Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bắt tay với robot Promobot, một trong những biểu tượng nổi tiếng cho công nghệ tiên tiến của Nga, tại một triển lãm công nghệ.

Vụ tấn công 11/9 và cuộc chiến chống khủng bố 16 năm của Mỹ

Dù đạt được một số bước tiến quan trọng song cuộc chiến vẫn bị đánh giá chưa đạt hiệu quả tương xứng so với những gì Mỹ đã bỏ ra.

Mọi con đường có đưa Mỹ hướng tới lựa chọn quân sự với Triều Tiên?

Với liên tiếp các vụ thử tên lửa và hạt nhân gần đây của Triều Tiên, không ai rõ liệu Mỹ có thể kiên nhẫn đến bao giờ.

Cần giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên bằng đối thoại

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 5-9, phát biểu ý kiến tại thủ đô Oa-sinh-tơn của Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chô Hi-un tuyên bố, Hàn Quốc không thể chấp nhận chiến tranh là một lựa chọn để đối phó mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên. Xơ-un không thể chấp nhận những hậu quả mà một cuộc chiến tranh sẽ mang lại. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải đối thoại với Bình Nhưỡng nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Rò rỉ tài liệu Anh sẽ mạnh tay với công dân EU ngay sau Brexit

Chính phủ Anh muốn siết chặt nhập cư tay nghề thấp từ phía Liên minh châu Âu ngay khi Brexit có hiệu lực.

Nga kêu gọi các nước “không để tình cảm lấn át” vì vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi các nước "không nên để tình cảm lấn át” trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Mỹ nhất trí gia tăng sức ép với Triều Tiên

(HBĐT) - Trong cuộc điện đàm diễn ra ngày 30/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera (Ít-xư-nô-ri Ô-nô-đê-ra) và người đồng cấp Mỹ Jim Mattis (Gim Ma-tít) đã nhất trí gia tăng sức ép đối với Triều Tiên thông qua giải pháp "hữu hình" sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản hôm 29/8 vừa qua.

Anh: Thủ tướng bác tin đồn rút khỏi chính trường

(HBĐT) - Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 31-8, Thủ tướng Anh T.Mây khẳng định bà sẽ lãnh đạo đảng Bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo ở "xứ sở sương mù". Tuyên bố được đưa ra sau khi có thông tin rằng, bà đang tính chuyện rút lui sau khi Anh rời Liên hiệp châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, vào năm 2019. Bà T.Mây tuyên bố sẽ tiếp tục lãnh đạo đảng Bảo thủ lâu dài, đồng thời cho biết bà và chính phủ đương nhiệm không chỉ nỗ lực có được một "cuộc chia tay" có lợi cho nước Anh, mà còn đem đến tương lai tươi sáng cho Vương quốc Anh.

Mỹ lệnh đóng cửa ba cơ sở ngoại giao của Nga

(HBĐT) - Mỹ vừa đề nghị Nga đóng cửa lãnh sự quán của nước này tại San Fransico và hai cơ sở của các phái bộ thương mại của Nga tại Mỹ ở Washington và New York, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 31-8 cho biết, trong một động thái nhằm đáp trả lại việc Moscow yêu cầu giảm sự hiện diện ngoại giao của Mỹ tại Nga.

Liên hợp quốc thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Ðông

Theo Roi-tơ và TTXVN, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rết đã tới I-xra-en đêm 27-8, bắt đầu chuyến công du ba ngày tại I-xra-en và thăm chính quyền Dân tộc Pa-le-xtin.

Nhật Bản lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga sáng 29-8 cho biết, vụ phóng tên lửa mới nhất của CHDCND Triều Tiên đã đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng và chưa có tiền lệ đối với an ninh của Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

IS bị đánh bật khỏi những mảnh đất cuối cùng

Sau chưa đầy một tuần phát động chiến dịch quân sự, quân đội Iraq ngày 27-8 đã gần như giành lại toàn bộ TP Tal Afar sau khi đẩy các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi trung tâm thành phố của một trong những thành trì cuối cùng của nhóm khủng bố này ở Iraq.

Triều Tiên đề nghị họp khẩn Liên Hợp Quốc

(HBĐT) - Triều Tiên đã gửi đến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một thư đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để bàn về cuộc tập trận quân sự chung đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ tăng quân ở Afghanistan

(HBĐT) - Ngày 22-8, trong bài phát biểu truyền trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng tăng số binh lính Mỹ đóng tại Afghanistan như một phần trong chiến lược mới của Mỹ ở khu vực này.

Thách thức mới sau chiến thắng ở Mosul

(HBĐT) - Sự kiện quân đội Iraq giải phóng thành phố Mosul khỏi tay phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến lâu dài nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố này. Tuy nhiên, chiến thắng này đã tạo ra hàng loạt những thách thức mới.

Lở đất làm hơn 200 người thiệt mạng ở CHCD Congo

(HBĐT) - Ngày 19-8, hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời ông Pacific Keta, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Ituri, đông bắc nước CHDC Congo cho biết đã xảy ra một vụ lở đất lớn tại ba làng thuộc tỉnh này làm ít nhất 200 người chết.

Tàu chiến Mỹ va chạm với tàu chở dầu, 10 thủy thủ mất tích

(HBĐT) - 10 thủy thủ của Mỹ đang bị mất tích sau khi một tàu chiến của Mỹ va chạm với một tàu chở dầu ở khu vực phía đông Singapore ngày 21-8, Hải quân Mỹ cho biết. Đây là vụ tai nạn thứ hai liên quan đến các tàu chiến của Hải quân Mỹ tại các vùng biển châu Á trong vòng hai tháng qua.

Nga không kích tiêu diệt hơn 200 tay súng IS ở Syria

(HBĐT) - Ngày 21-8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng không quân nước này tại Syria đã tiến hành các cuộc không kích phá hủy một đoàn xe lớn của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và tiêu diệt hơn 200 tay súng đang trên đường hướng tới thành phố Deir ez-Zor.

Truy lùng kẻ đâm xe vào người đi bộ tại Tây Ban Nha, IS nhận trách nhiệm

Cảnh sát Tây Ban Nha đang ráo riết truy lùng người lái xe tải đâm vào đám đông tại đại lộ nổi tiếng nhất TP Barcelona, ngày 17-8. Vụ việc khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Lũ lụt ở Ấn Độ làm 91 người chết

Ngày 16-8, Tân Hoa xã cho biết, một đợt lũ lụt lớn vừa xảy ra tại bang Bihar ở miền đông Ấn Độ đã khiến ít nhất 91 người chết và làm ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 9,6 triệu người.

Nga ngăn chặn loạt âm mưu tấn công khủng bố ở Moscow

Cơ quan An ninh Liên bang Nga vừa bắt giữ thành viên của một nhóm khủng bố, trong đó bao gồm một người Nga và ba người nước ngoài có quốc tịch các nước Trung Á, đang có kế hoạch tổ chức hàng loạt các vụ tấn công khủng bố ở khu vực Moscow.

Kêu gọi ngăn chặn nạn đói đe dọa 20 triệu người

Theo Roi-tơ, ngày 9-8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cảnh báo, hơn 20 triệu người tại Y-ê-men, Xô-ma-li-a, Nam Xu-đăng và Ni-giê-ri-a có nguy cơ bị đói, đồng thời kêu gọi các phe phái tham chiến tại các nước này mở đường cho hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế. Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại rằng, xung đột kéo dài là nguyên nhân chính dẫn đến nạn đói. Liên hợp quốc đã kêu gọi đóng góp 4,9 tỷ USD để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vượt qua thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất trong lịch sử 70 năm của tổ chức này.

Ðộng đất liên tiếp tại Trung Quốc

Theo Tân Hoa xã, liên tiếp trong đêm 8-8 và rạng sáng 9-8, hai trận động đất mạnh đã xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên và Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc. Tính đến 15 giờ (giờ địa phương) ngày 9-8, trận động đất mạnh 7 độ rích-te xảy ra vào tối 8-8 tại huyện Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam nước này, đã làm ít nhất 19 người chết và 247 người bị thương.

Các nước EU bắt đầu đưa người di cư quay lại Hy Lạp

Các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) đã bắt đầu tiến trình đưa người di cư tới châu Âu bị đình trệ trong vòng năm tháng qua thông qua Hy Lạp trở lại "đất nước các vị thần” để đánh giá hồ sơ xin tị nạn.

Kêu gọi tiến hành đối thoại chính trị ở Vê-nê-xu-ê-la

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 7-8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc A.Gu-tê-rết đã kêu gọi mọi người dân Vê-nê-xu-ê-la nỗ lực giảm căng thẳng và tiến hành đối thoại chính trị nhằm giải quyết những bất đồng trong xã hội ở nước này.