Sáng 24-4,, tại Trung tâm hội nghị Khách sạn Radisson, thủ đô Moscow (LB Nga), Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ 8 (MCIS-8) đã khai mạc với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu đến từ 111 nước và các tổ chức quốc tế. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự hội nghị.

Thế giới đoàn kết với Sri Lanka

Theo Reuters, tin nước ngoài và TTXVN, số nạn nhân trong loạt vụ tiến công tại các nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka đã lên ít nhất 290 người chết và 500 người bị thương.

Tòa án Brazil giảm án tù cho cựu Tổng thống Lula da Silva

Tòa án Tư pháp Tối cao Brazil đã đồng ý giảm mức án 12 năm tù giam do tòa án liên bang cấp khu vực tuyên đối với cựu Tổng thống Lula da Silva bị kết tội tham nhũng và rửa tiền xuống 8 năm tù.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ nguy cơ bị Quốc hội luận tội

Ông Trump tuyên bố Quốc hội "không thể luận tội" ông sau kết luận từ báo cáo của công tố viên Mueller về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, cũng như thông tin cáo buộc ông tìm cách cản trở cuộc điều tra.

Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước

Sau loạt vụ đánh bom các nhà thờ và khách sạn hạng sang khiến ít nhất 290 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước, có hiệu lực từ 12 giờ đêm 22-4 (giờ địa phương).

Ai Cập ủng hộ Palestine tìm kiếm một giải pháp chính trị

Truyền thông nhà nước Ai Cập ngày 21/4 đưa tin, Tổng thống nước này Abdel-Fattah El-Sisi đã nhấn mạnh sự ủng hộ của Cairo đối với những nỗ lực của Palestine nhằm đạt được một giải pháp chính trị.

Google Doodle đặc tả vẻ đẹp Mẹ Thiên nhiên kỷ niệm Ngày Trái đất 2019

Google Doodle kỷ niệm Ngày Trái đất 22.4.2019 bằng những hình ảnh tuyệt đẹp về Mẹ Thiên nhiên.

Ngoại trưởng Mỹ và Anh điện đàm về tình hình Libya và Yemen

Ngày 19-4, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Anh Jeremy Hunt một ngày trước đó về các vấn đề liên quan đến Libya và Yemen.

Hơn 200 người chết trong các cuộc giao tranh gần thủ đô của Libya

Ngày 18-4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, khoảng 205 người, trong đó có 18 dân thường, đã thiệt mạng và 913 người khác bị thương từ khi chiến sự bùng phát gần thủ đô Tripoli hai tuần trước.

Mỹ sẽ không công bố Kế hoạch Hòa bình Trung Đông trước tháng Sáu

Ngày 14/4, báo Washington Post đưa tin Kế hoạch Hòa bình Trung Đông của Mỹ có thể "không bao gồm một Nhà nước Palestine với chủ quyền đầy đủ và tách biệt."

Tổng thống Indonesia Joko Widodo kêu gọi đoàn kết đất nước

Ngay khi có kết quả từ các cuộc thăm dò ý kiến và kiểm đếm nhanh cho thấy liên danh của Tổng thống Joko Widodo và ông Ma’ruf Amin tạm giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm nay, Tổng thống Joko Widodo đã kêu gọi các đảng phái và người dân toàn quốc thống nhất sau những chia rẽ từ chiến dịch tranh cử gây ra.

Nhà thờ Đức Bà Paris ngổn ngang, hư hại sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng ngày 15/4 đã khiến mái vòm và tháp chuông giữa của Nhà thờ Đức Bà Paris bị thiêu rụi và đổ sập. Công tác khôi phục, tu sửa được cho là sẽ mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm.

Indonesia bắt đầu bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp các cấp

Trong các cuộc bầu cử, cử tri sẽ tham gia bầu các vị trí tổng thống, phó tổng thống và trên 20.000 đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

Quốc hội Ai Cập thông qua sửa Hiến pháp, kéo dài nhiệm kỳ tổng thống

Truyền thông nhà nước Ai Cập đưa tin, Quốc hội nước này đã thông qua đề xuất sửa đổi Hiến pháp 2014, trong đó có một nội dung sửa đổi mà qua đó có thể cho phép kéo dài thời gian nhiệm kỳ tổng thống.

Nga và NATO hoàn toàn chấm dứt hợp tác ở cả dân sự và quân sự

Thứ trưởng Ngoại giao Nga tuyên bố Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã hoàn toàn chấm dứt hợp tác ở cả các lĩnh vực dân sự và quân sự.

Hỏa hoạn kinh hoàng tại Nhà thờ Đức Bà Paris

Vào lúc 18 giờ 50 phút (giờ địa phương), một vụ hỏa hoạn khủng khiếp đã xảy ra tại Nhà thờ Đức Bà Paris (Cathédrale Notre-Dame de Paris), hơn 850 tuổi, theo kiến trúc Gothic, được coi là biểu tượng, một kỳ quan nổi tiếng ở Paris, hằng năm đón khoảng 14 triệu khách tới thăm.

Trung Quốc và Nhật Bản đối thoại cấp cao về kinh tế

Ngày 14-4, Đối thoại cấp cao về kinh tế lần thứ năm giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã diễn ra tại Bắc Kinh với sự chủ trì của Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono.

Sudan kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ tiến trình chuyển tiếp dân chủ

Bộ Ngoại giao Sudan bày tỏ mong muốn cộng đồng quốc tế nắm rõ tình hình và hỗ trợ hội đồng quân sự nhằm đạt được mục tiêu chuyển tiếp dân chủ của Sudan.

Người dân Thái-lan đón Tết té nước Songkran

Từ ngày 13 đến 16-4, người dân Thái-lan vui mừng đón Tết cổ truyền Songkran. Năm nay, Chính phủ Thái-lan quyết định kéo dài lễ hội thêm một ngày, để người dân và khách du lịch có nhiều thời gian trải nghiệm với Tết té nước mừng năm mới.

Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng: Ý nghĩa tốt đẹp của tinh thần giữ nước

Từ hàng nghìn năm qua, người dân Việt Nam đã có niềm tin thành kính và thiêng liêng hướng về nguồn cội, về các Vua Hùng, những người đã có công dựng lên Nhà nước Văn Lang Âu Lạc đầu tiên, cũng như dạy dân cày ruộng, cấy lúa, ban linh khí cho đất đai, nhà cửa, cây trồng, vật nuôi sinh sôi nảy nở, mùa màng bội thu. Với người Việt, đó không chỉ là niềm tin linh thiêng hướng về cội nguồn, mà còn là tinh thần dựng nước và giữ nước được gìn giữ và lưu truyền từ bao đời nay.

Tổng thống Mỹ lạc quan về cuộc gặp cấp cao Mỹ-Triều Tiên lần ba

Tổng thống Mỹ hôm qua cho rằng, cuộc gặp cấp cao lần ba với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ "tốt đẹp”.

Indonesia ghi nhận 20 dư chấn sau trận động đất gây cảnh báo sóng thần

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý của Indonesia (BMKG) thông báo đã ghi nhận khoảng 20 cơn dư chấn sau trận động đất mạnh xảy ra ở tỉnh miền trung Sulawesi khiến nhà chức trách phải đưa ra cảnh báo sóng thần vào chiều hôm qua.

Nga đầu tư hơn 11 tỷ USD phát triển tuyến vận tải biển phía Bắc

Ngày 11-4, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Alexey Likhachev, người đứng đầu tập đoàn nguyên tử Rosatom của Nga cho biết, đến năm 2024, Nga sẽ đầu tư 735 tỷ rúp (khoảng 11,4 tỷ USD cho Tuyến đường biển phía Bắc, trong đó có một phần ba là tiền đầu tư từ ngân sách.

Liên hợp quốc kêu gọi đối thoại ở Sudan

Ngày 9-4, người đứng đầu Cơ quan Nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) M.Bachelet kêu gọi đối thoại giữa chính phủ và những người biểu tình ở Sudan. Bà M.Bachelet bày tỏ quan ngại về các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh chính phủ và người biểu tình làm 70 người chết trong thời gian qua.

Mỹ tiếp tục luận tội đường dây chạy suất vào đại học danh tiếng

Các công tố liên bang Mỹ hôm qua đã thêm tội danh rửa tiền vào danh sách tội danh cáo buộc với 16 cặp bố mẹ tham gia vào đường dây chạy suất vào các trường đại học danh tiếng ở Mỹ.