Ngày 7/11, một hội đồng chuyên gia đã đề xuất chính phủ Nhật Bản chấm dứt chương trình triển khai miễn phí tiêm vaccine ngừa COVID-19 do lo ngại tình hình kinh tế ngày một tồi tệ hơn.

Dân số thế giới sắp chạm ngưỡng 8 tỷ người

Liên Hợp Quốc ước tính, dân số thế giới sẽ lên 8 tỷ người vào giữa tháng 11.

Người dân châu Âu chật vật trong bão giá

Giá thực phẩm và nhiên liệu tăng cao khiến người dân các nước châu Âu phải chật vật xoay xở để chi trả hóa đơn sinh hoạt. Không ít người cảm thấy áp lực, mỏi mệt khi cơn bão lạm phát chưa có dấu hiệu thuyên giảm và một mùa đông khó khăn vì khan hiếm năng lượng đang tới gần.

COP27: Trung Quốc đề cao những tiến bộ về giảm phát thải carbon

Theo đặc phái viên về biến đổi khí hậu của Trung Quốc, lượng khí CO2 mà nước này phát thải trên một đơn vị GDP vào năm 2021 thấp hơn 3,8% so với năm 2020 và 50,8% so với năm 2005.

Turkmenistan đề ra tham vọng xuất khẩu năng lượng cho châu Âu

Turkmenistan đang tăng cường xuất khẩu khí đốt tự nhiên và điện sang các nước láng giềng, đồng thời hướng đến việc mở rộng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu thông qua đường ống xuyên Caspi.

EC đề xuất gói tài chính trị giá 18 tỷ euro cho Ukraine năm 2023

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thông báo, trong tuần tới bà sẽ đề xuất một gói tài chính quan trọng từ Liên minh châu Âu (EU), lên tới 1,5 tỉ euro/tháng và tổng trị giá 18 tỉ euro/năm, qua đó sẽ góp phần đáng kể vào việc đáp ứng nhu cầu tài chính của Ukraine cho năm 2023.

Guatemala ghi nhận hơn 40 cơn địa chấn trong 24 giờ

Phóng viên TTXVN tại Trung Mỹ dẫn thông báo của Viện Địa chấn học, núi lửa, khí tượng và thủy văn quốc gia Guatemala ngày 4/11 cho biết đã ghi nhận hơn 40 cơn địa chấn trong vòng 24 giờ qua tại quốc gia Caribe này.

ILO đánh giá cao hợp tác với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, tại trụ sở của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) vừa qua đã có cuộc gặp với tân Tổng Giám đốc của ILO, ông Gilbert F. Houngbo.

Báo động tình trạng san hô chết dần ở Địa Trung Hải do nắng nóng

Các nhà khoa học cho biết tại các vùng nước nông có nhiệt độ ôn hòa ở Địa Trung Hải, những khu rừng san hô sừng đỏ và tím từng một thời đầy sức sống, là nơi trú ẩn quan trọng cho hệ sinh thái nay đã bị tẩy trắng và trở nên yếu ớt, biến thành các khung xương khô héo khi nhiệt độ mùa hè lên mức kỷ lục.

EU giúp Ukraine khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại do xung đột

Liên minh châu Âu đã trấn an Ukraine nhân chuyến thăm của Ủy viên Năng lượng EU đến quốc gia đang bị xung đột tàn phá này.

Vụ phóng của Triều Tiên: Hàn Quốc ban bố cảnh báo không kích

Ngày 2/11, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC) cho biết Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo vào vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên. Hiện giới chức quân sự Hàn Quốc đang phân tích các thông số kỹ thuật như tầm bay, độ cao và tốc độ.

Vụ giẫm đạp làm 156 người thiệt mạng tại Seoul: Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc xin lỗi người dân

Ngày 1/11, Bộ trưởng Nội vụ và An ninh Hàn Quốc Lee Sang-min đã lên tiếng xin lỗi về thảm kịch giẫm đạp trong lễ hội Halloween tại khu phố Itaewon ở thủ đô Seoul khiến 156 người thiệt mạng. Ông Lee Sang-min là quan chức cấp cao đầu tiên trong nội các của Tổng thống Yoon Suk-yeol đưa ra lời xin lỗi sau khi xảy ra vụ việc trên.

Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo cắt điện khẩn cấp toàn quốc

Còi báo động không kích đã vang lên khắp Ukraine vào sáng 31/10 khi một số cơ sở năng lượng trọng yếu của đất nước này tiếp tục bị tấn công.

Liên hợp quốc nỗ lực nối lại Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về quyết định của Nga trong việc dừng tham gia thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine và đang nỗ lực nối lại thỏa thuận được ký kết nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu này.

Điểm lại những vụ giẫm đạp gây thương vong nghiêm trọng tại Hàn Quốc

Trước khi hứng chịu vụ giẫm đạp tại Seoul ngày 29/10/2022, Hàn Quốc đã ghi nhận một số vụ việc tương tự khiến nhiều người thương vong.

Vụ giẫm đạp ở Seoul: Đại sứ quán Việt Nam xác nhận có một công dân thiệt mạng

Liên quan tới vụ tai nạn tại Seoul, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thông báo đã xác định 1 công dân Việt Nam (sinh năm 2001) thiệt mạng trong vụ việc.

Hiện trường vụ giẫm đạp kinh hoàng trong lễ hội Halloween ở Seoul

Đã có ít nhất 146 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp ở quận Itaewon của thủ đô Seoul tối 29/10, khi hàng chục nghìn người tham gia lễ hội Halloween tại khu vực này.

Vụ giẫm đạp ở Seoul: Ít nhất 146 người thiệt mạng và 150 người bị thương

Đã có ít nhất 146 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp ở quận Itaewon của thủ đô Seoul tối 29/10, khi hàng chục nghìn người tham gia lễ hội Halloween tại khu vực này.

Cuba hạ mục tiêu đón khách du lịch năm 2022

Ngày 28/10, Chính phủ Cuba thừa nhận khó có thể đạt được mục tiêu đón 2,5 triệu lượt du khách quốc tế trong năm nay và quyết định hạ mức ước tính 32%.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đưa ra lời kêu gọi đoàn kết

Nước Đức đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó lạm phát cao kỷ lục và khủng hoảng năng lượng liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine đang tác động mạnh đến cuộc sống của người dân.

Thỏa thuận lãnh hải Israel - Liban có thể làm thay đổi thị trường khí đốt toàn cầu

Ngày 27/10, Tổng thống Liban Michel Aoun đã ký văn kiện thông qua thỏa thuận phân định lãnh hải với Israel. Văn phòng Thủ tướng Israel Yair Lapid thông báo Israel đã thông qua thỏa thuận này. Chuyên gia đánh giá thỏa thuận Israel – Liban có tầm quan trọng với thị trường khí đốt toàn cầu.

Tên lửa Triều Tiên phóng sáng 28/10 có tốc độ lớn hơn 5 lần vận tốc âm thanh

Hãng tin Yonhap dẫn lời quân đội Hàn Quốc cho biết các tên lửa mà Triều Tiên mới phóng sáng 28/10 đã bay xa 230km đạt độ cao 24km với vận tốc tương đương vũ khí siêu thanh Mach 5 (lớn hơn 5 lần vận tốc âm thanh).

Mỹ công bố chiến lược quốc phòng mới: Trung Quốc và Nga là đối thủ cạnh tranh lớn nhất

Tối 27/10 (theo giờ Hà Nội), chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố Chiến lược Quốc phòng đầu tiên sau thời gian dài trì hoãn, trong đó xác định Trung Quốc và Nga là những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ.

Venezuela, Nicaragua và Cuba lên án các lệnh cấm vận của Mỹ

3 nước Mỹ Latinh trên tố cáo các biện pháp trừng phạt của Mỹ trong đại dịch COVID đã cản trở nỗ lực "cứu người".

Kinh tế châu Âu bên bờ vực suy thoái

Kinh tế châu Âu đang bên bờ vực suy thoái trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng suy giảm, trong khi tỷ lệ lạm phát tăng vọt. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) mới đây dự báo, các nền kinh tế hàng đầu của khu vực là Đức và Italia sẽ rơi vào suy thoái trong năm tới.