Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Jim DeMint kêu gọi Tổng thống Barack Obama nên yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner từ chức để chịu trách nhiệm về việc hãng Standard & Poor's hạ mức xếp hạng tín dụng đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới (từ AAA xuống còn AA+), cũng như chỉ định người thay thế để giúp nước Mỹ cân bằng ngân sách và cho phép khu vực tư nhân tạo công ăn việc làm.
Thủ tướng Anh David Cameron đã phải cắt ngắn kỳ nghỉ và trở về London vào đêm 8/8 để triệu tập cuộc họp khẩn cấp bàn biện pháp đối phó vào sáng 9/8 sau khi bạo loạn nổ ra ngày thứ ba liên tiếp ở thủ đô London.
Ba tập đoàn dầu khí của Trung Quốc đã bác bỏ thông báo của chính phủ Philippines mới đây đưa rằng các doanh nghiệp này đã tham gia đấu thầu các hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí ở Biển Đông.
Lực lượng biểu tình phản đối Chính phủ Syria cho biết đêm 7 rạng sáng 8-8, thành phố miền tây Deir el-Zour tiếp tục chìm trong lửa đạn sau các cuộc tấn công của quân đội.
Vào thời điểm thị trường tài chính rơi vào hỗn loạn, khi tăng trưởng kinh tế chậm lại, các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới có thể một lần nữa buộc phải liên kết với nhau để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng, như đã từng thành công trong năm 2008-2009.
Lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu thế giới hôm 7-8 đang chạy đua tìm cách hạn chế tác động của cuộc khủng hoảng kép diễn ra ở Mỹ và châu Âu.
Quân đội Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị có cuộc tập trận chung để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, trong đó sẽ bao gồm cả cuộc huấn luyện “triệt phá vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên” - tin tức từ Hàn Quốc cho biết.
Ảrập Xêút tuyên bố sẽ rút đại sứ nước này khỏi Syria trong một hành động phản đối chiến dịch trấn áp nhằm vào những người biểu tình chống chính phủ ở nước này. Liên đoàn Ảrập cũng lần đầu tiên chính thức lên án cuộc đàn áp ở Syria.
Nhà Trắng cho biết ngày 5/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã nhất trí xem xét thêm các biện pháp nhằm gia tăng sức ép lên Tổng thống Syria Bashar al-Assad do việc đàn áp các cuộc biểu tình.
Theo tin nước ngoài, ngày 4-8, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua một loạt dự luật liên quan các vấn đề quản lý kinh tế ở nước này nhằm đáp ứng các điều kiện để được nhận cứu trợ quốc tế.
Ngày 5.8, thị trường chứng khoán Châu Á và Châu Âu sụt giảm mạnh do lo ngại Mỹ có thể rơi trở lại suy thoái và cuộc khủng hoảng nợ ở Châu Âu ngày càng trầm trọng.
Tập đoàn thực phẩm Cargill của Mỹ đang thu hồi 16.344 tấn thịt gà tây xay liên quan đến dịch khuẩn salmonella đang bùng phát tại nước này khiến 1 người chết và ít nhất 76 người ngã bệnh.
Căng thẳng trên biển Đông có nguy cơ bùng phát trở lại khi các công ty dầu khí Philippines và Trung Quốc tuyên bố sẽ thăm dò, khai thác dầu thô trên vùng biển tranh chấp này.
Quan hệ Nhật - Trung lại nổi sóng sau cảnh báo đầy quan ngại từ Nhật Bản về sự trỗi dậy của Hải quân Trung Quốc.
Pháp sẽ rút tàu sân bay duy nhất Charles de Gaulle khỏi chiến dịch Libya từ ngày 10.8 tới - báo chí địa phương dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gerard Longuet hôm 4.8.
Lực lượng chính phủ Libya hôm qua bắn tên lửa vào tàu chiến của Italia trên biển Địa Trung Hải, một vụ tấn công hiếm hoi vào hạm đội ngoài khơi của NATO.
Mặc dù đang chuẩn bị giao Đại sứ quán Libya cho phe đối lập nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn cảnh báo Hội đồng dân tộc chuyển tiếp (NTC) sau cái chết của Tướng Abdel Fateh Younes bởi việc này đang tác động xấu tới chiến trường ở nước này.
Khả năng chôm mẫu mã và làm giả hàng hóa đã được Trung Quốc đưa lên tầm cao mới khi các thương nhân nước này không chỉ làm giả một số sản phẩm mà còn nhái nguyên một cửa hàng.
Sáng 2/8, trong phiên họp đầu tiên sau cuộc tổng tuyển cử ngày 3/7, Quốc hội mới của Thái Lan đã bầu ông Somsak Kiatsuranont làm Chủ tịch Quốc hội, trong khi nghị sỹ Charoen Chankomol trúng cử Phó Chủ tịch thứ nhất và nghị sỹ Wisut Chainarun được bầu làm Phó Chủ tịch thứ hai.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn 2/8, đại diện quân sự cấp cao Hạm đội Baltic cho biết, hạm đội này đã chính thức được trang bị hệ thống phòng không thế hệ mới S-400 "Triumph."
Không chỉ Mỹ, cả thế giới đã thở phào khi Thượng viện phê chuẩn và Tổng thống Mỹ ký ban hành luật cắt giảm chi tiêu công, nâng mức giới hạn vay nợ của quốc gia, tránh cho chính phủ khỏi lâm tình cảnh không trả được nợ - điều chưa từng xảy ra.
Giới hữu trách Hàn Quốc hôm qua đã mời các nhà ngoại giao Nhật Bản đến để phản đối, sau khi trong Sách Trắng Quốc phòng 2011 công bố cùng ngày, Tokyo đã lặp lại tuyên bố về chủ quyền đối với một quần đảo đang tranh chấp giữa hai nước.
Báo El Nuevo Herald (Mỹ) dẫn nguồn tin tình báo ngày 1/8 cho hay, nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã gửi thư cho Tổng thống Venezuela Hugo Chavez với nội dung đề nghị nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ hỗ trợ trong việc bán dầu thô của Libya trên thị trường thế giới.
Các nhà lãnh đạo của hai đảng trong Quốc hội Hoa Kỳ đã nhất trí nâng mức trần nợ công thêm ít nhất 2.100 tỷ USD.
Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) hôm qua (1.8) cho biết phát hiện thấy lượng phóng xạ lên tới ít nhất 10 nghìn millisieverts/giờ tại nhà máy hạt nhân gặp sự cố Fukushima I, mức cao kỷ lục kể từ khi thảm họa xảy ra.