Chính phủ Tây Ban Nha kêu gọi người dân ở trong nhà sau khi có ít nhất ba người tử vong trong cơn bão tuyết kinh hoàng nhất xuất hiện tại nước này suốt 50 năm gần đây. Có đến 36 trong tổng số 50 tỉnh của nước này phải ban bố tình trạng báo động do bão tuyết. Hoạt động giao thông hàng không và đường sắt trên cả nước gần như bị tê liệt hoàn toàn.

Ðiều tra vụ rơi máy bay ở In-đô-nê-xi-a

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 10-1, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia của In-đô-nê-xi-a thông báo, các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay tại vùng biển ngoài khơi thủ đô Gia-các-ta. Một số nhân viên điều tra được điều đến Cơ quan kiểm soát không lưu tại sân bay, Hãng hàng không Sriwijaya Air… để thu thập thông tin. In-đô-nê-xi-a phát hiện các tín hiệu được cho là phát ra từ hộp đen chiếc máy bay gặp nạn.

Facebook, Instagram tiếp tục khóa tài khoản của Tổng thống Trump

(HBĐT) - Ngày 7/1, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty Facebook Mark Zuckerberg thông báo Facebook và Instagram sẽ kéo dài thời gian khóa các tài khoản của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên 2 nền tảng này, ít nhất là thêm 2 tuần cho đến khi quá trình chuyển giao quyền lực tại Mỹ hoàn tất.

Các nhà lãnh đạo thế giới lên tiếng về vụ biểu tình tại Quốc hội Mỹ

Các chính trị gia Canada, Bỉ, Anh cùng nhiều quốc gia khác đã kêu gọi các bên bình tĩnh trước vụ việc người biểu tình xông vào Điện Capitol hôm 6/1 để phản đối kết quả bầu cử.

COVID-19 tới 6h sáng 6/1: Ca bệnh tại Mỹ có thể cao gấp 4 lần báo cáo; Anh lại lập kỷ lục ca nhiễm mới

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm trên 615.000 ca mắc COVID-19 và trên 12.000 ca tử vong. Ca nhiễm mới tại Anh lần đầu tiên vượt ngưỡng 60.000, trong khi tại Mỹ, số ca bệnh thực có thể cao gấp 4 lần báo cáo.

Thế giới ghi nhận trên 85,6 triệu ca mắc COVID-19

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 4/1 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 85.604.332 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.853.084 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 60.563.321 người.

Biến thể SARS-CoV-2 tại Nam Phi nguy hiểm hơn ở Anh, có thể vô hiệu hóa vaccine

Nhà khoa học hỗ trợ phát triển vaccine COVID-19 của Đại học Oxford (Anh) cảnh báo biến thể của virus SARS-CoV-2 ở Nam Phi có thể vô hiệu hóa các loại vaccine.

Anh và EU ký thỏa thuận hậu Brexit

Ngày 30-12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) U.Lây-en, Chủ tịch Hội đồng châu Âu S.Mi-sen và Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn đã ký chính thức thỏa thuận hậu Brexit mang tên Hiệp định Thương mại và Hợp tác giữa Anh và Liên hiệp châu Âu (EU), theo đó cho phép áp dụng tạm thời từ ngày 1-1-2021. Văn kiện này được các lãnh đạo EU ký, trước khi chuyển tới Luân Ðôn để Thủ tướng Anh ký hoàn tất các thủ tục. Các lãnh đạo EU khẳng định, EU sẽ hợp tác với Anh dựa trên các giá trị và lợi ích chung trong nhiều vấn đề lớn, như chống biến đổi khí hậu và ứng phó đại dịch.

Ghi đậm dấu ấn Việt Nam trên bản đồ thế giới

Năm 2020 khép lại với những thành công lớn của Việt Nam, nước Chủ tịch ASEAN 2020 và nước Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, được cộng đồng quốc tế trân trọng ghi nhận. Việt Nam đã đảm nhiệm xuất sắc vai trò nước chủ nhà, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, nhằm xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh, giúp định vị chỗ đứng phù hợp cho ASEAN trong thế giới nhiều biến động.

Nhiều nước đẩy mạnh tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Bộ Y tế Xin-ga-po thông báo, từ ngày 30-12, sẽ tiến hành tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 của hãng Pfizer/BionTech cho các nhân viên y tế.

Xả súng tại Mỹ và nhiều nước

Theo Roi-tơ và TTXVN, sáng 27-12 (giờ Việt Nam), một vụ xả súng xảy ra tại một địa điểm chơi bâu-linh ở thành phố Rốc-phót thuộc bang I-li-noi của Mỹ, làm ít nhất ba người chết và ba người bị thương. Phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo, cảnh sát trưởng thành phố cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ một nghi can. Nhà chức trách cho rằng vụ tiến công có khả năng là một hành động bộc phát.

150 hạ nghị sĩ ủng hộ Mỹ tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân với Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ít nhất 150 thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện đã ký một lá thư bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Tổng thống đắc cử Joe Biden thúc đẩy tái ký thỏa thuận hạt nhân Iran.

Mỹ vượt mốc 19 triệu ca bệnh, Đức phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Anh

Ngày 24-12, Đức xác nhận một phụ nữ ở bang Baden-Württemberg đã nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện gần đây ở Anh. Trong khi đó, số ca nhiễm tại Mỹ đã vượt mốc 19 triệu.

Công ty bầu cử Mỹ dọa giáng đòn pháp lý với luật sư Trump

Hãng luật đại diện cho công ty bầu cử Dominion Voting Systems cảnh báo luật sư Giuliani của Trump về hành động pháp lý sắp tới của họ.

''Món tủ'' của người Nhật Bản trong lễ Giáng sinh suốt 50 năm qua

Tiệc Giáng sinh của nhà Takako Tomura tại Yokohama sẽ có cây thông để trẻ con trang trí, người lớn thì nâng rượu, trao quà và cả gia đình sau đó quay quần để thưởng mức món ăn phổ biến nhất tại Nhật Bản trong dịp lễ này: gà rán KFC.

Thế giới có hơn 78 triệu ca bệnh, đại dịch Covid-19 lan tới Nam Cực

Đại dịch Covid-19 đã chính thức lây lan tại tất cả các lục địa trên Trái đất, sau khi các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được ghi nhận tại một cơ sở nghiên cứu của Chile ở Nam Cực vào đầu tuần này.

Hội đồng bảo an họp gấp về bất ổn leo thang tại CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 22/12, Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ đã có cuộc họp kín để trao đổi về bất ổn an ninh tại CH Trung Phi trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống dự kiến được tiến hành vào cuối tuần này.

Tổng thống đắc cử Mỹ tiêm vaccine ngừa Covid-19

Chiều 21-12 (theo giỡ Mỹ), nhiều hãng truyền thông của Mỹ phát sóng trực tiếp Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer-BionTech. Thông qua hành động này, ông Biden muốn trấn an người dân về mức độ an toàn của vaccine ngừa Covid-19.

Nhiều nước châu Âu ngừng các chuyến tàu và máy bay tới Anh

Một ngày sau khi Anh thông báo phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2, nhiều nước châu Âu gồm Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Bỉ, Áo, Rumania hay Bulgaria quyết định ngừng các tuyến bay cũng như chuyến tàu biển và đường sắt đến từ nước này.

Việt Nam kêu gọi hỗ trợ Afghanistan đối phó thách thức kinh tế và nhân đạo

Ngày 17/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp trực tuyến thảo luận về tình hình Afghanistan và hoạt động của Phái bộ hỗ trợ LHQ tại nước này (UNAMA), trong đó Việt Nam đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ Afghanistan đối phó với các thách thức về kinh tế và nhân đạo, đặc biệt là tình trạng mất an ninh lương thực.

Tổng số ca mắc COVID-19 trên thế giới áp sát mốc 74 triệu

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 16/12 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 73.995.623 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.645.565 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 51.971.873 người.

Các nước EU đồng ý lập Quỹ phòng thủ châu Âu

Liên minh châu Âu (EU) vừa cho biết các nước thành viên trong khối sẽ lần đầu tiên lập quỹ để hỗ trợ nghiên cứu quốc phòng, các chương trình phát triển vũ khí và nâng cao hiệu quả, hiện đại hóa quân đội.

Joe Biden được bầu làm Tổng thống Mỹ

Joe Biden nhận được 320 phiếu trong cuộc họp của đại cử tri đoàn ngày 14/12, chính thức trở thành Tổng thống Mỹ tiếp theo.

Koeman: ''Khó cho cả Barca lẫn PSG''

Theo HLV Ronald Koeman, cơ hội chia đều cho Barca và PSG khi hai đội đụng nhau ở vòng 1/8 Champions League mùa này.

Nguy cơ cháy lan từ “chảo lửa” Ê-ti-ô-pi-a

Xung đột bùng phát dữ dội ở vùng Ti-grây của Ê-ti-ô-pi-a có nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở vùng Sừng châu Phi. Liên hợp quốc (LHQ) hối thúc chính phủ và phe nổi dậy ở Ê-ti-ô-pi-a ngừng bắn, tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhằm cứu hàng chục nghìn người đang bị mắc kẹt giữa các cuộc giao tranh.