Ngày 3/4, Lầu Năm Góc cho biết theo đề nghị của NATO, Mỹ đã nhất trí tiến hành các cuộc không kích vào Libya đến hết ngày 4/4 do "thời tiết xấu trong những ngày qua."

Tổng thống Yemen sẵn sàng chuyển giao quyền lực

Ngày 3/4, Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh kêu gọi phe đối lập chấm dứt biểu tình để đạt được một giải pháp và tuyên bố sẵn sàng đàm phán chuyển giao quyền lực hòa bình.

Động đất mạnh gây cảnh báo sóng thần ở Indonesia

Sáng nay, một trận động đất mạnh, mà theo cơ quan động đất Indonesia là có tâm trấn chỉ cách mặt đất 10km, đã làm rung chuyển phía nam nước này, ở khu vực thuộc Ấn Độ Dương. Cảnh báo sóng thần được ban bố, nhưng đã được dỡ bỏ sau đó.

Tình hình Trung Đông-Bắc Phi: Làn sóng biểu tình tiếp diễn

Những cuộc biểu tình lại sôi động trên toàn vùng Trung Đông và Bắc Phi ngày thứ Sáu, đặc biệt là tại Syria - nơi ít nhất 4 người thiệt mạng khi làn sóng biểu tình mới chống chính phủ trên cả nước biến thành bạo động.

Mười nhân viên LHQ chết khi trụ sở bị tấn công

Cảnh sát Afghanistan cho biết, ngày 1/4, mười nhân viên làm việc tại Văn phòng Liên Hiệp quốc ở thành phố Mazar-i-Sharif phía Bắc Afghanistan đã thiệt mạng khi một nhóm người biểu tình tấn công vào văn phòng này nhằm phản đối vụ một mục sư người Mỹ đốt kinh Koran của người Hồi giáo.

Nhật Bản: Dữ liệu phóng xạ không chính xác?

Ngày 1.4, Uỷ ban An toàn công nghiệp và hạt nhân Nhật Bản (NISA) yêu cầu Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) kiểm tra lại toàn bộ các kết quả xét nghiệm phóng xạ có trong các mẫu phẩm không khí, nước biển và nước ngầm.

Cựu điệp viên CIA viết truyện về thế giới điệp viên

5 năm sau khi giải nghệ, nữ điệp viên của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) Valerie Plame quyết định dấn thân vào nghiệp văn chương. Thể loại mà cô lựa chọn là truyện trinh thám giả tưởng và chuyện về các điệp viên.

Thêm dấu hiệu về mức độ ô nhiễm phóng xạ nghiêm trọng ở Fukushima

Thêm nhiều dấu hiệu cho thấy mức độ ô nhiễm phóng xạ nghiêm trọng trong và gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima I được phát hiện - báo Nhật hôm nay dẫn thông báo xác nhận, cùng lúc có khuyến nghị chính phủ mở rộng đáng kể khu vực sơ tán.

Trung Quốc không theo đuổi chính sách bành trướng

Trong sách Trắng quân sự công bố ngày 31.3, quân đội Trung Quốc cam kết xây dựng lòng tin với các nước láng giềng.

Bờ Biển Ngà: Đài truyền hình bị chiếm, giao tranh gần nhà Tổng thống đương chức

Lực lượng trung thành với Tổng thống được Liên hợp quốc ủng hộ Ouattara đã bao vây thành phố lớn nhất nước, và tiến sát tới nhà của đối thủ Gbagbo, tổng thống đương

Phe nổi dậy Libya bán vũ khí cho Hezbollah, Hamas

Mạng tin Debka ngày 31/3 dẫn các nguồn tin tình báo và quân sự cho rằng các chỉ huy cấp cao lực lượng nổi dậy Libya đã bán cho Hezbollah và Hamas hàng nghìn quả đạn pháo hóa học từ các kho vũ khí hơi độc rơi vào tay lực lượng này sau khi chiếm các cơ sở quân sự của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi trong và xung quanh thành phố Benghazi.

Chiến sự Libya: Tổng thống Obama “tự bảo vệ”

Sáng 29-3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài phát biểu trước dân chúng Mỹ nhằm bảo vệ quyết định tham chiến tại Libya và giải thích vai trò của Mỹ trong trong chiến dịch này.

Iraq: Bắt cóc con tin tại hội đồng tỉnh, 53 người chết

Ít nhất 53 người đã thiệt mạng khi các tay súng xông vào một tòa nhà của hội đồng tỉnh tại thành phố Tikrit, quê hương của cựu Tổng thống Saddam Hussein, ở miền bắc Iraq và bắt giữ hàng chục người làm con tin.

Đại sứ Nhật cảm động trước tấm lòng của người Việt

“Tôi rất cảm kích trước tình cảm mà Việt Nam dành cho người dân Nhật Bản sau thảm họa sóng thần. Bất chấp thời tiết mưa phùn, buốt giá, rất đông người Việt Nam, từ các cấp lãnh đạo cho đến người dân, đã đến Đại sứ quán Nhật tại Hà Nội ghi sổ tang và gửi tiền quyên góp cho các nạn nhân Nhật Bản” - Đại sứ Nhật tại Việt Nam Yasuki Tanizaki chia sẻ với PV Lao Động.

Hai miền Triều Tiên nghiên cứu chung về hoạt động của núi lửa

Theo KBS và TTXVN, ngày 29-3, các chuyên gia địa chất và động đất của Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã gặp nhau để thảo luận về chương trình nghiên cứu chung các hoạt động của núi lửa Bếch-đu, ngọn núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Phe đối lập ở Li-bi tuyên bố chiếm được TP Xơ-tê

NATO sẽ chỉ huy toàn bộ chiến dịch quân sự tại Li-bi Theo ITAR-TASS, ngày 28-3, với sự trợ giúp bằng sức mạnh tiến công dữ dội của lực lượng không quân liên quân, phe đối lập ở Li-bi đã chiếm được TP Xơ-tê, quê hương của Tổng thống Li-bi M.Ca-đa-phi, nằm cách Thủ đô Tơ-ri-pô-li 600 km về phía đông.

Phóng xạ tại NM điện hạt nhân Fukushima vượt quá xa giới hạn

Sự cố hạt nhân tại Nhà máy điện Fukushima Dai-i-chi đang ngày càng nghiêm trọng khi nồng độ phóng xạ bị rò rỉ trong nước từ một lò phản ứng tại nhà máy đã cao gấp 10 triệu lần so với bình thường. Phóng xạ trong nước biển Fukushima cũng vượt giới hạn 1.850 lần (trong khi trước đó một ngày thì mới chỉ cao gấp1.250 lần).

100 ngày bất ổn ở châu Phi: Thường dân phải trả giá đắt nhất

Đã tròn 100 ngày kể từ khi nổ ra bạo động ở Tunisia, mở màn chuỗi nổi dậy và bạo động ở Bắc Phi và Trung Đông. Đánh giá tổng quát về giai đoạn này, Tân Hoa xã cho rằng hàng ngàn thường dân vô tội là nạn nhân đáng thương nhất.

Pháp và Anh quyết đòi ông Gaddafi ra đi lập tức

Trong một tuyên bố chung được công bố chỉ một ngày trước khi diễn ra hội nghị quốc tế về Libya tại London, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh David Cameron ngày 28/3 khẳng định nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi phải ra đi ngay lập tức, đồng thời kêu gọi những người trung thành với ông Gaddafi rời bỏ ông "trước khi quá muộn."

NATO chính thức nhận chỉ huy chiến dịch tại Libya

Tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm qua thông báo tổ chức này quyết định đảm nhận vai trò chỉ huy các chiến dịch quân sự tại Libya thay cho Mỹ.

Động đất ở Myanmar: Nhiều khu vực bị cô lập

Theo Tổ chức Từ thiện quốc tế World Vision, tính đến ngày 27.3 ít nhất 150 người đã chết, 230 người bị thương và khoảng 15 nghìn người bị ảnh hưởng nặng nề tại Myanmar sau khi trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra hôm 24.3.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, Nhật Bản: Lượng phóng xạ cao bất thường tại lò số 2

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 27-3 đã phát hiện lượng phóng xạ trong nước tại lò phản ứng số 2 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 cao gấp 10 triệu lần mức thông thường. Theo TEPCO, mức phóng xạ đo được vào khoảng 2,9 tỷ becquerel/m³ nước. Lượng phóng xạ cao hơn mức cho phép khoảng 1.000 lần rò rỉ theo nước cũng được phát hiện tại lò phản ứng số 1 và số 3.

Lễ tốt nghiệp đặc biệt ở vùng tâm động đất Nhật

Chắc không đâu trên thế giới có lễ tốt nghiệp đặc biệt như lễ tốt nghiệp trung học ở tỉnh Miyagi của Nhật Bản. Buổi lễ không có hoa và những lời chúc mừng hân hoan, mà có những học sinh được gia đình đưa đến nhận bằng tốt nghiệp qua những tấm ảnh.

Lại động đất mạnh 6,2 độ Richter ở Đông Bắc Nhật

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter lại làm rung chuyển vùng Đông Bắc Nhật Bản, tối 25/3.

Trung Quốc - Indonesia hợp tác chế tạo tên lửa

Ngày 22.3, một quan chức Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết, Trung Quốc và Indonesia đã nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, bao gồm cả lĩnh vực hợp tác sản xuất tên lửa.