Số liệu cập nhật của Worldometers đến 7 giờ, sáng 21-5 (giờ Việt Nam), cho thấy, số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã vượt mốc năm triệu, lên tới 5.082.132 ca mắc và 329.234 ca tử vong. Sau một ngày, thế giới ghi nhận thêm 99.288 ca mắc và 4.711 ca tử vong. Đáng chú ý, trong ngày hôm qua, Brazil vượt Mỹ, là quốc gia ghi nhận số ca mắc mới cao nhất thế giới, với hơn 21 nghìn ca; nước này cũng đã là quốc gia đứng thứ ba thế giới về tổng số ca mắc.

Israel phát triển chất khử trùng thông minh phá vỡ cơ chế lây nhiễm của virus SARS-CoV-2

Các nhà nghiên cứu Israel vừa phát triển một chất khử trùng thông minh và có tác dụng lâu dài đối với virus SARS-CoV-2, theo đó phá vỡ cơ chế lây nhiễm của loại virus gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 này.

Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 20/5: Thế giới gần 5 triệu người mắc bệnh, Brazil nguy cơ ‘vỡ trận’

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 92.129 trường hợp mắc COVID-19 và 4.467 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên 4.980.253 người. Trừ Mỹ và Brazil, đại dịch tiếp tục xu thế hạ nhiệt trên thế giới, nhiều nước thận trọng nới lỏng các biện pháp phòng dịch và đang từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội.

Tình hình dịch đến 6h ngày 16/5: Thế giới có hơn 4,6 triệu ca nhiễm

Theo trang worldometers.info, tính đến 6h sáng ngày 16/5, thế giới ghi nhận 4.617.077 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó 307.977 ca tử vong, 1.748.478 ca đã hồi phục.

Sản xuất và mua bán ma túy tổng hợp tại khu vực Đông - Nam Á vẫn ở mức kỷ lục

"Trong khi cả thế giới đang tập trung đối phó với đại dịch Covid-19 thì tất cả các chỉ số liên quan đến sản xuất và mua bán ma túy tổng hợp và hóa chất bất hợp pháp trong khu vực Đông - Nam Á vẫn đứng ở mức kỷ lục.” 

Những thách thức COVID-19 đặt ra cho ''Lục địa Đen''

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu phi, ông Matshidiso Moeti cảnh báo về tác động tiềm tàng của đại dịch viêm đường hô hấp COVID-19 đối với sinh kế và kinh tế hộ gia đình, làm trầm trọng thêm nạn đói và suy dinh dưỡng ở châu lục này.

Có khả năng bầu cử Tổng thống năm 2020 bị trì hoãn

Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Jared Kushner vừa đề cập tới khả năng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có thể sẽ không diễn ra theo kế hoạch vào tháng 11 tới do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Kinh tế Nga chìm trong khủng hoảng do đại dịch COVID-19

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế Nga có thể giảm 5,5% trong năm 2020 do dịch bệnh COVID-19. Đây là mức suy thoái lớn nhất của nền kinh tế Nga kể từ năm 2009.

G20 cam kết sớm dỡ bỏ các quy định hạn chế xuất khẩu

Bộ trưởng Thương mại Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ngày 14/5 đã cam kết đảm bảo rằng bất kỳ quy định hạn chế xuất khẩu nào đối với các nguồn lực then chốt vốn được áp dụng để đấu tranh chống đại dịch COVID-19 đều sẽ được dỡ bỏ một cách sớm nhất có thể.

Dịch COVID-19: Châu Á lo ngại về khả năng làn sóng lây nhiễm thứ 2

Việc phát hiện các ca nhiễm mới làm tăng quan ngại về nguy cơ tái bùng phát lây nhiễm trong cộng đồng ở Đặc khu Hong Kong, Đông Bắc Trung Quốc và Hàn Quốc.

Thủ tướng Đức Merkel bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Nga

Thủ tướng Merkel cho biết: "Tôi sẽ dốc sức cho quan hệ hữu hảo với Nga bởi tôi nghĩ có lý do để tiếp tục những nỗ lực ngoại giao của chúng ta, nhưng việc này không dễ dàng."

Ngoại trưởng 7 nước nêu bật vai trò hợp tác trong đối phó COVID-19

Ngoại trưởng bảy nước gồm Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Brazil, Ấn Độ và Israel đã trao đổi về tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, tính minh bạch và trách nhiệm trong công tác đối phó đại dịch.

Liên hợp quốc kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo chống lại những thông tin xấu độc

Ngày 12/5, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Antonio Guterres đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo chống lại các thông tin "không chính xác và có hại”, kích động chủ nghĩa dân tộc, các hành động và lời nói thù địch trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lan rộng trên toàn thế giới.

Trung Quốc: Thành phố Vũ Hán lên kế hoạch xét nghiệm toàn bộ dân

Sau khi xuất hiện ca mới sau nhiều tuần dỡ bỏ lệnh phong tỏa, Chính quyền Vũ Hán đã yêu cầu các quận lập kế hoạch và tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ người dân thuộc địa bàn mình trong vòng 10 ngày.

Campuchia duy trì phòng, chống dịch Covid-19 ở mức độ cao

Theo thông cáo báo chí của Bộ Y tế Campuchia, tính đến sáng 12/5, quốc gia này có thêm một trường hợp nhiễm Covid-19 được chữa khỏi bệnh, nâng số bệnh nhân xuất viện lên 121/122 ca nhiễm. Dù vậy, Chính phủ vẫn khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc mọi biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Tình hình dịch bệnh COVID-19: Mỹ ghi nhận hơn 81.700 ca tử vong

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tham gia hội thảo trực tuyến với những người đồng cấp của 6 quốc gia khác nhằm thảo luận về hợp tác chống đại dịch COVID-19.

Tổng thống Nga bổ sung biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ngày 11-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần thứ tư liên tiếp đã có bài phát biểu trực tiếp qua truyền hình về tình hình liên quan tới dịch Covid-19. Trong đó, ông tuyên bố chấm dứt kỳ nghỉ lễ hưởng lương kể từ 12-5 cũng như thông báo hàng loạt các biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

New York điều tra, nghiên cứu hội chứng viêm liên quan virus gây tử vong ở trẻ em

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Thống đốc Andrew Cuomo ngày 10/5 cho biết bang New York đang nghiên cứu, điều tra 85 ca bệnh có hội chứng viêm liên quan tới một loại virus khiến ít nhất 3 trẻ em tại đây vừa tử vong.

Dịch COVID-19: Anh kéo dài lệnh phong tỏa ít nhất đến ngày 1/6

Chính phủ Anh đang chịu áp lực phải vạch ra kế hoạch để dỡ bỏ lệnh phong tỏa trong bối cảnh nước này đã chứng kiến gần 32.000 người chết do mắc COVID-19 - cao nhất châu Âu và thứ 2 thế giới (sau Mỹ).

Tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu - cơ hội trăm năm có một

Hãng thông tấn Reuters đưa tin, chính quyền Tổng thống D.Trump đang đẩy mạnh chương trình rút các chuỗi cung ứng toàn cầu khỏi Trung Quốc với nhiều biện pháp khác nhau và phối hợp với nhiều nước. Đặc biệt, Mỹ đang xúc tiến hình thành một liên minh "những đối tác đáng tin cậy” gọi là "Mạng lưới Thịnh vượng Kinh tế”.

Hậu COVID-19, bãi biển trở thành điểm đến ‘hạng thương gia’ đối với du khách

Do khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp (COVID-19), giờ đây các bãi biển không được phép để tình trạng chật kín người tụ tập xảy ra. Thay vào đó, bất kỳ ai muốn tìm một nơi để trải dài mình tắm nắng cũng phải đặt chỗ trước trên bờ biển tương tự như nhà hàng.

Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 9/5: Thế giới vượt 4 triệu ca bệnh, trên 275.000 ca tử vong

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 97.445 trường hợp mắc COVID-19 và 5.479 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 4 triệu người. Đại dịch đang tiếp tục xu thế hạ nhiệt trên thế giới, song diễn biến vẫn còn phức tạp ở Mỹ, Anh, Nga và các "điểm nóng" mới như Brazil, Mexico.

Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 8/5: Thế giới 270.302 ca tử vong, tín hiệu lạc quan xuất hiện tại nhiều nước

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 92.992 trường hợp mắc COVID-19 và 5.465 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên 3.910.374 người. Nhìn chung, đại dịch đang tiếp tục xu thế hạ nhiệt trên thế giới, song diễn biến vẫn còn phức tạp ở Mỹ, Anh, Brazil và Nga.

Kết cục xấu của trò chơi "đổ lỗi" giữa Mỹ và Trung Quốc

Yêu cầu điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19 chỉ cần thiết nếu như các bên rút ra được những bài học quan trọng.

Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 7/5: Thế giới có trên 3,8 triệu ca bệnh; trên 264.000 người tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 24 giờ qua đã khiến 84.734 người mắc bệnh và 5.870 người chết trên toàn thế giới. Trong đó, tổng số ca mắc mới ở ba nước Mỹ, Nga và Brazil đã là gần 39.000 người.