Lúc 8 giờ sáng ngày 24-6 (giờ địa phương), cử tri Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu bỏ phiếu bầu ra Tổng thống và Quốc hội nhiệm kỳ mới.

Nổ chung cư tại Đức, 25 người bị thương

Ngày 24-6, cảnh sát Đức cho biết, 25 người đã bị thương, trong đó bốn người bị thương nặng, khi xảy ra vụ nổ tòa chung cư ở TP Wuppertal, phía tây nước này.

Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức đoàn tụ gia đình ly tán vào tháng 8

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay thông báo, Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) vào khoảng ngày 15-8.

Hàn Quốc: Nga đóng vai trò then chốt với hòa bình bán đảo Triều Tiên

Theo Reuters và Sputniknews, ngày 21/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Nga đóng vai trò then chốt đối với hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc tuyên bố duy trì quan hệ bình thường với Iran

Theo hãng Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 21/6 cho biết nước này sẽ duy trì các quan hệ bình thường với Iran.

Nga cảnh báo đáp trả tương xứng hoạt động của NATO gần biên giới

Ngày 20/6, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường lực lượng chiến đấu gần khu vực biên giới với Nga, đồng thời cảnh báo Moskva sẽ có hành động đáp trả tương ứng trước động thái trên của NATO.

Trung Quốc và Triều Tiên nhất trí thúc đẩy phát triển quan hệ song phương

Chiều 19-6, tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tiến hành tại thủ đô Bắc Kinh, hai bên nhất trí duy trì, củng cố và phát triển quan hệ song phương, cùng nhau thúc đẩy phát triển xu thế tốt đẹp hòa bình, ổn định ở bán đảo Triều Tiên, góp phần tích cực duy trì hòa bình, ổn định, phồn vinh và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Mỹ cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ở tây nam Syria

Ngày 18-6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ M. Pompeo đã có cuộc điện đàm để thảo luận về tình hình Syria và bán đảo Triều Tiên. Trong cuộc điện đàm, ông Pompeo nhấn mạnh Mỹ cam kết duy trì ngừng bắn ở tây nam Syria.

Indonesia: Tàu thủy chở 80 khách bị lật, hàng chục người mất tích

Một chiếc tàu chở khoảng 80 hành khách đã bị lật úp tại hồ Toba, phía Bắc đảo Sumatra, Indonesia vào chiều qua. Theo hãng thông tấn Antaras, cho tới sáng nay (19-6), 18 người đã được cứu sống, một người thiệt mạng và hàng chục người khác vẫn mất tích.

Động đất ở Nhật Bản làm ba người chết

Sáng 18-6, một trận động đất mạnh 6,1 độ đã làm rung chuyển thành phố Osaka ở phía tây Nhật Bản. Theo thông tin mới nhất, trận động đất đã khiến ít nhất ba người chết và làm hư hại nhiều nhà cửa.

Ông Ivan Duque đắc cử Tổng thống Colombia

Theo Ủy ban Bầu cử quốc gia Colombia (CNE), sau khi 99,76% số phiếu bầu được kiểm đếm, ứng cử viên Ivan Duque của đảng cực hữu Trung tâm Dân chủ nhận được sự ủng hộ của 53,97% và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 ngày 18-6.

Hy Lạp và Macedonia ký thỏa thuận về đổi tên nước

Ngày 17-6, Hy Lạp và Cộng hòa Nam Tư cũ Macedonia (FYROM) đã ký thỏa thuận lịch sử nhằm chấm dứt cuộc tranh cãi kéo dài từ năm 1991 giữa hai nước liên quan tên gọi chính thức của Macedonia.

Triều Tiên nhấn mạnh nguyên tắc trong các mối quan hệ quốc tế

Sau khi lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ thống nhất xây dựng "mối quan hệ mới" tại hội nghị thượng đỉnh hồi tuần trước, ngày 17/6, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng chủ quyền trong các mối quan hệ quốc tế.

Mỹ: Trung-Nhật-Hàn nhất trí duy trì các lệnh trừng phạt Triều Tiên

Reuters đưa tin, ngày 14/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đều thừa nhận, vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên đã được cải thiện sau một thời gian dài bế tắc.

Ông Trump chỉ đích danh kẻ thù lớn nhất của nước Mỹ

Vài tiếng sau khi trở về nước sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ở Singapore, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, kẻ thù lớn nhất của nước này là "tin giả", ám chỉ đến các tin tức bịa đặt hoặc sai sự thật.

Liên quân A-rập mở cuộc tấn công lớn nhất trong cuộc chiến tại Yemen

Ngày 13-6, với cuộc tấn công cảng quan trọng của Yemen, liên quân A-rập do A-rập Xê-út dẫn đầu đã mở chiến dịch lớn nhất nhằm tiêu diệt phong trào Houthi kể từ khi chiến tranh bùng phát tại quốc gia Trung Đông này.

Hàn Quốc để ngỏ khả năng hoãn tập trận với Mỹ

Ngày 13-6, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã để ngỏ khả năng hoãn các cuộc tập trận chung của nước này và Mỹ nhằm ủng hộ cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa với CHDCND Triều Tiên.

Kẻ bắt cóc con tin ở Pháp có khả năng bị bệnh tâm thần

Ngày 12/6, một người đàn ông có vũ trang đã xông vào một tòa nhà ở quận 10 của thủ đô Paris, Pháp, bắt giữ một số người làm con tin.

KCNA: Ông Kim Jong-un mời Tổng thống Trump thăm Triều Tiên

Theo AFP và Yonhap, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/6 đưa tin, trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử tại Singapore ngày 12/6, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã mời Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bình Nhưỡng và cũng đồng ý tới thăm Mỹ.

Trung Quốc: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tạo ra trang sử mới

Ngày 12/6, Trung Quốc ca ngợi hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tạo nên một "lịch sử mới," đồng thời kêu gọi việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn nhằm giải quyết căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Hội nghị Mỹ-Triều khởi đầu cho Bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân

Tân Hoa xã ngày 12/6 đã đăng bài bình luận nhận định hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Mỹ và Triều Tiên diễn ra cùng ngày tại Singapore mang lại những hy vọng về một giải pháp chính trị đối với vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên cũng như nền hòa bình lâu dài trong khu vực.

Đánh bom tòa nhà chính phủ tại Afghanistan, 13 người thiệt mạng

Người phát ngôn Chính phủ Afghanistan cho biết, 13 người đã thiệt mạng và hơn 25 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra tại lối vào Bộ Tái định cư và Phát triển nông thôn ở thủ đô Kabul

Tổng thống Trump lạc quan về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Theo Reuter và Yonhap, tối 10/6, khi được phóng viên hỏi ông cảm nhận thế nào về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp diễn ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh là "Rất tốt."

Hội nghị cấp cao G7 ra tuyên bố chung về nhiều vấn đề cấp bách

Ngày 9-6, tại Canada, Hội nghị cấp cao Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) đã bế mạc và ra tuyên bố chung, trong đó đề cập hàng loạt vấn đề cấp bách của thế giới như đầu tư các lĩnh vực tăng trưởng có lợi cho mọi người; chuẩn bị việc làm cho tương lai; tăng cường bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; xây dựng một thế giới hòa bình và an toàn hơn; cùng hành động chống biến đổi khí hậu; bảo vệ đại dương và thúc đẩy năng lượng sạch.

Quan hệ Việt Nam - LB Nga vươn đến những tầm cao mới

LTS - Nhân dịp Quốc khánh Liên bang (LB) Nga (12-6), Đại sứ LB Nga tại Việt Nam C.VNU-CỐP có bài viết đánh giá về mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.