp biên giới với tỉnh An Giang của Việt Nam.

Khai mạc cuộc tập trận Hổ mang Vàng lần thứ 36 tại Thái-lan

Ngày 14-2, tại Căn cứ hải quân Sattahip, tỉnh Chonburi, miền đông Thái-lan, diễn ra lễ khai mạc cuộc tập trận Hổ mang Vàng lần thứ 36 (Cobra Gold 2017) dưới sự đồng chủ trì của Thái-lan và Mỹ. Đây là cuộc tập trận đa phương lớn nhất châu Á được tổ chức hằng năm tại nhiều địa phương của Thái-lan.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 13-2 đã lên án vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên hồi cuối tuần qua, hối thúc các thành viên “tăng gấp đôi nỗ lực” để thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Triều Tiên xác nhận thử thành công tên lửa đạn đạo

CHDCND Triều Tiên ngày 13-2 khẳng định, nước này đã thử thành công một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới một ngày trước đó.

NATO sẽ can thiệp sâu hơn vào cuộc khủng hoảng ở U-crai-na?

Bộ Ngoại giao Đức cho biết, nước này đang thảo luận với Pháp, Nga và U-crai-na để tổ chức một cuộc gặp của "bộ tứ Noóc-măng-đi" (Normandy) nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng hiện nay ở miền Đông U-crai-na, sau khi giao tranh bùng phát tại vùng giới tuyến ở Đôn-bát (Donbass) khiến hàng trăm người thương vong, trong đó có cả dân thường... Ý tưởng tốt, thực hiện khó.

Biển Đông - Diễn biến khó dự đoán

Một số quan chức Mỹ vừa nhậm chức đã có một vài tuyên bố cứng rắn về chính sách của Mỹ ở biển Đông khiến dư luận lo ngại căng thẳng sẽ gia tăng tại biển Đông trong năm 2017, thậm chí nhiều phương tiện truyền thông còn cho rằng có nguy cơ xảy ra chiến tranh. Tuy nhiên, sau đó cũng các quan chức Mỹ đã tuyên bố muốn giải quyết các vấn đề tại biển Đông bằng giải pháp hòa bình.

Bầu cử tổng thống Pháp biến động khó lường

Chỉ còn gần ba tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Tuy nhiên, vụ bê bối liên quan đến vợ con của ứng cử viên của phe trung hữu, cựu Thủ tướng Phrăng-xoa Phi-ông (Francois Fillon), đã báo hiệu những biến động khó lường trên chính trường Pháp hiện nay.

Năm 2016, số dân thường thương vong tại Afghanistan cao kỷ lục

Trong báo cáo thường niên được công bố ngày 6-2, các điều tra viên Liên hợp quốc (LHQ) cho biết, có tất cả 3.498 dân thường thiệt mạng và 7.920 người khác bị thương trong cuộc xung đột tại Afghanistan năm 2016, tăng 3% so với năm 2015. Trong đó, hơn 3.500 nạn nhân là trẻ em.

Cuộc chiến pháp lý về sắc lệnh của Tổng thống Mỹ

Chưa đầy 1 ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ nộp đơn kháng cáo lên Tòa án phúc thẩm liên bang phản đối phán quyết của thẩm phán liên bang ngừng sắc lệnh cấm nhập cảnh công dân 7 nước, Tòa phúc thẩm Mỹ ngày 5-2 đã bác bỏ kháng cáo, đồng nghĩa với việc tiếp tục ngừng sắc lệnh cấm nhập cảnh.

Tổng thống Nga cáo buộc Ukraine kích động giao tranh ở miền Đông

Theo Tổng thống Putin, giới lãnh đạo Ukraine không sẵn sàng thực thi thỏa thuận Minsk và đang kiếm cớ để không thực hiện thỏa thuận này.

Làn sóng phản đối sắc lệnh chống người nhập cư của Tổng thống Mỹ Đ.Trăm

Theo Roi-tơ, trên toàn thế giới và ngay cả ở nước Mỹ tiếp tục dấy lên làn sóng phản đối và chỉ trích mạnh mẽ sắc lệnh chống người nhập cư của tân Tổng thống Mỹ Đ.Trăm. Theo sắc lệnh này, thời gian xét thị thực đối với người tị nạn được nâng lên bốn tháng và tạm thời ngừng cấp thị thực nhập cảnh Mỹ đối với công dân bảy quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số, gồm Xy-ri, I-rắc, I-ran, Xô-ma-li-a, Li-bi, Xu-đăng và Y-ê-men trong 90 ngày, với lý do đối phó nguy cơ tiến công khủng bố.

Chủ tịch Cuba hy vọng tiếp tục bình thường hóa quan hệ với Mỹ

Chủ tịch Cuba Raul castro ngày 25-1 cho biết, Cuba hy vọng tiếp tục bình thường hóa quan hệ với Mỹ nhưng tuyên bố rõ rằng, chính quyền Tổng thống Donald Trump không nên kỳ vọng vào những nhượng bộ từ phía Cuba gây ảnh hưởng đến chủ quyền của quốc đảo này.

Mở ra một chương mới cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Cách đây 25 năm, Việt Nam và Hàn Quốc bắt đầu hành trình quan hệ hợp tác và đối tác, đạt những tiến bộ đáng kể, tạo được những xung lực lớn hơn. Nhớ lại năm 2012, kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chúng ta hết sức ngạc nhiên trước những thành quả mà hai bên đạt được. Sau 5 năm, kể từ đó tới nay, chúng ta đạt những bước tiến to lớn hơn. Đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam tăng gấp ba lần, đạt 50 tỷ USD; kim ngạch thương mại song phương tăng gấp hai lần, đạt 40 tỷ USD năm 2016; tổng số khách du lịch hai nước cũng tăng hai lần, đạt con số kỷ lục 1,75 triệu người. Quả thật, rất ít quốc gia có thể đạt mức độ hợp tác như Việt Nam và Hàn Quốc có được trong thời gian 25 năm.