(HBĐT) - 50 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, con người, xã hội, từ mái trường THPT huyện Lạc Thủy, nhiều thế hệ học sinh đã lớn lên và trưởng thành vượt bậc, góp sức vào sự nghiệp phát triển KT - XH của địa phương.

Kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Kim Bôi (1966-2016)
Trường THPT Kim Bôi - 50 năm tự hào

(HBĐT) - Được thành lập trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang trong giai đoạn khốc liệt, đến nay, trường THPT Kim Bôi đã trải qua 50 năm xây dựng, phấn đấu và phát triển. Dưới mái trường thân thương này, biết bao thế hệ học sinh đã được học tập, rèn luyện để rồi hôm nay, các thế hệ học sinh của trường đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Kim Bôi (1966-2016)
Khuyến khích, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện

(HBĐT) - Những năm gần đây, trường THPT Kim Bôi không chỉ được biết đến là ngôi trường với bề dày thành tích giáo dục văn hóa mà còn là điểm sáng toàn tỉnh về công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, bao gồm cả kiến thức văn hóa, văn nghệ, TD-TT, hoạt động ngoại khóa và tình nguyện vì cộng đồng.

Kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Kim Bôi (1966-2016)
Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

(HBĐT) - Nguyễn Anh Tú là học sinh duy nhất của tỉnh Hòa Bình đoạt giải nhất cuộc thi giải toán trên internet toàn quốc năm học 2015 - 2016. Hiện em là học sinh lớp 12A, trường THPT Kim Bôi. Trò chuyện với chúng tôi, Tú chia sẻ: “Em rất mừng khi đoạt giải nhất cuộc thi giải toán trên internet toàn quốc. Để đạt được kết quả đó là nhờ sự tận tình hướng dẫn ôn luyện của các thầy, cô giáo trong toàn trường. Các thầy, cô đã tìm tòi và áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy mới. Ngoài ra, Ban Giám hiệu (BGH) nhà trường thường xuyên động viên tinh thần em. Các thầy, cô không quá đặt cao thành tích mà luôn tạo cho em tâm lý thoải mái trong quá trình ôn luyện. Từ đó, em đi thi với tâm lý thoải mái, mang tinh thần quyết tâm chinh phục đỉnh cao. Sau cuộc thi, em vinh dự là 1 trong 3 học sinh lớp 11 xuất sắc nhất miền Bắc được trường Đại học FPT trao học bổng trị giá 280 triệu đồng”. Nguyễn Anh Tú là một trong rất nhiều học sinh đạt thành tích nổi bật trong các kỳ thi học sinh giỏi của trường THPT Kim Bôi trong thời gian qua.

Kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Kim Bôi (1966-2016)
Nhớ trường xưa

(HBĐT) - (HBĐT) - Tháng 8/1968, Ty Giáo dục Hòa Bình ra quyết định điều động tôi - Hiệu trưởng trường cấp III Cù Chính Lan – về làm Hiệu trưởng trường cấp III Kim Bôi. Một vấn đề lớn đặt ra lúc này là làm thế nào để nhanh chóng thích nghi với cơ sở mới còn đang thiếu thốn vô cùng và xây dựng nhà trường phát triển?

Kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Kim Bôi (1966-2016)
Quan tâm thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, dạy nghề

(HBĐT) - Học sinh lớp 12 của nhà trường sau khi tốt nghiệp THPT có khoảng 50% thi đỗ vào các trường CĐ, ĐH; 30% học các trường nghề, số còn lại đi làm ở các khu công nghiệp, đi nghĩa vụ quân sự và hầu như không có học sinh ở nhà sau khi học hết THPT. Có được kết quả đó là nhờ nhà trường luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh ngay từ khi vào lớp 10.

Kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Kim Bôi (1966-2016)
Ý kiến học sinh nhà trường qua các thời kỳ

Phát động tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm, mặc áo phao cho trẻ em

(HBĐT) - Chiều 9/11, tại Trường PT dân tộc bán trú THCS Vầy Nưa (Đà Bắc), Bộ GT-VT phối hợp với Văn Phòng Ban ATGT quốc gia, Ban ATGT tỉnh, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tổ chức lễ phát động tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm, mặc áo phao cho trẻ em. Dự lễ phát động có Vụ ATGT (Bộ GT-VT); lãnh đạo Công an tỉnh, Sở GT-VT, Sở GD&ĐT, huyện Đà Bắc.

Thẩm tra chức danh GS.TS của hiệu trưởng đứng lên bàn chửi học viên

Bộ GD-ĐT vừa đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội thẩm tra, xem xét về chức danh của ông Phan Văn Hưng cũng như việc tư vấn du học của Học viện Kinh tế sáng tạo.

Vinh danh 65 tân giáo sư, 638 phó giáo sư năm 2016

Chiều 5-11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gặp mặt các thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư (GS) nhà nước, các tân GS, đại diện các tân phó giáo sư (PGS) được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh năm 2016.

Trường THPT Mai Châu - 50 năm phát triển và trưởng thành

(HBĐT) - Mai Châu là huyện vùng cao của tỉnh Hòa Bình, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Song, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc đã đoàn kết, đồng lòng, vượt qua thử thách để xây dựng quê hương Mai Châu ngày một phát triển hơn, giàu đẹp hơn. Góp công lớn để thay đổi diện mạo chung của huyện chính là sự phát triển, trưởng thành của ngành giáo dục nói chung, trong đó có những đóng góp to lớn của ngôi trường THPT Mai Châu trong suốt nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và trưởng thành.

Không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học

(HBĐT) - Trường THPT Mai Châu được ra đời vào ngày 1/9/1966. Đến nay, nhà trường đã tròn 50 năm xây dựng và phát triển. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta không thể không tự hào và biết ơn đối với các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các nhân viên và các thế hệ học sinh đã đóng góp sức lực, trí tuệ đã góp phần tạo nên sự trưởng thành của một mái trường - trường THPT Mai Châu.

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Cao Đẳng Sư Phạm Hòa Bình và khai giảng năm học mới 2016-2017

(HBĐT) - Ngày 3/10, Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình tiền thân là trường sư phạm cấp 1 tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và tổ chức khai giảng năm học mới 2016-2017. Đến dự có đồng chí Bùi Trọng Đắc, TUV, Giám đốc Sở GD&ĐT, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể trong tỉnh, các trường sư phạm các tỉnh, các thế hệ thầy cô giáo và hơn 300 học sinh, sinh viên đại diện cho hơn 2000 học sinh, sinh viên của trường.

Trường THPT Nguyễn Trãi (Lương Sơn): Nhiều giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng dạy và học

(HBĐT) - Năm học 2016 – 2017, trường THPT Nguyễn Trãi (Lương Sơn) có 15 lớp với 607 học sinh. Nhân dịp khai giảng năm học mới, nhà trường đã vinh dự được đón nhận bằng khen của UBND tỉnh và bằng công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng chuyên môn, giữ vững chất lượng dạy và học, duy trì nền nếp, xây dựng thương hiệu nhà trường; phấn đấu dẫn đầu khối thi đua bậc THPT của ngành Giáo dục tỉnh là mục tiêu được thầy và trò trường THPT Nguyễn Trãi quyết tâm thực hiện.

Giải pháp xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Duy trì và phát triển bền vững các Trung tâm học tập cộng đồng, phối hợp chặt chẽ giữa Phòng GD&ĐT và Hội Khuyến học huyện trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã. Đó là những giải pháp chủ yếu đã được huyện Kim Bôi thực hiện khá hiệu quả trong thời gian qua nhằm xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Kinh nghiệm từ sáp nhập các trường mầm non, tiểu học, THCS ở huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Ngày 1/6, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1431/QĐ - UBND phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức các trường học DTNT và các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong năm học 2015-2016 và 2016 - 2017, toàn tỉnh có 67 trường tiểu học, THCS và 7 trường mầm non sáp nhập.

Cao Phong:
Tuyên duơng, khen thuởng 376 tập thể, cá nhân tiêu biểu

(HBĐT) - Ngày 30/10, Hội Đồng giáo dục huyện Cao Phong đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng công tác khuyến học, khuyến tài và trao tặng kỷ niệm chuơng “ Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Cựu giáo chức Việt Nam” năm 2016. Tới dự có lãnh đạo Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức tỉnh; lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND,UBND huyện Cao Phong; các xã, thị trấn; các thầy, cô giáo và đông đảo các em học sinh trên địa bàn huyện.

Nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích và thiết thực

(HBĐT) - Đối với sinh viên, công việc học tập, bồi dưỡng tri thức luôn phải được chú trọng ưu tiên và đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, bên cạnh việc học tốt thì tham gia các hoạt động Đoàn cũng là một điều hết sức quan trọng.

Học văn hóa và học cách đối nhân xử thế

(HBĐT) - Văn hóa ứng xử là cách người nói, cách thể hiện ra bên ngoài của bản thân đối với một hoặc nhiều người. Trong giới trẻ, nhất là ở bộ phận sinh viên hiện nay, các bạn hầu hết có kiến thức rất rộng, nhanh nhạy trong nắm bắt thông tin, tinh thần cầu thị trong học tập, khả năng ứng dụng những kiến thức học vào thực tiễn cao, quý trọng thầy, cô, đoàn kết với bạn bè, sống có kỷ cương, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.

Luôn tự tin trên bước đường sự nghiệp của mình

(HBĐT) - Cũng như tất cả các bạn học sinh khác, đầu năm lớp 12, tôi nghĩ đến lựa chọn ngành gì sau khi học xong THPT? Trong đầu tôi lúc đó đưa ra rất nhiều ngành nghề. Tuy nhiên, trong một lần đi qua trường mầm non, tiểu học, nhìn thấy tấm băng zôn “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”, những hình ảnh, hoạt động và không khí ấy đã làm tôi rất ấn tượng, làm trỗi dậy sự thích thú, đam mê với công việc của một cô giáo. Tôi bắt đầu tìm hiểu ngành học tiểu học, tầm quan trọng cũng như những kiến thức, công việc và cơ hội việc làm liên quan đến nó. Sau khi tìm hiểu, tôi càng thấy hứng thú hơn và quyết định lựa chọn theo học Khoa Tiểu học - trường CĐSP Hòa Bình, một cái nôi duy nhất đào tạo giáo viên cho tỉnh Hòa Bình.

Sáu mươi năm - mái trường yêu dấu

(HBĐT) - Trong màu nắng cuối thu và chút se lạnh đầu mùa, những cánh phượng khẽ theo gió rơi đầy sân giảng đường, không gian của trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình hôm nay như cao rộng, bừng sáng và cũng nhiều màu sắc âm thanh hơn bởi những ngày này nhà trường đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi để chào mừng 60 năm thành lập trường. Sáu mươi năm, 60 mùa phượng nở, 60 lứa học trò tung cánh trưởng thành đi khắp mọi nẻo đường, đem ánh sáng của tri thức văn minh về khắp bản, làng của tỉnh Hòa Bình. Sáu mươi năm ấy biết bao nhiêu tình.

Cơ sở thực hành mầm non Hoa Sen : “Mục tiêu kép” trong chiến lược giáo dục mầm non

(HBĐT) - Từ nhiều năm nay, nhu cầu về thực hành rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên, đặc biệt là sinh viên của ngành học mầm non rất cấp thiết. Trung bình hàng năm, Khoa sư phạm Mầm non, trường CĐSP Hòa Bình tuyển sinh và đào tạo khoảng hơn 200 sinh viên. Để đáp ứng nhu cầu thực tập của sinh viên, nhà trường phải liên hệ với hầu hết các trường mầm non trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, thời gian thực tập này chủ yếu dành cho sinh viên năm cuối và thời gian thực tập khá ngắn. Chính vì vậy, không tránh khỏi nhiều sinh viên bỡ ngỡ khi làm việc với trẻ.

Vinh danh học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

Buổi lễ tuyên dương, khen thưởng các học sinh, sinh viên tiêu biểu dân tộc thiểu số tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch đã được Bộ VH-TT&DL tổ chức sáng 27-10.

Hội thi giáo viên giỏi môn GDCD cấp THPT năm 2016

(HBĐT) - Trong 2 ngày 26-27/10, Sở GD&ĐT đã tổ chức Hội thi giáo viên giỏi môn GDCD cấp THPT năm 2016. Tham dự hội thi có 25 giáo viên đến từ các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh

Tổng kết chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP)

(HBĐT) - Ngày 26/10, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị Tổng kết đánh giá tác động và hiệu quả của chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học trên địa bàn tỉnh sau 6 năm triển khai.