Theo báo chí phương Tây, ngày 18/11, người đứng đầu những cơ quan cảnh sát thuộc các nước thành viên tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã nhóm họp tại Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để tham dự phiên họp đại hội đồng Interpol lần thứ 87 và bầu ra một chủ tịch mới của Interpol sau khi lãnh đạo của cơ quan này bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ.

Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam công du châu Mỹ

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 18/11 cho biết Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên, ông Kim Yong-nam sẽ thăm Cuba trong các nỗ lực mới nhất nhằm tăng cường quan hệ với nước xã hội chủ nghĩa này.

Tiến công khủng bố, ít nhất 30 binh sĩ Afghanistan chết

Theo Reuters và TTXVN, ngày 15-11, ít nhất 30 thành viên lực lượng an ninh Afghanistan chết trong vụ tiến công lớn do Taliban tiến hành ở tỉnh miền tây Farah giáp biên giới Iran. Taliban đã đẩy mạnh các cuộc tiến công nhằm vào tỉnh chiến lược này. Cách đó bốn ngày, Taliban tiến công khiến 50 cảnh sát và binh sĩ chết tại các trạm kiểm soát ở Farah.

Nội các Anh ủng hộ dự thảo thỏa thuận Brexit

Sau cuộc họp kéo dài khoảng năm giờ tại Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 14-11, bà Theresa May thông báo, Nội các Anh đã nhất trí ủng hộ bản dự thảo thỏa thuận đưa "xứ sở sương mù” chia tay "ngôi nhà chung châu Âu”, hay còn gọi là Brexit.

Khủng hoảng chính trị ở Sri Lanka

Theo Reuters và Tân Hoa xã, ngày 14-11, Quốc hội Sri Lanka rơi vào tình trạng hỗn loạn khi một kiến nghị bất tín nhiệm tân Thủ tướng M.Rajapakse được đưa ra bỏ phiếu. Khi kiến nghị được đưa ra bỏ phiếu, các nghị sĩ thuộc đảng của ông Rajapakse rầm rộ phản đối và tân thủ tướng đã rời phòng họp. Chủ tịch Quốc hội tuyên bố, phần lớn thành viên trong Quốc hội gồm 225 ghế đã ủng hộ kiến nghị bất tín nhiệm ông Rajapakse.

Bạo lực leo thang ở dải Ga-da

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 12-11, phong trào Ha-mát cho biết, đêm 12-11, máy bay của I-xra-en đã bắn tám tên lửa nhằm vào Ðài truyền hình An Ác-xa thuộc Ha-mát tại dải Ga-da của Pa-le-xtin, phá hủy tòa nhà và gây hư hại những tòa nhà gần đó.

Israel không kích Dải Gaza sau vụ phóng rocket của Palestine

Một số rocket đã được phóng từ Dải Gaza về phía Israel ngày 12/11, trong khi các nguồn tin Israel cho biết đạn cối bắn từ lãnh thổ Palestine trúng vào một xe buýt bên phía Israel, khiến ít nhất 1 người bị thương.

Nga vô hiệu hóa bãi mìn nguy hiểm từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2

Ngày 12/11, cảnh sát và một tổ chức nghiên cứu lịch sử quân sự ở Nga cho biết lực lượng chức năng nước này đang tiến hành vô hiệu hóa một bãi mìn chống tăng từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Hai miền Triều Tiên thúc đẩy giải giáp tại Khu vực an ninh chung

Ngày 12/11, giới chức quân sự Hàn Quốc và Triều Tiên cùng với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) đã tiến hành vòng tham vấn cấp chuyên viên tiếp theo về giải giáp làng đình chiến Panmunjom, bên trong Khu phi quân sự (DMZ).

Tổng thống Nga khẳng định có “cuộc thảo luận tốt đẹp” với Mỹ

Tổng thống Nga khẳng định có "cuộc thảo luận tốt đẹp” với Tổng thống Mỹ trong bối cảnh một loạt những căng thẳng thời gian gần đây giữa hai nước.

Nhiều sự kiện kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất

Ngày 10-11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tham dự buổi lễ mang tính biểu tượng cao tại khu rừng Rethondes, thành phố Compiègne cách Paris 60 km về phía bắc.

Liên hợp quốc thúc đẩy đối thoại tại Yemen vào cuối năm

Ngày 8/11, phát ngôn viên của Liên hợp quốc cho biết Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Yemen Martin Griffiths không thu xếp để các phe phái ở Yemen tham gia đàm phán hòa bình vào cuối tháng này, thay vào đó sẽ cố gắng đưa họ ngồi lại với nhau vào cuối năm nay.

Liban lập kế hoạch hồi hương 200.000 người Syria cuối năm 2018

Ngày 7/11, trong khuôn khổ cuộc họp Ủy ban Điều phối chung Nga và Syria về người tị nạn tổ chức tại Moskva, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga, Tướng Mikhail Mizintsev cho biết, Liban đang có kế hoạch và sẵn sàng đảm bảo cho 200.000 người tị nạn Syria hồi hương vào cuối năm nay.  

Kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Theo Sputnik và TTXVN, ngày 7-11, tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Mát-xcơ-va của LB Nga, diễn ra cuộc diễu binh kỷ niệm 101 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và tái hiện sự kiện duyệt binh lịch sử diễn ra ngày 7-11-1941.

Tổng thống Mỹ dự kiến gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên vào đầu năm sau

Ngày 7/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông dự kiến gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào đầu năm sau, đồng thời cho biết sẽ sắp xếp lại lịch trình cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mike Pompeo và giới chức Triều Tiên.

Lễ diễu binh, tái hiện cuộc duyệt binh huyền thoại năm 1941. (Ảnh: Sputnik)

Đúng 10 giờ Moskva (14 giờ Việt Nam) ngày 7/11, cuộc diễu binh tái hiện sự kiện duyệt binh lịch sử 77 năm về trước đã diễn ra trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva.

Tổng thống Trump và cựu Tổng thống Obama kêu gọi người dân tích cực đi bỏ phiếu

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc chuyến vận động tranh cử tại ba bang Ohio, Indiana và Missouri, trong đó ông kêu gọi cử tri tích cực đi bầu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 6-11.

Mỹ tiếp tục triển khai gần 5.000 binh sỹ tới biên giới Mexico

Khoảng 4.800 binh sỹ Mỹ đã tới biên giới Mexico ngày 5/11 nhằm ngăn chặn dòng người di cư từ các nước Trung Mỹ đang đổ về đây với mong muốn có thể đặt chân vào nước Mỹ.

Mỹ bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ

Theo TTXVN và tin nước ngoài, trước khi nước Mỹ chính thức bước vào cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, diễn ra hôm nay (ngày 6-11), các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ chạy đua nước rút với hy vọng có thêm sự ủng hộ của cử tri. Tổng thống Mỹ Đ.Trăm tiếp tục chuyến vận động cho các ứng viên đảng Cộng hòa. Tại các cuộc vận động ở bang Gioóc-gi-a và Ten-ne-xi, Tổng thống Đ.Trăm ngày 4-11 tái khẳng định quyết tâm theo đuổi chính sách ngăn chặn người nhập cư, coi đây như mối đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ.

Máy bay rơi ở Indonesia từng hỏng đồng hồ trong 4 chuyến bay liên tiếp

Dữ liệu hộp đen cho thấy chiếc Boeing 737 của Lion Air bị hỏng thiết bị hiển thị tốc độ từ lâu trước khi lao xuống biển.

Trung Quốc chào đón hàng hóa toàn cầu tại hội chợ nhập khẩu

Từ khi Hội chợ Xuất, nhập khẩu Trung Quốc Quảng Châu ra đời 6 thập kỷ trước với mục đích ban đầu tập trung vào xuất khẩu, Trung Quốc tổ chức hội chợ thương mại đầu tiên dành riêng cho hàng nhập khẩu.

Nga cam kết hỗ trợ hiện đại hóa nền kinh tế Cu-ba

Theo TASS và TTXVN, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba M.Ca-nên ở thủ đô Mát-xcơ-va, Tổng thống Nga V.Pu-tin cho biết, các doanh nghiệp Nga sẵn sàng thực hiện chương trình hiện đại hóa nền kinh tế Cu-ba. Nga cũng đề nghị Cu-ba tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nga tham gia xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông trên đảo quốc này, nhằm giúp tăng gấp ba lần lưu lượng vận chuyển hành khách và tăng gấp đôi lưu lượng vận chuyển hàng hóa của ngành đường sắt Cu-ba. Chủ tịch Ca-nên hoan nghênh việc các công ty Nga tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội của Cu-ba giai đoạn đến năm 2030 và các năm tiếp theo.

ASEAN thông qua một kế hoạch hành động chống khủng bố

Theo THX, Thông cáo kết thúc Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 12 về tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC) diễn ra ở thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar cho biết, AMMTC hôm 1/11 đã thông qua một kế hoạch hành động chống khủng bố.

Liên hợp quốc thảo luận nghị quyết dỡ bỏ cấm vận Cu-ba

Theo tin nước ngoài và TTXVN, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở Niu Oóc, Mỹ, Ðại hội đồng (ÐHÐ) LHQ khóa 73 tiến hành phiên họp nhằm thảo luận dự thảo nghị quyết mà Cu-ba đệ trình, theo đó kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cu-ba. Ðây là lần thứ 27 liên tiếp Cu-ba đệ trình lên ÐHÐ LHQ dự thảo nghị quyết lên án chính sách cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ chống Cu-ba. Trong ngày thảo luận đầu tiên của phiên họp, Ðại sứ Nam Phi tại LHQ G.Mát-di-la và Ðại sứ I-ran tại LHQ G.Khô-sơ-rô đều phản đối các lệnh cấm vận của Mỹ nhằm vào Cu-ba.

Armenia ấn định thời điểm bầu cử quốc hội trước thời hạn

Armenia sẽ tiến hành bầu cử quốc hội trước thời hạn vào tháng 12 tới sau khi các nghị sỹ nước này một lần nữa không bầu được Thủ tướng mới.