Chưa hết cơn choáng váng từ thảm họa của Nhật, giờ đây các nhà đầu tư lại đau đầu trước cuộc không kích quân sự tại Libya và viễn cảnh giá dầu tăng cao. Nhiều quyết định đầu tư lớn bị trì hoãn sẽ là điều không thể tránh khỏi.

Obama: Can dự của Mỹ ở Libya “ngắn và hạn chế”

Tổng thống Obama ngày 21/3 cho hay Mỹ sẽ trao lại sứ mệnh kiểm chỉ huy cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Libya trong những ngày tới và sự can dự của Mỹ sẽ “ngắn và hạn chế”, trong khi tướng Mỹ cho biết nhịp độ các cuộc tấn công cũng sẽ được giảm.

Sóng thần cao hơn 14m đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Nhật

“Thủy quái” sóng thần đẩy nhà máy điện hạt nhân Fukushima I của Nhật bên bờ vực tan chảy cao ít nhất 14m, công ty điều hành nhà máy hôm qua cho hay.

Lực lượng vũ trang Libya ra tuyên bố ngừng bắn mới

Một phát ngôn viên quân đội Libya ngày 20/3 tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã ra lệnh cho tất cả các đơn vị ngay lập tức thực hiện một lệnh ngừng bắn mới, giữa lúc liên quân quốc tế bắt đầu đêm thứ hai oanh kích các mục tiêu tại quốc gia Bắc Phi này.

Điện đã nối lại tại nhà máy hạt nhân Nhật Bản

Nỗ lực tưới nước xuống các bể chứa thanh nhiên liệu đã qua sử dụng của các lò phản ứng hạt nhân gặp rắc rối tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đã chứng tỏ hiệu quả, trong khi nguồn điện cũng đã được nối lại một phần ở nhà máy này.

Nhà Tổng thống Libya bị nã, Mỹ “sẽ trao” quyền chỉ huy cho Pháp-Anh

Một tòa nhà 4 tầng trong dinh thự của Tổng thống Libya Gadhafi ở Tripoli đã bị hư hại nặng, có vẻ như do trúng tên lửa hành trình. Trong khi đó Mỹ cho biết sẽ trao chỉ huy chiến dịch tấn công vào Libya cho liên minh Pháp-Anh.

Tổng thống Yemen sa thải toàn bộ nội các

Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh hôm qua đã tuyên bố sa thải toàn bộ nội các, giữa lúc các cuộc biểu tình đòi ông từ chức đang leo thang sau vụ 52 người bị thảm sát khi đang biểu tình.

Nhật Bản đối phó với khủng hoảng kinh tế và hạt nhân: Kiên cường bảo vệ cuộc sống

Một tuần đã trôi qua kể từ trận động đất gây sóng thần (11-3) tại các tỉnh Đông Bắc Nhật Bản, thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng. Thảm họa thiên tai lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II giáng xuống đất nước Hoa anh đào cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, tàn phá nhiều cơ sở hạ tầng, kinh tế… thiệt hại ước đoán lên tới hơn 170 tỷ USD. Đất nước Mặt trời mọc đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng kép nghiêm trọng: kinh tế và hạt nhân.

Quân đội Nga trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại

Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdiukov ngày 18-3, trong thời gian từ năm 2011 đến 2020, hơn 19.000 tỷ rúp (khoảng 670 tỷ USD) sẽ được sử dụng để thực hiện Chương trình Nhà nước về mua sắm vũ khí.

Nhóm anh hùng cảm tử “Fukushima 50” ở Nhật

Trong những bộ phim về thảm họa của Nhật, họ được ví như những người hùng, hi sinh mọi thứ vì một tương lai tốt đẹp hơn, kỷ luật, quyết đoán, từ chối lùi bước trước nghịch cảnh hay thậm chí là cái chết.

Lãnh đạo Libya dọa tấn công máy bay nước ngoài

Cùng với tuyên bố ngừng bắn, nhà lãnh đạo Libya Moammar Gaddafi cũng đưa ra lời đe dọa, quân đội chính phủ nước này sẵn sàng tấn công máy bay chở khách ở Địa Trung Hải, một khi nước ngoài tiến hành không kích Libya.

Bài học về sự hy sinh

Mấy ngày nay, tôi chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong hoạn nạn, nhưng có một chuyện khiến tôi cảm động nhất, làm cho một người lớn như tôi - từng có bằng tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai) - cũng phải suy nghĩ về bài học làm người.

Quốc tế quan ngại sâu sắc về tình hình Bahrain

Trong bối cảnh bạo lực leo thang ở Bahrain, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16/3 đã gọi điện cho Quốc vương Arập Xêút Abdullah và Quốc vương Bahrain Hamad bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi "kiềm chế tối đa" để chấm dứt bạo lực.

LHQ ủng hộ vùng cấm bay với Libya, phương Tây “sẵn sàng không kích”

Lực lượng quân sự của phương Tây có thể phát động chiến dịch không kích “chống lại chế độ ở Libya” vào sáng hôm nay, 18/3, sau khi LHQ tán thành lập khu vực cấm bay ở nước này và ủng hộ hành động quân sự quốc tế.

Nỗ lực làm mát các lò phản ứng hạt nhân

Hãng AFP đưa tin, sáng 17-3, bốn máy bay CH-47 của Lực lượng Phòng vệ (SDF) Nhật Bản đã dội nước xuống lò phản ứng số 3 và số 4 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1 bị hư hại do động đất và sóng thần. Các máy bay đã trút hơn 30 tấn nước vào các lò phản ứng số 3 và số 4.

Nhật Bản đề nghị quốc tế trợ giúp khắc phục sự cố hạt nhân

Hiện, Nhật Bản đang lên phương án dự phòng cho trường hợp xấu có thể xảy ra và cả việc đổ axit vào các lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân. Chưa hết, Nhật Bản cũng đã yêu cầu Hàn Quốc hỗ trợ bằng cách sớm chuyển 52 tấn hóa chất bo đang dự trữ trong các kho của nước này bởi đây là loại hóa chất quan trọng có tác dụng làm ngừng hoặc làm chậm lại phản ứng phân hạch tại các lò phản ứng hạt nhân.

Dân châu Á lo sợ phóng xạ phát tán

Hàng loạt chính phủ tại châu Á hôm nay bác bỏ những tin đồn nhảm về việc bụi phóng xạ phát tán ra bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản, trong khi người dân nhiều nước bắt đầu tích trữ hàng Nhật và thuốc men.

Người nước ngoài ở Nhật lục tục lánh nạn

Mặc dù Chính phủ Nhật Bản đã trấn an là sẽ cố gắng hết sức không để một thảm hoạ hạt nhân xảy ra, hiện nay trong cộng đồng sinh viên nói riêng, người Việt Nam nói chung đã rộ lên tin đồn rủ nhau đi sơ tán.

Nhật Bản gồng mình đối phó với những sự cố từ NM điện hạt nhân

Hôm qua, trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã thừa nhận rằng, lượng phóng xạ tại 4 lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-i-chi thuộc tỉnh Fukushima đã bắt đầu rò rỉ. Đây được coi là sự cố nghiêm trọng nhất đối với xứ sở mặt trời mọc sau ngày xảy ra thảm họa động đất sóng thần hôm 11/3.

84 người VN ở Nhật được đưa về Tokyo an toàn

Theo thông tin Thanh Niên Online nhận được từ Đại sứ quán (ĐSQ) VN tại Nhật lúc 17 giờ chiều (16.3), đã có 84 người VN được đoàn xe của ĐSQ đón từ các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần đưa về Tokyo.

Người dân Guatemala kiện Bộ Y tế Mỹ

Theo AFP, 700 người dân Guatemala ngày 16-3 đã đệ đơn lên Tòa án Liên bang tại Washington thông qua hai Văn phòng luật sư Conrad Scherery Parcher và Waichman&Alonso để kiện Bộ Y tế Mỹ vì những thí nghiệm y học trên cơ thể người được tiến hành năm 1946 - 1948. Các nhà khoa học Mỹ khi ấy đã tiến hành thí nghiệm dù không có sự đồng ý của các nạn nhân

Cam-pu-chia quy định kết hôn với người nước ngoài

Cam-pu-chia đã ban hành một số các nghị định mới về hôn nhân giữa phụ nữ Cam-pu-chia và người nước ngoài. Theo đó, quy định người nước ngoài muốn kết hôn với phụ nữ Cam-pu-chia phải dưới 50 tuổi và có thu nhập hơn 2.550 USD/tháng. Việc ban hành các nghị định này nhằm đối phó hoạt động mua bán người

Lò phản ứng số 4 bốc cháy lần thứ hai

Sáng sớm nay (16.3), lò phản ứng số 4 tại nhà máy hạt nhân Fukushima số 1 lại một lần nữa bốc cháy. Vừa mới hôm qua, một vụ cháy nổ cũng đã xảy ra tại chính lò phản ứng này.

'Nhật Bản như vừa trải qua chiến tranh'

Thứ trưởng ngoại giao Nhật Makiko Kikuta hôm qua tuyên bố tổn thất do động đất và sóng thần gây ra khiến quốc gia này không khác gì vừa trải qua một cuộc chiến.

Các nước vùng Vịnh gửi quân tới Bahrain

Theo BBC, những toán quân đầu tiên của các nước vùng Vịnh ngày 14-3 đã tới Bahrain theo lời yêu cầu của nước này.