Khoảng 250 nhân viên cảnh sát đã được huy động tham gia chiến dịch truy bắt đối tượng âm mưu đánh bom và đã thu giữ một số nguyên liệu nổ trong số vật chứng thu được tại các địa điểm khám xét.

Nỗi lo gián đoạn tiêm chủng

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo khoảng 67 triệu trẻ em trên thế giới đã bỏ lỡ một phần hoặc toàn bộ các mũi tiêm vaccine cơ bản giai đoạn 2019-2021. Đây là hệ lụy trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới.

Các nước gấp rút sơ tán công dân khỏi Sudan, một số người nước ngoài bị thương

Các lực lượng vũ trang của Mỹ và Anh đã sơ tán nhân viên đại sứ quán ra khỏi Sudan, trong khi các quốc gia khác gấp rút đưa công dân nước mình đến nơi an toàn.

G7 kêu gọi gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen

Bộ trưởng Nông nghiệp các nước trong Nhóm Các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 23/4 kêu gọi gia hạn thỏa thuận Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen.

Đánh bom liều chết tại Mali làm ít nhất 69 người thương vong

Nhà chức trách Mali ngày 22/4 thông báo đã xảy ra vụ đánh bom liều chết tại thị trấn miền Trung nước này khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương.

Điện Kremlin cảnh báo khủng hoảng kinh tế toàn cầu vì các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 21/4 tuyên bố, các biện pháp trừng phạt Nga đang đẩy nền kinh tế toàn cầu tiến gần hơn tới một cuộc khủng hoảng lớn.

Nguy cơ nhiệt độ toàn cầu tăng cao kỷ lục trong năm 2023

Nhiệt độ trung bình của thế giới có thể lên mức cao kỷ lục mới trong năm 2023 hoặc 2024 do biến đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết El Nino xuất hiện trở lại.

Lào ghi nhận hơn 300 vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết cổ truyền Bun Pi May

Theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát giao thông Lào, trong tuần lễ diễn ra Tết cổ truyền Bun Pi May (Lễ hội đón năm mới của Lào), cả nước Lào ghi nhận 342 vụ tai nạn giao thông, khiến 646 người thương vong.

Chuyên gia nhận định về nguy cơ làn sóng COVID-19 mới ở Trung Quốc

Người dân Trung Quốc bắt đầu lo lắng về khả năng xảy ra làn sóng dịch COVID-19 mới khi nước này chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động (29/4 - 3/5) và biến thể mới đang xuất hiện tại nhiều quốc gia, khu vực.

Australia giải cứu 11 ngư dân Indonesia gặp nạn tại Ấn Độ Dương

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 19/4, nhà chức trách Australia cho biết lực lượng chức năng nước này đã giải cứu 11 ngư dân Indonesia bị mắc kẹt trên một hòn đảo ở Ấn Độ Dương sau khi tàu của họ bị đắm trong một cơn bão mạnh.

Nga ghi nhận những trường hợp nhiễm biến thể dạng nhẹ của SARS-CoV-2

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo của Cục bảo vệ người tiêu dùng và sức khỏe con người – Rospotrebnadzor của Nga ngày 18/4 cho biết nước này đã ghi nhận những trường hợp nhiễm biến thể phụ "Arcturus” của virus SARS-CoV-2, với diễn biến ở thể nhẹ.

Cựu Thủ tướng Angela Merkel nhận Huân chương cao quý nhất của nước Đức

Ngày 17/4, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã trao tặng Huân chương Công trạng Đại tinh thập tự cho cựu Thủ tướng Angela Merkel.

Ấn Độ: 11 người tử vong, trên 40 người nhập viện do sốc nhiệt

Nắng nóng nghiêm trọng đã khiến ít nhất 11 người tử vong và trên 40 người phải nhập viện do sốc nhiệt sau khi tham dự một sự kiện tại bang Maharashtra ở miền Đông Ấn Độ ngày 16/4.

Quốc gia nào có tuổi thọ trung bình cao nhất và thấp nhất ở châu Âu?

Tây Ban Nha có tuổi thọ trung bình tốt nhất, trong khi một số nơi khác có tỷ lệ này thấp hơn ở Liên minh châu Âu (EU).

Bốn người thiệt mạng trong vụ xả súng tại bữa tiệc sinh nhật ở Alabama, Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, hơn 20 người đã trúng đạn và ít nhất 4 người thiệt mạng vào tối 15/4 (theo giờ địa phương) trong một vụ xả súng ở thị trấn Dadeville thuộc bang Alabama, Đông Nam nước Mỹ.

Cam kết an ninh của Mỹ ở Trung Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa có chuyến thăm tới các nước Trung Ðông-Bắc Phi với các điểm dừng chân là Iraq, Jordan, Israel, Ai Cập. Chuyến thăm nhằm khẳng định các cam kết an ninh của Mỹ đối với các đồng minh quan trọng ở khu vực này, đồng thời thúc đẩy vai trò trung gian của Mỹ nhằm hạ nhiệt xung đột ở Trung Ðông.

Vượt Trung Quốc, Ấn Độ trở thành nước đông dân nhất thế giới

Tăng thêm trung bình 36.470 người mỗi ngày, với dân số 1.425.782.975 người tính đến ngày 14/4, Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.

Bầu cử Thái Lan: 10 ứng cử viên bị loại khỏi danh sách tranh cử

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) ngày 15/4 thông báo đã đã loại 9 ứng cử viên nghị sĩ trong danh sách đảng và 1 ứng cử viên thủ tướng khỏi cuộc tổng tuyển cử ngày 14/5 tới với lý do những người này không đủ tư cách tranh cử.

Đình công quy mô lớn tiếp diễn tại Pháp

Reuters đưa tin, hàng trăm nghìn người đã tham gia đợt đình công mới trên khắp nước Pháp nhằm phản đối kế hoạch cải cách chế độ hưu trí của chính phủ. Theo CNN, người biểu tình đã tràn vào trụ sở của tập đoàn hàng xa xỉ LVMH ở thủ đô Paris, kêu gọi chính phủ gác lại kế hoạch kéo dài thời gian làm việc của người lao động, thay vào đó là biện pháp đánh thuế người giàu nhiều hơn.

Đức đối mặt với ''làn sóng'' phá nổ cây ATM để cướp tiền mặt

Tại thị trấn Ratingen ở Đức, các cây ATM phát nổ đang là chủ đề nóng.

Indonesia tiếp nhận thuốc điều trị COVID-19 từ Mỹ, Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 13/4, Bộ Y tế Indonesia thông báo đã nhận được nguồn hỗ trợ của Chính phủ Mỹ và Australia gồm 24.096 liều thuốc Paxlovid điều trị COVID-19.

Indonesia ra Tuyên bố Chủ tịch về vấn đề bạo lực tại Myanmar

Indonesia - nước đang giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - ngày 13/4 ra Tuyên bố Chủ tịch phản đối một cuộc không kích gần đây của quân đội Myanmar làm trên 100 người thiệt mạng, trong đó có cả dân thường.

Lý do bằng đại học không còn là ''tấm vé vàng'' để đạt được ''Giấc mơ Mỹ''

Khi nhiều nhà tuyển dụng nhận ra rằng việc thiếu tấm bằng đại học 4 năm không có nghĩa là một công nhân tiềm năng không có giá trị, thì lợi ích đầu tư cho sinh viên tốt nghiệp đại học đang giảm xuống.

Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực bình thường hóa quan hệ

Truyền thông Ai Cập đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Sameh Shoukry có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13/4, theo lời mời của người đồng cấp Mevlut Cavusoglu, để tiếp tục đàm phán về việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Hai quan chức ngoại giao dự kiến tiến hành hội đàm kín, trước khi tổ chức cuộc gặp có sự tham dự của các quan chức cấp cao khác của cả hai bên.

Số ca nhiễm mới COVID-19 tăng nhanh, nguy cơ dịch bùng phát trở lại

Từ Nhật Bản, Hàn Quốc, đến Ấn Độ…, số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh làm bùng phát lo ngại làn sóng dịch sẽ quay trở lại.