Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 18/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 209.629.565 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.399.288 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 187.884.885 người.

51 quốc gia xác nhận tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2021

Đại diện 51 quốc gia dự định sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) năm 2021, theo kế hoạch được tổ chức tại TP Vladivostok (LB Nga) từ ngày 2 đến 4/9 tới.

Mỹ thêm 1.017 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 17/8

Thống kê chính thức cho thấy Mỹ đã ghi nhận trên 1.000 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 17/8, tức là cứ 1 giờ thì có khoảng 42 bệnh nhân không qua khỏi, trong bối cảnh biến thể Delta lây lan mạnh tại quốc gia này.

Taliban lần đầu họp báo sau khi giành chính quyền, cam kết nhiều đổi mới cho Afghanistan

Ngày 17/8 (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), phong trào Hồi giáo Taliban đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi giành chính quyền tại Afghanistan, trong đó cam kết nhiều vấn đề được đánh giá là đổi mới và mang lại hy vọng cho tương lai của quốc gia Trung Nam Á này.

Mỹ lo ngại số ca mắc COVID-19 có thể vượt 200.000 ca/ngày

Theo Giám đốc Viện Y tế quốc gia Mỹ Francis Collins, do sự lây lan của biến thể Delta, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận hằng ngày tại Mỹ có thể vượt 200.000 ca trong vài tuần tới.

Đề xuất thiết thực của Việt Nam về an ninh biển

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ, nước Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về "Tăng cường An ninh biển: Một lĩnh vực hợp tác quốc tế".

Gần 1.300 người tại Haiti thiệt mạng do động đất

Ngày 16/8, Cơ quan Bảo vệ dân sự Haiti tiếp tục cập nhật số thương vong do động đất gây ra, với 1.297 người thiệt mạng và khoảng 5.700 người bị thương.

COVID-19 tới 6h sáng 16/8: Iran, Nhật Bản báo động ca nhiễm mới; Israel tăng vọt bệnh nhân nặng

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 460.000 ca bệnh COVID-19 và 7.851 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã lên tới gần 208 triệu ca; Iran đứng đầu thế giới ca nhiễm mới trong khi Israel tăng vọt bệnh nhân nặng.

COVID-19 tới 6h sáng 15/8: Ca tử vong ở Nga cao chưa từng thấy; số trẻ em Mỹ nhập viện tăng kỷ lục

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 533.000 ca bệnh COVID-19 và trên 8.400 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 207 triệu ca, trong đó trên 4,36 triệu ca tử vong.

Toàn thế giới đã ghi nhận trên 206,5 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 22h ngày 13/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 206.513.289 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 4.352.955 bệnh nhân đã tử vong. Hiện số bệnh nhân phục hồi là hơn 185,3 triệu người.

COVID-19 tới 6h sáng 13/8: Thế giới vượt 206 triệu ca mắc; Nga lần đầu có trên 800 ca tử vong/ngày

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 655.000 ca bệnh COVID-19 và trên 9.600 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 206 triệu ca, trong đó trên 4,34 triệu ca tử vong.

Pháp đối mặt làn sóng dịch thứ tư

Pháp đang đối mặt làn sóng dịch thứ tư do biến thể Delta gây ra khiến sáu vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp phải áp dụng tình trạng khẩn cấp. Mặc dù đang kỳ nghỉ hè, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải triệu tập Hội đồng bộ trưởng họp bằng cầu truyền hình, để bàn việc ban bố sắc lệnh về tình trạng dịch bệnh khẩn cấp ở quần đảo Polynésie.

Mỹ Latin và Caribe ứng phó biến thể Delta

Cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại điểm nóng Mỹ Latin và Caribe chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, nhất là với sự xuất hiện của biến thể vi-rút Delta, buộc chính phủ các quốc gia trong khu vực phải khẩn trương triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ hơn.

Mỹ chật vật “phủ sóng” vaccine

Giới chức Mỹ chật vật đối phó vấn đề "phủ sóng” vaccine khi công tác tiêm chủng Covid-19 là nhiệm vụ khó khăn bởi nhiều người Mỹ từ chối tiêm vaccine do quan ngại tác dụng phụ.

“Đại dịch đói” có thể tồi tệ hơn đại dịch Covid-19

Trước Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về lương thực dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng gia tăng. Giới chức LHQ cảnh báo rằng, một "đại dịch đói” có thể tồi tệ hơn đại dịch Covid-19.

EU “chưa sẵn sàng” cho cuộc khủng hoảng nhập cư mới

Liên minh châu Âu sẽ "chưa sẵn sàng và không có năng lực để ứng phó với một cuộc khủng hoảng di cư lớn nữa,” Bộ trưởng Nhập cư Hy Lạp Notis Mitarachi khẳng định ngày 11/8.

Giới chuyên gia kêu gọi Mỹ mở kho dự trữ vaccine cho thế giới

Nội dung bức thư cũng nêu rõ Mỹ hiện có hơn 55 triệu liều vaccine phòng COVID-19 dự trữ, trong khi tốc độ tiêm phòng của nước này hiện chỉ khoảng 900.000 liều/ngày.

Thế giới đã ghi nhận 204.351.366 ca nhiễm virus SARS-CoV-2

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 10/8, thế giới đã ghi nhận 204.351.366 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 4.320.777 ca tử vong.

Campuchia không cho bệnh nhân Covid-19 biến thể Delta điều trị tại nhà

Bộ Y tế Campuchia vừa ra thông báo, yêu cầu không áp dụng điều trị tại nhà đối với những ca nhiễm Covid-19 biến thể Delta, mà phải điều trị tại các trung tâm hoặc bệnh viện có chức năng điều trị căn bệnh này, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Đức cân nhắc tăng tốc xét nghiệm và tiêm phòng để tránh làn sóng mới

Từ tháng 3 vừa qua, Đức cho phép xét nghiệm miễn phí với mọi người dân, tạo thuận lợi cho quá trình đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường sau thời gian áp dụng phong tỏa.

Thông tin khoa học về biến thể ''kháng vaccine'' Lambda

Trong lúc cái tên Delta đang là trung tâm chú ý trên toàn thế giới, thì giới chuyên gia lại đang cảnh báo về nguy cơ từ một biến thể COVID-19 mới, biến thể Lambda, được cho là có thể "kháng vaccine".

Vaccine ngừa COVID-19 mang lại doanh thu khổng lồ cho các hãng dược phẩm

Vaccine ngừa COVID-19 đã mang lại doanh thu hàng tỷ USD cho các công ty dược phẩm hàng đầu thế giới.

Hậu quả gây sốc của di chứng COVID-19 kéo dài ở trẻ em

COVID-19 gây ra những di chứng thần kinh, thể chất đeo bám dai dẳng không chỉ ở người lớn mà còn ở trẻ em, cho dù chỉ mắc bệnh thể nhẹ.

Dịch COVID-19: Indonesia tiếp tục kéo dài lệnh hạn chế xã hội

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã quyết định kéo dài lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng (PPKM) cấp độ bốn từ ngày 10-16/8 tại hai hòn đảo Java và Bali đông dân.

Biến thể Delta có thể khiến Australia và Trung Quốc xem xét lại chiến thuật

Làn sóng dịch mới tại những nước áp dụng biện pháp chống dịch "không ca mắc COVID-19" như Australia và Trung Quốc cho thấy dường như biến thể Delta đã phá vỡ được vòng phòng thủ và khiến hai nước này phải xem xét điều chỉnh chính sách.