Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ngày 19/5 thông báo Mỹ và các nước đồng minh đã bắt đầu phối hợp tuần tra an ninh hàng hải tăng cường tại các vùng biển quốc tế trên Vịnh Ba Tư.

Nỗ lực giảm căng thẳng tại vùng Vịnh

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 19-5, Quốc vương A-rập Xê-út A.Xan-man thông báo nước này sẽ tổ chức hội nghị cấp cao khẩn cấp các nước vùng Vịnh và A-rập ngày 30-5 tới tại Méc-ca. Hội nghị thảo luận việc tăng cường phối hợp về an ninh, cùng những vấn đề liên quan nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Cùng ngày, Thái tử A-rập Xê-út Mô-ham-mét Bin Xan-man điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo, bàn về diễn biến căng thẳng trong khu vực.

Tổng thống mới của Ukraine sẽ nhậm chức vào ngày 20-5

Ngày 16-5, Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine đã bỏ phiếu thông qua quyết định Tổng thống đắc cử Vladimir Zelensky sẽ tiến hành tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20-5.

Liên minh do Saudi Arabia dẫn dầu không kích thủ đô của Yemen

Ngày 16/5, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành một số cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng phiến quân nổi dậy Houthi tại thủ đô Sanaa của Yemen.

Indonesia bắt giữ 10 nghi can khủng bố trước thềm công bố kết quả bầu cử tổng thống

Cảnh sát Indonesia ngày 15-5 cho biết, lực lượng chống khủng bố Indonesia đã bắt giữ ít nhất 10 đối tượng tình nghi lập kế hoạch thực hiện các vụ tấn công vào thời điểm công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 4 vào tuần sau.

Iran bác bỏ khả năng nổ ra chiến tranh với Mỹ

Lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei vừa bác bỏ khả năng xảy ra chiến tranh với Mỹ, đồng thời tin tưởng Mỹ cũng nhận thức được thực tế rằng việc bị lôi kéo vào một cuộc xung đột tương tự sẽ không mang lại lợi ích cho nước này.

Mỹ giữ nguyên chiến lược trong vấn đề Triều Tiên

Mỹ vẫn tập trung vào những giải pháp ngoại giao để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, song cũng chuẩn bị sẵn sàng về mặt quân sự trong trường hợp những nỗ lực ngoại giao thất bại.

Trung Quốc tuyên bố tăng thuế với 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ

Ngày 13-5, Trung Quốc tuyên bố sẽ điều chỉnh tăng mức thuế với hàng hóa trị giá 60 tỷ USD nhập khẩu từ Mỹ kể từ ngày 1-6, nhằm đáp trả động thái tăng thuế từ 10% lên 25% của phía Mỹ với hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc.

Thế giới tuần qua: Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang khi Mỹ liên tiếp tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới lo ngại về nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận hạt nhân Iran, Triều Tiên diễn tập tấn công tầm xa, Nga tổ chức diễu binh kỷ niệm 74 năm Chiến thắng phát xít...

Mỹ tuyên bố chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp nhằm kiềm chế Iran

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington đang chuẩn bị nguồn lực ngoại giao và quân sự cần thiết cho phản ứng có thể xảy ra trong trường hợp Iran có hành động thù địch.

Triều Tiên tập trận bắn đạn thật “tấn công tầm xa"

Ngày 10/5, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh tiến hành một cuộc tập trận tấn công tầm xa.

Tổng thống Nga dự diễu hành Binh đoàn Bất tử ở Moscow

Ngày 9-5, hàng trăm nghìn người dân Moscow đã tham dự cuộc diễu hành Binh đoàn Bất tử để tưởng nhớ những người đã chiến đấu hoặc hy sinh trong cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại chống lại phát-xít Đức trong giai đoạn 1941-1945. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có mặt, mang theo chân dung của cha mình hòa cùng dòng người diễu hành.

Kỷ niệm 74 năm chiến thắng phát xít: Thiên anh hùng ca chói lọi của lịch sử nhân loại

Cách đây 74 năm, ngày 9/5/1945, đại diện phát xít Đức đã phải ký biên bản đầu hàng vô điều kiện Hồng quân Liên Xô. Sau đó, Liên Xô tiếp tục đánh gục đội quân Quan Đông tinh nhuệ nhất của phát xít Nhật, buộc Nhật phải chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai chính thức kết thúc.

Iran thông báo ngừng thực hiện một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân

Ngày 8-5, kênh truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin, Iran đã thông báo với đại sứ của Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga về quyết định ngừng thực hiện "một số cam kết” trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân Tehran ký với nhóm các nước này cùng với Mỹ vào năm 2015.

Hơn 150.000 người mất nhà cửa do xung đột tại Syria trong tuần qua

Tình trạng bạo lực leo thang tại khu vực Tây Bắc Syria là nguyên nhân khiến hơn 150.000 người mất nhà cửa trong vòng một tuần qua.

Thái-lan công bố danh sách trúng cử hạ viện

Ủy ban Bầu cử Thái-lan (EC) hôm nay 7-5, công bố danh sách 349 hạ nghị sĩ đắc cử tại các đơn vị bầu cử trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 24-3. Một ghế còn lại thuộc tỉnh Chiang Mai chưa được công bố do phải bỏ phiếu lại vào giữa tháng 5 này vì người thắng cuộc vi phạm luật bầu cử.

Căn cứ không quân của Nga ở Syria bị tấn công bằng rocket

Hãng tin RT của Nga dẫn lời người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria - Thiếu tướng Viktor Kupchishin cho biết các phiến quân Syria đã bắn 36 quả rocket vào căn cứ không quân Hmeimim của Nga.

Nga: Cơ trưởng kể lại giây phút chiếc máy bay gặp nạn

Ngày 6-5, cơ trưởng chiếc máy bay Superjet-100 gặp nạn ở sân bay Sheremetyevo đã tiết lộ một số chi tiết về vụ tai nạn và khẳng định ông phải cho máy bay hạ cánh với bình nhiên liệu còn đầy. Rất có thể điều này đã khiến chiếc máy bay bốc cháy ngay sau khi nó va chạm mạnh xuống đường băng trong quá trình hạ cánh.

LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Libya nhân tháng lễ Ramadan

Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) đề xuất các bên xung đột tại nước này thực hiện một thỏa thuận nhân đạo, ngừng giao tranh khi tháng lễ Ramadan bắt đầu vào ngày 6/5.

Tổng tuyển cử tại Panama: Ông Laurentino Cortizo đắc cử tổng thống

Với 33,07% phiếu ủng hộ trên tổng số 95,03% số phiếu được kiểm, doanh nhân-chính trị gia Laurentino Cortizo, 66 tuổi đã đắc cử Tổng thống Panama nhiệm kỳ 2019-2024.

Triều Tiên công bố các loại vũ khí vừa thử nghiệm

Ngày 5-5, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết các loại vũ khí mà nước này vừa tiến hành thử nghiệm trước đó một ngày gồm các hệ thống pháo phản lực phóng loạt tầm xa và vũ khí dẫn đường chiến thuật. Thông tin được Triều Tiên công bố sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ giữ lời hứa.

Mỹ chi hàng tỷ USD chế tạo tên lửa

Sputnik cho biết, Mỹ đã ký nhiều hợp đồng chế tạo các loại tên lửa đạn đạo mới trong vòng 3 tháng kể từ khi Washington tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF)

Tháng 9 tới, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia thứ tư "đặt chân" lên Mặt Trăng

Ấn Độ cho biết tàu vũ trụ Chandrayaan-2 sẽ được phóng lên Mặt Trăng trong khoảng thời gian từ 9-16/7 năm nay và dự kiến tàu hạ cánh lên bề mặt Mặt Trăng trong tháng 9.

Thủ tướng Anh cách chức Bộ trưởng Quốc phòng

Ngày 1-5, Thủ tướng Anh Theresa May đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson do ông này có liên quan đến việc tiết lộ các cuộc thảo luận tại Hội đồng An ninh quốc gia về tập đoàn viễn thông Huawei.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi thư chúc mừng Nhà Vua Naruhito của Nhật Bản

Ngày 1-5, nhân dịp Hoàng Thái tử Naruhito lên ngôi, trở thành Nhà Vua Nhật Bản với niên hiệu Reiwa (Lệnh Hòa), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư chúc mừng tới Nhà Vua Naruhito, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi Điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Chuichi Date và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima.