Ðại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Y. Ta-ni-da-ki.

Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, tôi đã đi khám phá khu phố cổ Hà Nội, thăm khoảng 30 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Tháo ngòi nổ vấn đề Syria

Khi mà cộng đồng quốc tế đang nín thở chờ đợi thời khắc phát nổ của “quả bom Syria” thì bất ngờ, ngày 9-9-2013, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã công bố đề xuất “cần đặt kho vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát của quốc tế, và phải để chúng bị tiêu hủy”.

Tấn công Syria, quyết định khó khăn

Hơn hai tuần đã trôi qua, kể từ khi Mỹ tuyên bố sẵn sàng tấn công trừng phạt Syria về tội đánh dân thường bằng vũ khí hóa học ngày 21-8. Tuy nhiên, cho đến nay giờ “G” (giờ khai khỏa) vẫn chưa được xác định, khiến dư luận đặt câu hỏi đâu là những khó khăn cản trở quá trình ra quyết định của Tổng thống Obama ?

Đánh bom kép làm 42 người thiệt mạng ở Lebanon

Ngày 23-8, hai vụ nổ bom liên tiếp xảy ra bên ngoài các nhà thờ của thành phố cảng Tripoli ở miền bắc Lebanon làm ít nhất 42 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Cộng đồng quốc tế đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công khủng bố này.

Li-băng: Số người thiệt mạng vì vụ đánh bom tiếp tục tăng

Tính đến ngày 16/8, số người thiệt mạng vì vụ nổ bom xe ở khu vực ngoại ô phía nam của Beirut, Li-băng đã lên tới 24 người và 248 người khác bị thương – Hội Chữ thập đỏ Li-băng cho biết.

NEC công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Campuchia

Sáng 12-8, Ủy ban Bầu cử Campuchia (NEC) công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia, theo đó Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen đã giành chiến thắng với 68 ghế trong Quốc hội khóa mới.

Syria cho phép LHQ điều tra vũ khí hóa học

Hôm qua 31-7, Liên Hiệp Quốc (LHQ) tuyên bố chính quyền Syria đã cho phép các thanh sát viên LHQ đến nước này để điều tra nghi án vũ khí hóa học.

Al Qaeda nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom gây chết 60 người tại Iraq

Ngày 30/7 vừa qua, một vụ nổ bom trên ô tô đã giết hại ít nhất 60 người tại Iraq. Một nhóm phần tử cực đoan thuộc tổ chức Al Qaeda đã thừa nhận gây ra vụ nổ trên để trả thù cho sự ngược đãi đối với cộng đồng người Sunni.

Lo ngại bạo loạn, Thái-lan tăng cường an ninh ở Bangkok

Ngày 31-7, Nội các Thái-lan quyết định áp đặt Luật An ninh nội địa (ISA) tại ba quận trung tâm Bangkok, nơi tập trung nhiều trụ sở trung ương, Tòa nhà Quốc hội (QH), Tòa nhà Chính phủ, Cung điện Hoàng gia, cho đến ngày 10-8, do lo ngại xảy ra biểu tình lớn dẫn đến bạo loạn.

Mỹ gây sức ép sau khi Nga cho Snowden rời sân bay

Chính quyền Mỹ lại một lần nữa gây sức ép với Nga khi yêu cầu nước này phải đưa cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Edward Snowden ra đối mặt pháp lý.

Nhà vua tương lai của nước Anh được đặt tên

Cung điện Kensington hôm nay (25/7) thông báo con trai của Hoàng tử William và công nương Catherine được định danh là Hoàng tử George Alexander Louis xứ Cambrigde.

Thái-lan lo ngại dịch sốt xuất huyết lây lan

Bộ Y tế công cộng Thái-lan vừa mở chiến dịch ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết lây lan vì lo ngại số ca nhiễm bệnh cả năm có thể lên mức kỷ lục hơn 100 nghìn với hơn 100 trường hợp tử vong, nhiều gấp ba lần năm ngoái.

Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về các công ước đa phương về môi trường lần thứ 17

Trong ba ngày từ 4-7 đến 6-7, Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về các công ước đa phương về môi trường lần thứ 17 diễn ra tại Hà Nội.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cải cách luật nhập cư

Ngày 27-6, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cải cách toàn diện luật nhập cư có thể mang lại cho hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ tại Mỹ một cơ hội để trở thành công dân Mỹ. Tuy nhiên, dự luật này hứa hẹn sẽ vấp phải nhiều khó khăn khi được đưa ra xem xét tại Hạ viện.

Sập nhà máy giày tại Campuchia

(HBĐT) - Ít nhất 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong vụ sập nhà máy giày tại tỉnh Kampong Speu, phía Tây thủ đô Phnom Penh.

Bé sơ sinh được cứu từ toilet

(HBĐT) - Một đứa trẻ sơ sinh đã được cứu sống trong một đường ống nước thải của một căn hộ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Lăng Lenin chính thức mở cửa sau sửa chữa

(HBĐT) - Cảnh sát Liên Bang cho biết: Lăng mộ của nhà lãnh đạo Cộng sản Nga Vladimir Lenin tại Quảng trường Đỏ đã được mở cửa trở lại vào thứ tư sau khi sửa chữa phần móng chìm và hệ thống ánh sáng.

Viên kim cương hoàn mỹ lập kỷ lục đấu giá với 26,7 triệu USD

(HBĐT) - Một viên kim cương hoàn mỹ đã lập kỷ lục đấu giá thế giới, với giá bán là 26,7 triệu USD (17,5 triệu bảng Anh).

Các đối tác với tiến trình hình thành Cộng đồng ASEAN

Hiệp hội các quốc gia Ðông - Nam Á (ASEAN) đang ở trong giai đoạn quan trọng nhất, nhằm xây dựng Cộng đồng chung vào năm 2015. Nhiều đối tác của ASEAN ghi nhận vai trò quan trọng và trung tâm của Hiệp hội trong khu vực và trong cấu trúc Ðông Á đang định hình, đồng thời cam kết tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ ASEAN trong tiến trình xây dựng Cộng đồng và hội nhập khu vực.

260 nghìn người chết đói ở Somalia

Một cuộc khảo sát mới thực hiện gần đây cho thấy đã có gần 260.000 người đã bị chết trong nạn đói đã xảy ra ở Somali từ năm 2010 tới năm 2012. Cũng theo kết quả cuộc khảo sát, một nửa trong số những nạn nhân này là trẻ em.

Sập nhà ở Bangladesh, 70 người chết

Sáng 24-4, tại vùng ngoại ô thủ đô Dhaka của Bangladesh, một tòa nhà tám tầng đã bị sụp đổ và làm ít nhất 70 người chết và hơn 600 người bị thương.

Nghi phạm vụ đánh bom Boston đã lên kế hoạch mở nhiều vụ tấn công khác

Hãng AP ngày 22-4 đưa tin, cảnh sát trưởng thành phố Boston cho hay 2 nghi phạm đánh bom kép cuộc đua marathon tại Boston tích trữ một lượng vũ khí lớn và có thể đã lên kế hoạch thực hiện nhiều vụ tấn công khác.

Việt Nam ủng hộ UNESCO tiếp tục cải cách và mở rộng hợp tác

Ngày 15-4, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam đánh giá cao kết quả của chương trình cải cách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường vị thế của UNESCO, đồng thời cam kết tiếp tục đóng góp tích cực vào việc ký kết Thỏa thuận khung về hợp tác giữa ASEAN và UNESCO.

Kinh tế Mỹ đang khởi sắc

Vượt qua khó khăn về các vấn đề ngân sách, kinh tế Mỹ đang khởi sắc trong những tháng gần đây với giá nhà đất tăng, các chỉ số trên thị trường nhà đất, xe hơi, chứng khoán... đều lạc quan hơn; trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục xu hướng giảm.

Triều Tiên cấm công nhân Hàn Quốc vào khu công nghiệp chung

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn tin từ Bộ Thống nhất nước này cho hay, Triều Tiên hôm nay nói rằng họ sẽ cấm các công nhân Hàn Quốc vào khu công nghiệp chung Kaesong, chỉ cho phép công dân Hàn Quốc đang ở khu công nghiệp biên giới này trở về nhà tại Hàn Quốc.