"Chính sách hướng Nam mới” của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đạt được những bước tiến thực chất và tích cực, sau chuyến công du thành công đến các quốc gia Ðông - Nam Á vừa qua của nhà lãnh đạo "xứ sở kim chi”.

Iran xác nhận đàm phán với Taliban

Bộ Ngoại giao Iran ngày 17/9 đã xác nhận việc tổ chức các cuộc đàm phán với một phái đoàn của Taliban. Động thái này diễn ra một tuần sau khi các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Taliban sụp đổ.

Quân đội Venezuela phản đối kích hoạt Hiệp ước Tương hỗ liên Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela cho rằng việc OAS thông qua việc triệu tập một cuộc họp tham vấn để khởi động TIAR là một hành động khiêu khích phi lý.

Mỹ-Trung xúc tiến cuộc gặp chuẩn bị cho vòng đàm phán thương mại mới

Người phát ngôn Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 16/9 cho biết, các nhà đàm phán thương mại cấp phó của Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Washington, bắt đầu từ ngày 19/9.

General Motors đối mặt với cuộc tổng đình công lớn nhất trong 12 năm qua

Nghiệp đoàn Công nhân ngành ô tô Mỹ (UAW) đã phát động một cuộc tổng đình công trên toàn quốc từ 0 giờ ngày 16-9 (giờ địa phương) với sự tham gia của khoảng 48 nghìn công nhân làm việc theo giờ nhằm phản đối tập đoàn General Motors (GM) khi các cuộc đàm phán giữa hai bên về hợp đồng lao động lâm vào bế tắc.

Mexico phát hiện 44 thi thể bị chôn dưới giếng

Nhà chức trách Mexico tìm thấy ít nhất 44 thi thể bị nhồi trong 100 túi nilon và chôn dưới giếng ở phía tây nước này hồi đầu tháng.

Indonesia: Ô nhiễm khói mù tại Kalimantan tới mức "nguy hiểm" với sức khỏe con người

Nhà chức trách Indonesia tối 15-9 đưa ra cảnh báo, khói dày đặc từ các đám cháy rừng đã khiến chất lượng không khí ở hai tỉnh Trung và Đông Kalimantan tới mức "nguy hiểm”, buộc các trường học tại hai thành phố ở đảo Borneo, Trung Kalimantan phải đóng cửa trong một tuần; cản trở các chuyến bay đến và đi từ khu vực này, và người dân được khuyến cáo cảnh giác cao với tình trạng khói mù.

LHQ lập ủy ban điều tra các vụ không kích nhằm vào các bệnh viện ở Syria

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 13/9 tuyên bố sẽ thành lập một ủy ban để tiến hành điều tra nội bộ về các vụ không kích nhằm vào các bệnh viện ở Syria.

Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ họp thượng đỉnh về tình hình Idlib

Ông Yuri Ushakov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Hassan Rouhani sẽ hội đàm về Syria tại thủ đô Ankara vào ngày 16/9.

Ấn Độ hiện đại hóa hệ thống phòng không của các tàu hải quân

Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 12/9 cho biết đã ký hợp đồng với công ty xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport để hiện đại hóa hệ thống radar phòng không và tên lửa cho các tàu hải quân của nước này.

Những kịch bản xấu nhất trong trường hợp Brexit không thỏa thuận

Ách tắc giao thông dai dẳng tại các cảng, thiếu nhiên liệu và thuốc, thực phẩm tăng giá... là những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra nếu Anh rời Liên hiệp châu Âu (EU) vào ngày 31-10 tới mà không có thỏa thuận đi kèm. Chính phủ Anh đã đưa ra những nhận định này trong báo cáo mang tên "Operation Yellowhammer” được công bố ngày 11-9.

Anh điểm danh những vũ khí nguy hiểm nhất của quân đội Nga

Các khu vực hạn chế tiếp cận và cơ động (A2/AD) do Nga tạo ra với sự hỗ trợ của những hệ thống tên lửa này khiến người ta hoài nghi năng lực ứng phó mau lẹ của Anh trong tình huống thay đổi.

LHQ hối thúc Ấn Độ và Pakistan đối thoại giải quyết vấn đề Kashmir

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã hối thúc Ấn Độ và Pakistan giải quyết vấn đề Kashmir thông qua đối thoại.

Triều Tiên tuyên bố thử bệ phóng tên lửa siêu lớn, Kim Jong Un trực tiếp thị sát

Triều Tiên vừa lên tiếng xác nhận đã cho thử một bệ phóng đa tên lửa siêu lớn ngày 10/9. Sự cố khiến nước láng giềng của Triều Tiên là Hàn Quốc hết sức quan ngại.

Thủ tướng Nhật Bản thay thế 17/19 bộ trưởng

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 11/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiến hành cải tổ nội các, trong đó chỉ giữ nguyên 2 vị trí chủ chốt và thay thế hoặc thuyên chuyển 17 vị trí khác. Đáng chú ý, trong số này, có tới 13 người mới lần đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí bộ trưởng trong nội các.

Malaysia phát hơn nửa triệu khẩu trang cho người dân vì khói mù

Nhà chức trách Malaysia hôm nay thông báo đã phát hơn nửa triệu khẩu trang cho bang phía đông Sarawak khi mức độ ô nhiễm khói mù tăng cao từ các đám cháy rừng ở khu vực lãnh thổ của Indonesia lan sang. 409 trường học tại bang này cũng đã phải đóng cửa do tình trạng ô nhiễm khói mù.

ASEAN: Hợp tác ứng phó tội phạm ma túy tuyến đường biển

Theo số liệu của Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), hằng năm có khoảng 420 triệu container được vận chuyển bằng đường biển trên toàn thế giới, trong khi đó, số container được kiểm soát chưa đến 2%, tiềm ẩn nguy cơ các tổ chức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lợi dụng để vận chuyển bất hợp pháp ma túy, tiền chất, các mặt hàng cấm…

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) lên án hành vi vi phạm pháp luật trong biểu tình

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ngày 8/9, những người biểu tình quá khích ở khu vực trung tâm đã chặn nhiều tuyến phố ở khu vực này, phá hỏng ga tàu điện ngầm và đốt lửa ở bên ngoài nhà ga. Sau đó, người biểu tình chuyển đến các khu vực Wanchai, Causeway Bay, Mong Kok và Prince Edward đập phá và chặn nhiều tuyến phố. Để bảo đảm an toàn cho hành khách, nhân viên và thiết bị nhà ga sau khi một số nhà ga bị hư hại nghiêm trọng, các ga Wanchai, Prince Edward và Mongkok lần lượt phải đóng cửa.

Phái đoàn Ai Cập tới Gaza làm trung gian hòa giải giữa Israel và Hamas

Quân đội Israel thông báo đã tiến hành không kích các vị trí của Hamas tại Dải Gaza trong đêm 7/9 nhằm đáp trả một vụ tấn công bằng máy bay không người lái từ vùng lãnh thổ Palestine này.

Bão Faxai đổ bộ Nhật Bản khiến 30 người bị thương, giao thông đình trệ

Nhà chức trách Nhật Bản cho biết, siêu bão Faxai được dự báo với sức gió và mưa kỷ lục đã đổ bộ vào khu vực gần thủ đô Tokyo, Nhật Bản sáng sớm 9-9 (giờ địa phương) làm hơn 30 người bị thương và khiến các nhà khai thác phải dừng các dịch vụ xe lửa lớn ở khu vực đô thị, với hàng trăm ngàn người đi lại bằng phương tiện công cộng trong giờ cao điểm bị ảnh hưởng vào đầu tuần.

Bão Dorian đổ bộ Carolinas sau khi tàn phá Bahamas

Đầu giờ sáng 6/9 theo giờ Hà Nội, bão Dorian đã đổ bộ vùng Carolinas của Mỹ, mang theo mưa lớn và gió mạnh, sau khi càn quét khu vực phía Bắc Bahamas khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị mất nhà cửa.

Việt Nam dự phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Phương Đông

Ngày 5-9, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã tham dự Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) lần thứ V, diễn ra tại TP Vladivostok, LB Nga. Phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng thống LB Nga Vladimir Putin.

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) tuyên bố rút lại dự luật dẫn độ

Chiều 4/9, Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã tuyên bố chính thức rút lại dự luật dẫn độ, vốn là nguyên nhân của cuộc biểu tình kéo dài gần 3 tháng qua tại trung tâm tài chính hàng đầu châu Á này.

Tín hiệu tích cực trong quan hệ Nga - Pháp

Trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây tiếp tục căng thẳng, Thủ tướng Nga Đ.Mét-vê-đép vừa có chuyến thăm Pháp, trong nỗ lực cải thiện quan hệ song phương. Chuyến thăm được coi là bước chuyển biến tích cực, mở ra không gian đối thoại mới trong quan hệ hai nước, vốn lún sâu vào khủng hoảng trong những năm gần đây.

Venezuela tập trận qui mô lớn gần biên giới Colombia

Truyền thông nhà nước Nga ngày 4/9 đưa tin Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ra lệnh quân đội nước này tiến hành một cuộc tập trận qui mô lớn tại khu vực sát biên giới với quốc gia láng giềng Colombia.