Giải trừ vũ khí hạt nhân toàn cầu là một trong những mục tiêu lâu dài nhất của Liên hợp quốc (LHQ). Đại hội đồng LHQ chọn ngày 26-9 là Ngày Quốc tế giải trừ vũ khí hạt nhân toàn diện, nhằm thúc đẩy cộng đồng quốc tế tái khẳng định cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân là ưu tiên cấp thiết trên phạm vi toàn cầu.

Israel phủ nhận có liên quan đến vụ khủng bố tại lễ duyệt binh Iran

Ngày 1/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc từ phía Iran về sự liên quan của Tel Aviv trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào lễ duyệt binh ở thành phố Ahvaz hồi tháng trước.

Hàn Quốc: Thỏa thuận liên Triều không có giá trị nếu Triều khiêu khích

TTXVN đưa tin, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon ngày 1/10 cho rằng các thỏa thuận liên Triều sẽ tự động bị vô hiệu hóa nếu Bình Nhưỡng có những hành động khiêu khích vi phạm các thỏa thuận này.

Nổ súng tại bang Mississippi của Mỹ

Theo Reuters và TTXVN, hai cảnh sát chết trong một vụ nổ súng tại bang Mississippi, miền nam nước Mỹ, ngày 29-9.

Bão Trami đổ bộ Nhật Bản, gần 80 người bị thương

Ngày 30-9, gần 80 người bị thương và các dịch vụ giao thông công cộng buộc phải tạm dừng, khi cơn bão Trami đổ bộ đất liền Nhật Bản.

Động đất, sóng thần ở Indonesia: Số người chết tiếp tục tăng

Tiếp tục cập nhật thông tin về chiến dịch cứu hộ nạn nhân động đất-sóng thần, chiều 29/9, phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn thông báo mới nhất của Bộ Xã hội Indonesia ước tính rằng số người thiệt mạng trong trận đất và sóng thần xảy ra ở Donggala và Palu, tỉnh Trung Sulawesi, có thể còn tiếp tục tăng lên chứ chưa dừng lại ở con số gần 400 người chết như công bố của Cơ quan Xử lý thảm họa thiên tai quốc gia.

Có thể hàng nghìn người đã chết do sóng thần tại Indonesia

Chiều 30-9, giới chức Indonesia xác nhận ít nhất 832 người đã thiệt mạng do thảm hoạ động đất-sóng thần tại đảo Sulawesi, và lo ngại số nạn nhân có thể lên đến hàng nghìn người sau khi có thông tin từ các vùng sâu vùng xa.

Máy bay rơi xuống biển, 47 người may mắn sống sót

Ngày 28-9, một máy bay của hãng hàng không quốc gia Papua New Guinea Air Niugini chở theo 47 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã rơi xuống vùng biển của Micronesia. Tuy nhiên, toàn bộ những người này đã thoát chết và được một đội tàu nhỏ đến giải cứu.

Thành công trong hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc

Không chỉ thực hiện tốt mục tiêu hợp tác, Việt Nam còn chủ động xây dựng và tham gia sâu hơn vào nhiều cơ chế, tổ chức thuộc Liên hợp quốc (LHQ). Ngôi nhà xanh chung của LHQ (GOUNH) tại Hà Nội nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế, là minh chứng cụ thể cho sự hợp tác hiệu quả này.

Thông điệp của lãnh đạo Triều Tiên gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo Yonhap, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon ngày 27/9 cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gửi thông điệp của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ông muốn hoàn tất việc phi hạt nhân hóa để tập trung vào phát triển kinh tế.

Thế giới ngày 27/9: Trump nói tình bạn với Tập Cận Bình có thể chấm dứt

Ngoại trưởng Mỹ tháng sau đến Triều Tiên; Trump nói tình bạn với Tập Cận Bình có thể chấm dứt; oanh tạc cơ Mỹ bay trên Biển Đông.

Thủ tướng Nhật đề cao ý nghĩa của việc ký hiệp ước hòa bình với Nga

Ngày 25/9, phát biểu trong phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73 tại New York, Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố việc ký kết hiệp ước hòa bình giữa Nhật Bản và Liên bang Nga sẽ tạo cơ sở cho hòa bình và thịnh vượng trong khu vực Đông Bắc Á.

Lễ viếng và mở sổ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại LHQ

Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ ngày 24 đến hết ngày 25/9 (giờ địa phương) để các cá nhân, tổ chức, cộng đồng người Việt tại New York, đại diện các phái đoàn ngoại giao ở Liên hợp quốc, chính quyền sở tại có thể tới viếng và ghi sổ tang.

Đại Hội đồng WIPO mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ngày 24/9, trong những phút đầu tiên của lễ khai mạc kỳ họp thường niên lần thứ 58 Đại Hội đồng các quốc gia thành viên của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) tại Geneva (Thụy Sĩ), toàn thể các đại biểu tham dự Đại hội đồng WIPO đã dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Mỹ: Không thể buộc Nga thay đổi lập trường đối với Ukraine

Sputnik đưa tin, ông Kurt Volker, đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề Ukraine, tin rằng hành động của Washington đã không thể buộc Nga thay đổi lập trường đối với Ukraine.

Trung Quốc công bố Sách trắng về quan hệ thương mại với Mỹ

Ngày 24-9, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc công bố Sách trắng với tựa đề "Sự thật về xung đột kinh tế - thương mại Trung - Mỹ và lập trường của phía Trung Quốc”, nhằm giới thiệu tổng quát về hiện trạng quan hệ kinh tế - thương mại song phương, làm rõ lập trường chính sách của Trung Quốc trước những xung đột thương mại giữa hai nước và thúc đẩy giải quyết thỏa đáng các vấn đề tồn tại.

"Đàm phán Mỹ-Triều phụ thuộc vào thông điệp của ông Kim Jong-un"

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận được một "lá thư tuyệt vời" từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây, nhấn mạnh các mối quan hệ "rất tốt" giữa hai bên.

Chủ tịch Cuba Diaz-Canel đặt chân xuống New York, lần đầu tiên tới Mỹ

Theo Reuters, ngày 23/9, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz-Canel đã đặt chân xuống New York, đánh dấu chuyến đi đầu tiên của ông tới Mỹ.

Nga công bố "chi tiết từng phút" về vụ trinh sát cơ bị bắn rơi

Nga cho rằng Israel đã dùng trinh sát cơ Il-20 làm "lá chắn" trước hệ thống phòng không Syria và cung cấp thông tin sai dẫn tới thảm kịch.

Không khí đón Tết Trung thu tại một số nước trên thế giới

Từ ngày 22-9, hàng triệu người Hàn Quốc đã bắt đầu trở về nhà để đoàn tụ với gia đình nhân dịp Chuseok, hay còn gọi là Tết Trung thu. Ước tính khoảng 36,64 triệu người, tương đương 70% dân số "xứ sở kim chi”, sẽ tham gia cuộc "di dân” thường niên này.

Thế giới hoan nghênh kết quả của hội nghị thượng đỉnh liên Triều

Sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc ký kết tuyên bố chung vào ngày 19-9, nhất trí triển khai các biện pháp bổ sung nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân và các mối đe dọa xung đột vũ trang trên Bán đảo Triều Tiên, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã bày tỏ hoan nghênh kết quả của cuộc gặp lịch sử này.

Mỹ-Philippines đối thoại về hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông

Theo Philstar, hoạt động quân sự hóa gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông nằm trong chương trình nghị sự của cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Thủ tướng Shinzo Abe được bầu lại làm Chủ tịch LDP

Theo hãng tin Kyodo, ngày 20-9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã được bầu lại làm Chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền. Đây là nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp của ông Abe trên cương vị là người đứng đầu LDP.

Hàn-Triều ký tuyên bố chung, đạt thỏa thuận quân sự mới

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa ký một tuyên bố chung tiếp sau các cuộc hội đàm song phương tại Bình Nhưỡng.

Các đảng phái Hàn Quốc phản ứng trái chiều về tuyên bố chung

Các đảng phái Hàn Quốc ngày 19/9 đã đưa ra phản ứng trái ngược nhau về tuyên bố chung mới nhất sau các cuộc hội đàm giữa Tổng thống nước này Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.