Ngày 9-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Triều Tiên có thể đối mặt với sự đáp trả bằng "lửa và giận dữ" nếu nước này tạo ra các mối đe dọa tới Mỹ. Đáp trả đe dọa này, CHDCND Triều Tiên tuyên bố đang "xem xét kỹ lưỡng" các kế hoạch cho một vụ tấn công tên lửa vào lãnh thổ Guam của Mỹ.

Thiên tai và tai nạn ở nhiều nước

* Tại Bồ Đào Nha, hơn 70 lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt một đám cháy rừng ở khu vực gần Vi-la Ca-ít, cách thành phố Poóc-tô 55 km về phía đông bắc. Cháy rừng kèm theo khói bụi khiến một công viên nước phải tạm ngừng hoạt động và một tuyến đường cao tốc phải đóng cửa. Cơ quan Khí tượng nước này đưa ra mức cảnh báo vàng (mức cao nhất) đối với tình trạng nắng nóng tại 13 khu vực ở Bồ Đào Nha.

Đánh bom tại Pakistani, hàng chục người bị thương

Ngày 7-8, một vụ đánh bom đã xảy ra tại TP Lahore, thủ phủ bang Punjab, miền đông Pakistan, khiến hơn 30 người bị thương, trong đó ít nhất ba người đang trong tình trạng nguy kịch.

Venezuela phá tan âm mưu khủng bố

Ngày 6-8, nhà chức trách Venezuela đã đập tan vụ tấn công nhắm vào một doanh trại quân đội ở gần thành phố Valencia và bắt giữ bảy nghi phạm, tuy nhiên một số nghi phạm khác đã trốn thoát.

Gần 300 tay súng thánh chiến IS trở về Pháp

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb ngày 5-8 cho biết, Pháp phát hiện 271 tay súng thánh chiến từ các vùng chiến sự ở Iraq và Syria trở về nước.

Thượng viện Mỹ phê chuẩn tân giám đốc FBI

Ngày 1-8, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Christopher Wray làm tân Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) của nước này.

Mexico: Giải cứu 178 người trong thùng xe container

Giới chức bang Veracruz, miền Nam Mexico, cho biết 178 người đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong thùng xe container tại thị trấn Tantima, bang Veracruz.

Mosul - "Mảng tối" sau chiến thắng

Việc giải phóng Mosul đã mang lại một luồng sinh khí mới cho những người dân Iraq thuộc mọi sắc tộc và giáo phái.

Nga khẳng định không thành lập liên minh quân sự với Trung Quốc

(HBĐT) - Theo THX, ngày 27/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các hoạt động tập trận giữa nước này và Trung Quốc đang diễn ra tại khu vực Biển Baltic không phải để nhằm tạo ra một liên minh quân sự mới.

Quyết tâm bảo vệ hành tinh xanh

Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra ở Hăm-buốc (Ðức) đã đạt thỏa thuận về nội dung chống biến đổi khí hậu trong tuyên bố chung cuối cùng. Thỏa thuận này được coi là tín hiệu đáng mừng khi các nước tiếp tục không rời bỏ các nỗ lực bảo vệ Trái đất dù còn nhiều gian nan.

Mỹ giúp Afghanistan xây dựng không quân

Chính phủ Mỹ đang cân nhắc chiến lược mới ở Afghanistan, nỗ lực phát triển không quân có thể hoạt động độc lập, đủ sức giúp lực lượng bộ binh chống lại phong trào Taliban.

Sau Mosul, IS đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh du kích

Từ nhiều tháng trước khi lực lượng quân đội Iraq chấm dứt ba năm cai trị của các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Mosul, chúng đã tự thay đổi mình bằng cách gác lại giấc mơ về một Đế chế Hồi giáo và chuẩn bị chiến trường cho một trận chiến khác.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran

Ngày 18-7, Mỹ đã áp đặt thêm một số lệnh trừng phạt kinh tế mới đối với Iran chung quanh chương trình tên lửa của nước này và khẳng định "những hành động xấu” của Iran tại Trung Đông đã làm suy yếu "những đóng góp tích cực” từ thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Mưa lớn tại Nhật Bản, hàng nghìn người phải sơ tán

* Cháy rừng lan rộng tại châu Âu
 Theo Roi-tơ, Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 18-7, mưa lớn tại một số khu vực thuộc tỉnh Phư-cư-si-ma và Ni-i-ga-ta, phía đông-bắc Nhật Bản, đã khiến hàng nghìn người dân phải sơ tán trước nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Theo đó, tại thị trấn Ta-đa-mi thuộc tỉnh Phư-cư-si-ma, hơn 4.300 người dân đã phải sơ tán. Nhiều tuyến đường sắt tại khu vực này tạm ngừng hoạt động. Trong khi đó, tại Ni-i-ga-ta, hơn 1.400 người dân tại thành phố Gô-xen và thị trấn A-ga đã chuyển đến nơi an toàn.

Pháp kêu gọi Israel và Palestine nối lại tiến trình đàm phán hòa bình

(HBĐT) - Ngày 16-7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Israel và Palestine nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông dựa trên giải pháp hai nhà nước.

Triều Tiên ra điều kiện đàm phán quân sự với Hàn Quốc

Sau nhiều tuần căng thẳng, Hàn Quốc đã đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán quân sự với Triều Tiên. Nếu Bình Nhưỡng đồng ý, đây sẽ là cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên giữa 2 bên khể từ năm 2015.

Tổng thống Pháp: Ông Trump có thể sẽ thay đổi quyết định về Hiệp định Paris

(HBĐT) - Ngày 15-7, Reuter dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trên tuần báo Le Journal du Dimanche của Pháp rằng ông hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thay đổi quyết định của mình về việc rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Paris về thay đổi khí hậu.

Hạ viện Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục lên tới 696 tỷ USD

Ngày 14-7, Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật về ngân sách quốc phòng hàng năm của nước này với mức chi phí quân sự tăng kỷ lục nhưng bác bỏ các thay đổi gây tranh cãi như binh sĩ chuyển giới hay chính sách biến đổi khí hậu.

Mỹ, Anh, Kuwait kêu gọi giải quyết nhanh khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh

Mỹ, Anh và Kuwait đã kêu gọi tất cả các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh giải quyết mâu thuẫn nhanh nhất có thể thông qua đối thoại, hãng thông tấn nhà nước Kuwait KUNA ngày 11-7 đưa tin.

Mưa lũ, sạt lở tại Nhật Bản: Ít nhất 18 người thiệt mạng

Đài NHK đưa tin, ngày 9-7, các nhân viên cứu hộ Nhật Bản tiếp tục tìm kiếm nạn nhân của những cơn mưa bất thường gây lũ lụt và lở đất ở phía tây nam nước này. Đến nay, ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng trăm người phải sơ tán do mưa lũ và sạt lở.

Iraq tuyên bố giành chiến thắng ở Mosul

Ngày 9-7, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã tới thành phố Mosul để chúc mừng quân đội nước này đã giành được chiến thắng quan trọng, giải phóng thành phố lớn thứ hai của Iraq khỏi tay của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xung (IS) sau tám tháng giao tranh.

Nga gia hạn lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ phương Tây


Lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm được áp dụng đối với một số sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU), Canada, Australia, Nauy, Ucraina, Albania, Montenegro, Iceland và Lichtenstein.

Hơn 90 người thương vong trong vụ nổ ống dẫn khí ở Trung Quốc


(HBĐT) - Ngày 4-7, Tân Hoa xã cho biết một vụ nổ ống dẫn khí lớn đã xảy ra ở tỉnh Cát Lâm ở miền đông bắc Trung Quốc khiến ít nhất năm người thiệt mạng và 89 người bị thương.

Tổng thống Mỹ thảo luận vấn đề nóng với các nhà lãnh đạo EU trước thềm G20


(HBĐT) - Ngày 3-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận nhiều vấn đề thu hút sự quan tâm như biến đổi khí hậu, thương mại và di cư trong cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Đức và Italy trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20.

Vụ nổ xe xăng ở Pakistan: số người thiệt mạng đã lên 206

Số người thiệt mạng trong vụ cháy xe bồn chở xăng ở Pakistan đã tăng lên tới 206 người và hiện vẫn còn nhiều người bị bỏng nặng đang phải điều trị tích cực.