Hội đồng Quân sự Sudan đã bác bỏ đề xuất của Ethiopia, vốn đã được liên minh đối lập nhất trí trước đó 1 ngày, đồng thời tán thành về nguyên tắc với kế hoạch của EU.

Thổ Nhĩ Kỳ: Đảng cầm quyền thất bại trong cuộc bầu cử tại Istanbul

Đảng AKP cầm quyền của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã phải chịu cú sốc mạnh sau khi ứng cử viên phe đối lập 1 lần nữa chiến thắng trong cuộc bầu cử lại thị trưởng thành phố Istanbul.

Đảng Bảo thủ Anh chốt hai ứng viên để bầu Thủ tướng

Ngày 20-6, các nghị sĩ đảng Bảo thủ Anh đã đưa hai ứng cử viên sáng giá nhất là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Boris Johnson và Bộ trưởng Ngoại giao Jeremy Hunt vào danh sách bầu chọn lãnh đạo đảng đồng thời giữ vị trí Thủ tướng Anh.

Trung-Triều nhất trí tạo tương lai tươi sáng cho quan hệ song phương

Hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Kim Jong-un đã nhất trí phối hợp với nhau để tạo ra tương lai tươi sáng cho các quan hệ giữa hai đảng và hai nhà nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin giao lưu trực tuyến với người dân

Vào lúc 12 giờ ngày 20-6 (giờ Moscow, tức 16 giờ giờ Hà Nội), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu cuộc giao lưu trực tuyến lần thứ 17 với người dân Nga. Trong 4 giờ 8 phút "giao lưu trực tuyến” với người dân, Tổng thống Putin đã kịp trả lời 81 câu hỏi của người dân Nga về các vấn đề kinh tế - xã hội, chính sách đối nội, đối ngoại và nhiều vấn đề quốc tế và khu vực mà người dân quan tâm.

Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì Hiệp ước START mới

Ngày 19-6, bình luận về tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton rằng Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) mới có thể sẽ không được gia hạn, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng cần phải duy trì Hiệp ước này nhằm bảo đảm an ninh và hòa bình trên toàn cầu.

Chính phủ Nga bàn biện pháp tăng tốc phát triển kinh tế

Ngày 19-6, trong cuộc họp chính phủ bàn về kết quả các mục tiêu phát triển quốc gia trong lĩnh vực kinh tế và nhà ở, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev kêu gọi Chính phủ Nga đưa ra các biện pháp để "làm nóng" nền kinh tế Nga ngay trong năm nay.

Vấn đề cải cách WTO sẽ được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh G20

Các cuộc thảo luận thực chất về thương mại, trong đó có vấn đề cải cách Tổ chức thương mại thế giới (WTO) chắc chắn sẽ diễn ra tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20) vào tuần tới tại Osaka. Thông tin này được đại diện Bộ Tài chính Nhật Bản, Thứ trưởng Thương mại Nhật Bản phụ trách các vấn đề kinh tế quốc tế Masatsugu Askawa cho biết ngày 19-6. 

Động đất mạnh, cảnh báo sóng thần tại Nhật Bản

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, một trận động đất mạnh 6,8 độ richter vừa làm rung chuyển khu vực ngoài khơi bờ biển của tỉnh Yamagata, phía bắc Nhật Bản với độ rung lắc đủ mạnh để phá hủy các tòa nhà và kéo theo cảnh báo sóng thần từ 0,2 đến một mét.

Kỳ vọng trong chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc

Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến ngày 20/6 sẽ đến Triều Tiên để gặp gỡ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhằm tăng cường mối quan hệ song phương ở thời điểm cả hai quốc gia đều có hiềm khích với Mỹ.

Nổ súng tại sự kiện có sự tham gia của Thủ tướng Canada

Ngày 17-6, tại TP Toronto, Canada, một vụ nổ súng đã xảy ra trong cuộc diễu hành của khoảng hai triệu người hâm mộ chúc mừng chiến thắng của đội Raptors trong giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng tham dự sự kiện này.

Thủ tướng Libya đề nghị bầu cử để chấm dứt khủng hoảng

Ngày 16-6, Thủ tướng Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận Fayez al-Serraj đã đề nghị tổ chức bầu cử Quốc hội và Tổng thống trước cuối năm 2019 để chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay tại nước này.

Trung Quốc có đủ USD để trụ được thương chiến kéo dài với Mỹ

Dự trữ ngoại hối 3,1 ngàn tỉ USD của Trung Quốc có thể không đủ để chống đỡ nền kinh tế trong một cuộc khủng hoảng.

Mưa lũ lớn tại Trung Quốc làm 88 người thiệt mạng

Thông tin từ Bộ Quản lý các tình trạng khẩn cấp quốc gia Trung Quốc, tính đến ngày 16-6, mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày qua tại các địa phương miền nam nước này đã làm ít nhất 88 người chết, 17 người mất tích và nhiều thiệt hại về kinh tế.

G20 nhất trí xử lý rác thải nhựa ở các đại dương

Ngày 16-6, các bộ trưởng năng lượng và môi trường của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã nhất trí thông qua một khuôn khổ triển khai nhiều hoạt động nhằm giải quyết vấn đề rác thải nhựa ở các đại dương trên quy mô toàn cầu.

Nga lên phương án đối phó với việc Mỹ điều thêm quân tới Ba Lan

Bộ Ngoại giao Nga cho hay: "Không nên tin vào những đảm bảo rằng sự tăng cường này của Mỹ được cho là không đáng kể. Các cấu trúc đang được tạo ra ở Ba Lan trong sự tăng cường hiện diện lớn hơn."

Trung Quốc mạnh tay với các loại tội phạm an ninh mạng

Bộ Công an Trung Quốc khẳng định cảnh sát nước này sẽ luôn giữ lập trường cứng rắn trong việc xử lý các loại hình tội phạm trên mạng Internet để bảo vệ lợi ích của người dân.

Thương chiến với Mỹ căng thẳng, Trung Quốc xích lại gần Nga và Ấn Độ

Trung Quốc kỳ vọng có thể nhận được ủng hộ của Nga và Ấn Độ trong thành lập một sáng kiến thương mại đa phương.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp kín về vấn đề Triều Tiên

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã có cuộc họp kín với các ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, giữa lúc các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa có triển vọng được nối lại.

Truyền thông Triều Tiên đổ lỗi Mỹ khiến hội nghị thượng đỉnh lần hai không đạt kết quả

Ngày 11/6, truyền thông Triều Tiên đã đổ lỗi cho Mỹ trong việc khiến hội nghị thượng đỉnh Triều - Mỹ hồi tháng 2 vừa qua không đạt được kết quả, đồng thời yêu cầu Washington có những nỗ lực "thiết thực" nhằm nối lại tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa vốn đang bị đình trệ.

Liên hợp quốc gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt, trong đó có cấm buôn bán vũ khí, đối với Libya sau cuộc chính biến năm 2011 lật đổ chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gadhafi.

Nga chuẩn bị tiến hành chiến dịch quân sự quy mô tại Syria

Ngày 10/6, các lực lượng Nga đang chuẩn bị một chiến dịch quân sự quy mô để giúp Tổng thống Syria Bashar Assad đòi lại các thành phố lớn cuối cùng do lực lượng phiến quân và khủng bố đang chiếm giữ.

Hơn 8.000 binh sỹ từ 18 nước NATO bắt đầu tập trận ở biển Baltic

Hơn 8.000 binh sỹ từ 18 quốc gia thuộc của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu cuộc tập trận hải quân thường niên có tên BALTOPS tại biển Baltic.

Đức, Jordan ủng hộ giải pháp 2 nhà nước cho xung đột Israel-Palestine

Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi nói: "Chúng tôi và Đức nhất trí rằng giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Palestine."

Lãnh đạo Trung-Ấn gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh SCO

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) từ ngày 13-14/6 tới tại Bishkek, Kyrgyzstan.